Đại biểu Quốc hội “nóng ruột” đề nghị TP. Hải Phòng sớm vào cuộc

(NB&CL) Trước thực trạng cuộc chiến “ngao - cát” giữa các ngư dân nuôi ngao và doanh nghiệp khai thác cát tại khu vực cửa sông Lạch Tray, phường Tràng Cát, ĐBQH Phạm Văn Hòa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, TP. Hải Phòng cần nhanh chóng thanh, kiểm tra xử lý dứt điểm sự việc này.

Cuộc chiến dai dẳng

Như Nhà báo & Công luận đã thông tin ở các kỳ báo Hải Phòng: Người nuôi ngao “kêu cứu” vì doanh nghiệp khai thác cát ra ngày 25/3; Giải pháp nào để bảo vệ quyền lợi cho người nuôi ngao ra ngày 1/4 nêu rõ, khu vực bãi bồi Gồ Nam, cửa sông Lạch Tray, phường Tràng Cát vốn là một ngư trường truyền thống. Trải qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây vẫn tích cực bám biển, với nghề truyền thống là đánh bắt thủy sản, nuôi ngao phát triển kinh tế.

Cuộc chiến ngao – cát diễn ra nhiều năm nay, rất cần sự công tâm phân xử của các cơ quan chức năng TP. Hải Phòng.

Cuộc chiến ngao – cát diễn ra nhiều năm nay, rất cần sự công tâm phân xử của các cơ quan chức năng TP. Hải Phòng.

Năm 2013, nhận thấy việc thả nuôi ngao giống mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên bà con dọn bãi, đầu tư nuôi ngao với mục đích xóa đói, giảm nghèo, tổng diện tích gần 500ha với số tiền đầu tư con giống và trang thiết bị gần 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khoảng tháng 10/2017 cho đến nay, liên tục có hàng chục tàu đến khu vực bãi ngao hút cát, ban đầu còn cách xa vài trăm mét, sau đó lấn sâu vào trong bãi; làm đổ cọc, bẻ cờ, hư hại các chòi canh. Đặc biệt, khoảng thời gian tháng 1/2021, bất kể ngày đêm, liên tục có một số tàu, sà lan có cả gàu xúc tiến vào khu vực bãi ngao để khai thác cát, bất chấp sự phản ứng của bà con ngư dân.

Điều mà nhiều ngư dân thấy bất ngờ, đó là tại các văn bản từ cấp phường cho đến cấp quận và Sở TN&MT đều ghi nhận, toàn bộ 960.010m2 cấp cho doanh nghiệp khai thác cát là mặt nước ven biển do UBND phường Tràng Cát quản lý. Các văn bản này khẳng định diện tích thu hồi không có tài sản vật kiến trúc, đối với diện tích mặt nước ven biển chưa đưa vào sử dụng do UBND phường Tràng Cát quản lý, không có tài sản vật kiến trúc thì không phải lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Thế nhưng mới đây, trả lời báo chí, đại diện Đồn Biên phòng Tràng Cát – đơn vị quản lý trực tiếp khu vực biển cho biết, khi cấp phép các cơ quan chức năng đã không dọn mặt bằng sạch để giao doanh nghiệp, khi các doanh nghiệp vào để tổ chức khai thác cát thì nhân dân ra phản ứng, bởi các hoạt động nuôi trồng thủy sản truyền thống đã có từ trước khi cấp phép. Điều này thể hiện thời điểm khi cấp phép cho mỏ cát hoạt động, các cơ quan quản lý nhà nước đã không tham khảo đơn vị quản lý trực tiếp là Bộ đội Biên phòng.

Mãi đến năm 2018, khi “cuộc chiến” ngao – cát giữa bà con ngư dân Tràng Cát và Cty Tân Vũ xảy ra thì lúc này các Sở TN&MT mới có văn bản tham vấn ý kiến của Bộ đội Biên phòng.

Trong văn bản trả lời, phía Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng cũng khẳng định, khu vực bãi bồi Tràng Cát có các tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản của ngư dân. Về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Công Hiển - Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ - Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố Hải Phòng cho rằng, các doanh nghiệp theo Luật Khoáng sản đi khảo sát, trước tiên phải xuống các cấp chính quyền địa phương xác minh, xác định mặt bằng tọa độ mặt nước chính quyền địa phương có cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào hoạt động nuôi trồng thủy sản không. “Nhưng về mặt thực tế thì mặt nước vẫn có cấp, vẫn có bãi vây của bà con từ ngày xưa để lại”, Đại tá Hiển cho biết.

Đề nghị TP. Hải Phòng nhanh chóng xử lý vụ việc

Trao đổi về sự việc nêu trên, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, thời gian qua, việc sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt là quyền của người dân nên các cấp, các ngành của Hải Phòng phải có trách nhiệm bảo vệ, khuyến khích người dân sản xuất kinh doanh; nhất là phát huy việc nuôi ngao tại Tràng Cát để người dân sinh sống và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Empty

Từ đó đại biểu Hòa đề nghị chính quyền Hải Phòng cần nghiêm túc kiểm tra lại doanh nghiệp hút cát này hoạt động có đúng quy định pháp luật hay không? Nếu hoạt động hợp pháp thì ranh giới hút cát với ranh giới nuôi trồng ngao phải có sự phân biệt rõ ràng và làm rõ ảnh hưởng đến việc nuôi ngao của người dân như thế nào.

Bên cạnh đó, ĐB Hòa kiến nghị UBND TP. Hải Phòng cần làm rõ việc cấp phép là thông qua đấu giá hay chỉ định, đồng thời cần tiến hành thanh, kiểm tra toàn diện DN này tiến hành hút cát có đúng quy định hay không, xem xét năng lực của Cty khai thác cát có đáp ứng được yêu cầu bởi “Nếu HĐND đã có văn bản nêu rõ Cty khai thác cát này không đủ năng lực thì tại sao vẫn còn cho tiếp diễn khai thác cát?”.

Cho nên, tôi cho rằng, qua báo đài phản ánh, qua bà con có đơn thì phải kiểm tra, TP. Hải Phòng cần sớm vào cuộc. Cần thiết các cấp, các ngành nơi đây phải họp những ngư dân nơi đây để giải thích, động viên bà con và nói cho rõ: Nếu Cty khai thác cát vi phạm thì phải lập biên bản đình chỉ ngay, không cho khai thác cát. Còn nếu Cty khai thác cát đúng thì phải giải thích cho bà con hiểu rõ”, ĐB Hòa nói.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyên Bá – Tuấn Anh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: