Hải Phòng đổi mới công tác thông tin, truyền thông đối ngoại

(CLO) Hải Phòng thẳng thắn nhận diện các "điểm nghẽn", đề xuất giải pháp đột phá để đổi mới toàn diện công tác thông tin đối ngoại.

Ngày 27/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới công tác thông tin, truyền thông đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố đến năm 2030 và các năm tiếp theo”.

20260327_082627.jpg
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo không chỉ là một diễn đàn khoa học mà còn là bước chuẩn bị chiến lược nhằm định vị lại thương hiệu Hải Phòng trên bản đồ thế giới trong kỷ nguyên số.

​Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, thông tin đối ngoại (TTĐN) luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là bộ phận không thể tách rời của công tác đối ngoại và công tác tư tưởng của Đảng. Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hội nhập, nhưng trước yêu cầu phát triển mới, công tác TTĐN vẫn bộc lộ những hạn chế, đặc biệt là các “điểm nghẽn” về hạ tầng số và nguồn nhân lực.

20260327_103708(1).jpg
Ông Nguyễn Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội thảo.

​Ông Nguyễn Quang Phúc nêu rõ, mục tiêu của hội thảo là thảo luận về việc xây dựng một “hệ sinh thái thông tin đối ngoại số”, phát triển nội dung đa nền tảng, đa ngôn ngữ và đề xuất các mô hình ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng bá hình ảnh thành phố ra thế giới. Đây được xem là lời giải cho bài toán làm sao để tiếng nói của Hải Phòng không chỉ vang xa mà còn phải thẩm thấu và tạo niềm tin với cộng đồng quốc tế, thu hút FDI chất lượng cao.

20260327_102334.jpg
Ông Vũ Đại Thắng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận tại Hội thảo.

​Đóng góp vào giải pháp đổi mới nội dung, ông Vũ Đại Thắng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất đưa “Ngoại giao khoa học” trở thành công cụ truyền thông chiến lược. Thông tin đối ngoại không chỉ là quảng bá bề dày văn hóa mà cần định vị Hải Phòng là một “Điểm đến của Đổi mới sáng tạo và Công nghệ cao”. Việc tận dụng các sự kiện công nghệ tầm cỡ như Techfest hay các diễn đàn về Tín chỉ Carbon làm tâm điểm truyền thông quốc tế sẽ giúp khẳng định năng lực và khát vọng xanh của thành phố một cách trực quan nhất.

20260327_100123-0-.jpg
Ông Nguyễn Trọng Thắng - Phó Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng trình bày tham luận tại Hội thảo.

​Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Trọng Thắng - Phó Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho rằng Hải Phòng đang sở hữu kho tàng giá trị đồ sộ nhưng chưa kể được câu chuyện thương hiệu xứng tầm quốc tế. Giải pháp được ông Thắng đưa ra là thông qua các sự kiện biểu tượng mang tầm quốc tế như “Lễ hội Âm nhạc các thành phố Cảng quốc tế”. Đồng thời, cần phát huy “Sức mạnh mềm” từ con người, biến mỗi người dân Hải Phòng thành một đại sứ văn hóa để tạo ra kênh truyền thông tự nhiên và bền vững nhất.

​Bà Lưu Thị Thanh Hà - Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng cho rằng cần tập trung vào giải pháp kỹ thuật và hạ tầng, khẳng định việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông số đa nền tảng là giải pháp mang tính chiến lược. Bà đề xuất xây dựng kho dữ liệu dùng chung và ứng dụng AI để cá nhân hóa nội dung cho từng đối tượng khán giả quốc tế. Điều này giúp công tác TTĐN thoát khỏi sự phân tán, tạo ra sức mạnh cộng hưởng trên không gian mạng.

20260327_100918.jpg
Bà Lưu Thị Thanh Hà - Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng trình bày tham luận tại Hội thảo.

​Tuy nhiên, cùng với việc lan tỏa thông tin tích cực, vấn đề bảo vệ môi trường thông tin cũng được đặt ra gay gắt. Đại diện Công an thành phố Hải Phòng nhấn mạnh vai trò của an ninh thông tin trong việc bảo vệ hình ảnh và môi trường đầu tư. Giải pháp trọng tâm là xây dựng thế trận “an ninh nhân dân” trên mạng xã hội, “phủ xanh” các nền tảng số bằng thông tin chính thống để đẩy lùi các luồng tin sai lệch, xuyên tạc. Đồng quan điểm, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đề xuất kết hợp chặt chẽ giữa công tác quốc phòng địa phương với TTĐN để xây dựng hình ảnh Hải Phòng là thành phố “an toàn, ổn định và tin cậy”.

​Về mảng kinh tế, bà Nguyễn Thị Bích Dung - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng khẳng định TTĐN phải gắn chặt với kịch bản tăng trưởng kinh tế và thu hút FDI chất lượng cao. Giải pháp được đưa ra là thực hiện truyền thông “đo ni đóng giày” cho từng nhà đầu tư, chú trọng quảng bá về các Khu công nghiệp sinh thái (Eco-IP) và cam kết Net Zero của thành phố. Điều này không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các tập đoàn đa quốc gia mà còn mở ra cơ hội lịch sử cho Hải Phòng vươn tầm thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao quốc tế.

20260327_085209-0-.jpg
Bà Nguyễn Thị Bích Dung - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trình bày tham luận tại Hội thảo.

​Tổng kết hội thảo, các ý kiến đều thống nhất rằng đổi mới TTĐN là một cuộc cách mạng về tư duy. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như chuẩn hóa dữ liệu, thuật ngữ phục vụ TTĐN vào năm 2026-2027 và thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ.

Phát biểu tổng kết và chỉ đạo tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Phúc - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận khẳng định: Công tác thông tin truyền thông trong giai đoạn hiện nay không còn là nhiệm vụ 'đi sau dọn đường' mà phải trở thành một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của thành phố.

20260327_114747.jpg
Các ý kiến đều thống nhất rằng đổi mới TTĐN là một cuộc cách mạng về tư duy.

​Công tác thông tin truyền thông của Hải Phòng đến năm 2030 không chỉ là nhiệm vụ của ngành tuyên giáo hay báo chí, mà là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Với những giải pháp mang tính phản biện và thực tiễn cao từ hội thảo, Hải Phòng đang tự tin kiến tạo một diện mạo mới – chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn và hấp dẫn hơn trong mắt bạn bè quốc tế, hiện thực hóa khát vọng vươn mình ra biển lớn trong kỷ nguyên số.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: