Hải quan liên tiếp phát hiện hai vụ quá cảnh hàng hóa giả mạo thương hiệu lớn

(CLO) Lực lượng hải quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) vừa liên tiếp phát hiện và xử lý hai vụ vi phạm trong hoạt động quá cảnh hàng hóa từ Trung Quốc đi Campuchia. Qua đó, hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Crocs, Louis Vuitton, Chanel, Nike, Hermes, Oppo... đã bị thu giữ.

Ngày 22/11/2025, Tổ công tác của Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiến hành kiểm tra một lô hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm khai báo hải quan.

Theo hồ sơ, lô hàng gồm 39 mục hàng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy ngoài những mặt hàng đúng khai báo, còn có nhiều sản phẩm không khai báo, trong đó có 4 mục hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Screenshot 2025-12-09 083804
Tang vật trong lô hàng vi phạm bị lực lượng Hải quan phát hiện

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện 1.800 đôi dép trẻ em gắn nhãn hiệu Crocs, 175 túi xách mang nhãn hiệu Louis Vuitton, 65 túi xách gắn nhãn Chanel và 125 túi xách mang nhãn hiệu Hermes. Tất cả các sản phẩm đều là hàng hóa mới 100%. Hiện lực lượng hải quan đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, lực lượng Hải quan Hữu Nghị cũng đã ngăn chặn thành công một lô hàng quá cảnh khác từ Trung Quốc đi Campuchia, cất giấu hơn 2.000 sản phẩm thời trang và thiết bị điện tử giả mạo xuất xứ Việt Nam và giả thương hiệu quốc tế.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 15 mục hàng. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy chỉ có 1 mục phù hợp với khai báo. Trong số 14 mục còn lại, có 8 mục khai sai số lượng và 6 mục hoàn toàn không có hàng hóa. Ngoài ra, hải quan phát hiện thêm 21 mục hàng không hề được khai báo, trong đó 5 mục có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Screenshot 2025-12-09 083756
Nhiều sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lô hàng vi phạm gồm 1.100 đôi dép nhựa xốp giả mạo nhãn hiệu Crocs, 50 bộ váy áo gắn nhãn hiệu Balmain, 50 đôi giày thể thao và 900 ba lô vải nhái thương hiệu Nike. Toàn bộ các sản phẩm đều in dòng chữ "Made in Viet Nam". Đặc biệt, cơ quan hải quan còn thu giữ 11.500 tai nghe điện thoại gắn nhãn hiệu Oppo, được xác định là hàng giả mạo.

Sau khi xác minh, cơ quan hải quan đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt 250,8 triệu đồng. Các hành vi bị xử phạt gồm: khai sai số lượng hàng hóa, quá cảnh hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam và giả mạo nhãn hiệu. Đồng thời, lực lượng chức năng buộc tiêu hủy 5 mục hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo đúng quy định pháp luật.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: