Hải Phòng: Hoàn thành xét nghiệm Covid-19 cho 5.000 công nhân

(CLO) Tại Hải Phòng, việc xét nghiệm diện rộng Covid-19 đối với chuyên gia và công nhân ngoại tỉnh đang được thực hiện. Trong hôm nay (25/5) sẽ hoàn thành việc xét nghiệm cho 5.000 công nhân.
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại Công ty TNHH Hợp Thịnh, doanh nghiệp vốn đầu tư của Nhật Bản. Ảnh: Hồng Nhung.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại Công ty TNHH Hợp Thịnh, doanh nghiệp vốn đầu tư của Nhật Bản. Ảnh: Hồng Nhung.

Trước diễn biến phức tạo của dịch bệnh, ngành y tế đã thực hiện một loạt biện pháp, trong đó có xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ chuyên gia cũng như công nhân ngoại tỉnh làm việc tại khu công nghiệp. Trước mắt, sẽ xét nghiệm khoảng 10-20% công nhân lao động trên địa bàn thành phố, sau đó tiếp tục mở rộng xét nghiệm rộng hơn nữa đề phòng dịch bệnh xâm nhập vào khu, cụm công nghiệp của thành phố.

Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư, Ban Quản lý nhà nước khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp cho biết, trong ngày 25/5, có khoảng 5.000 công nhân lao động được xét nghiệm Covid-19. Trong đó, 1.000 lao động tại khu công nghiệp Nomura, 800 lao động tại khu công nghiệp VSIP, 1.000 lao động tại khu công nghiệp Đình Vũ, hơn 800 lao động tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ…

Để triển khai việc xét nghiệm này, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng khu công nghiệp vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp tuân thủ, đặc biệt tổ chức xét nghiệm đối với chuyên gia nước ngoài, người lao động tại các doanh nghiệp theo xác suất để sàng lọc, ngăn chặn sớm nguy cơ dịch bệnh, kinh phí xét nghiệm do các doanh nghiệp tự chi trả.

Ông Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, sở đã đề nghị các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các đơn vị nằm trong địa bàn xây dựng kế hoạch, phương án đáp ứng các cấp độ dịch đảm bảo an toàn nhất, trong trường hợp xấu nhất nếu có dịch xảy ra, có thể nhanh chóng xử lý ngay, không có hiện tượng lúng túng.

Tại mỗi đơn vị trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải tổ chức sản xuất, làm việc phù hợp nhất, khuyến cáo giãn cách khoảng 2 mét, tổ chức nơi làm việc thông thoáng, bố trí khử khuẩn đều đặn, thùng rác có nắp đậy… Đề nghị khu công nghiệp quản lý tốt công nhân, yêu cầu khai báo y tế đầy đủ, không để trường hợp những người đi từ vùng dịch, hoặc có triệu chứng ho sốt, viêm đường hô hấp… đến làm việc. Khi có nghi ngờ phải phối hợp với ngành y tế để thực hiện sàng lọc.

Đối với những doanh nghiệp đưa đón công nhân từ tỉnh ngoài đến làm việc, phải đảm bảo khoảng cách trên xe đưa đón, sau khi đưa đón xong phải phun khử khuẩn đảm bảo an toàn. Thời gian này khuyến cáo bố trí nơi ở cho công nhân, để có thể kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch.

Đến nay, có 4.183 chuyên gia nước ngoài và hơn 10 nghìn lao động được xét nghiệm. Dự kiến trong đợt này có khoảng 30 nghìn chuyên gia, người lao động được xét nghiệm. Việc xét nghiệm được tuân thủ theo đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh, lồng ghép trong thời gian người lao động làm việc đảm bảo hạn chế tối đa số lượng người tập trung cùng lúc, vẫn đảm bảo năng suất chất lượng lao động, được doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ cao.

Tử Hưng

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: