Hải Phòng: Đặc sắc đêm hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025

(CLO) Tối 12/10, đã diễn ra lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai mạc lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và đánh trống khai hội.

img_20251012_211211.jpg
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đánh trống khai hội.

​Cùng dự buổi lễ có đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn, và đông đảo nhân dân, du khách.

img_20251012_211327-ffa0cb34e2a41c4f971af546a4bde1c6.jpg
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự đêm khai mạc Lễ hội.

Đây là sự kiện điểm nhấn quan trọng nhất của mùa lễ hội đặc biệt, lần đầu tiên sau khi Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Từ đầu giờ chiều 12/10, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đổ về đền Kiếp Bạc, hòa trong không khí rộn ràng mà trang nghiêm. Khu di tích được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, hệ thống ánh sáng, âm thanh, sân khấu nghệ thuật đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai hội.

Đúng 20 giờ 10 phút, đêm hội diễn ra tại khu di tích Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Phòng) với các nghi thức truyền thống: dâng hương, đọc văn tế Đức Thánh Trần và màn trống khai hội mở đầu. Đây là khoảnh khắc được mong đợi nhất, mở ra không gian linh thiêng kết nối truyền thống với hiện tại.

img_20251012_212002.jpg
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu ôn lại lịch sử hào hùng, tri ân Hưng Đạo Đại vương - người đã để lại kho tàng di sản với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với những tư tưởng chính trị - quân sự như “khoan thư sức dân” và triết lý nhân sinh trong “Hịch tướng sĩ”.

img_20251012_211215.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đọc diễn văn khai mạc.

​Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương từ ngày 01/7/2025, tạo nên một thành phố mới với diện tích lớn, quy mô kinh tế đứng thứ ba toàn quốc và hội tụ dày đặc di sản văn hóa, gần 4.000 di tích là sự kiện quan trọng.

Ông cũng giới thiệu về hai di sản thế giới liên tiếp được UNESCO công nhận: Quần đảo Cát Bà (cùng Vịnh Hạ Long) là Di sản Thiên nhiên Thế giới (Tháng 9/2023) và Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới (Tháng 7/2025).

img_20251012_215641.jpg
Nghi thức đọc văn tế tại đêm khai hội.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định, Hải Phòng sở hữu năm “viên ngọc quý” trong Quần thể di tích này: Chùa Côn Sơn, Chùa Thanh Mai, Đền Kiếp Bạc, Chùa Nhẫm Dương và Động Kính Chủ. Ông kêu gọi các nhà đầu tư trở thành “kiến trúc sư tài ba”, doanh nghiệp du lịch là “nhà thiết kế” các tour du lịch mới, và mỗi người dân trở thành “sứ giả truyền thông” để lan tỏa giá trị, xây dựng Hải Phòng thành điểm đến “không thể không trải nghiệm”.

Ngay sau phần lễ, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản” đã tái hiện dòng chảy lịch sử, văn hóa và tâm linh vùng đất thiêng qua các trường đoạn sân khấu hóa quy mô, kết hợp trình chiếu hình ảnh và mỹ thuật số hiện đại.

20251012_200800-1-.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản” đã tái hiện dòng chảy lịch sử, văn hóa và tâm linh vùng đất thiêng

Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Lễ khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 được phát trực tiếp trên các kênh sóng phát thanh, truyền hình và nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng.

Ban tổ chức bố trí 5 màn hình LED cỡ lớn phục vụ nhân dân và du khách theo dõi Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025.

20251012_194101.jpg
Hàng vạn người dân và du khách có mặt từ rất sớm để hòa mình vào đêm khai hội.

Việc bố trí hệ thống màn hình LED bảo đảm hình ảnh, âm thanh truyền hình trực tiếp rõ nét, đồng bộ, giúp đông đảo nhân dân được hòa mình trong không khí linh thiêng, trang trọng của lễ khai hội. Đây là nỗ lực của Ban tổ chức nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần hội tụ di sản của vùng đất thiêng Côn Sơn - Kiếp Bạc đến với đông đảo công chúng.

Đêm khai hội đã thành công tốt đẹp, mở ra một hành trình khám phá di sản và văn hóa độc đáo, riêng có của thành phố Hải Phòng - Nơi hội tụ tinh hoa miền di sản.

20251012_193217.jpg
Công tác an ninh trật tự, điều tiết giao thông được bố trí chu đáo, đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: