Hai trường nội trú liên cấp 500 tỷ đồng cho học sinh miền núi A Lưới được khởi công

(CLO) Ngày 30/8, UBND thành phố Huế tổ chức lễ khởi công hai dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã miền núi A Lưới 3 và A Lưới 4, thuộc huyện A Lưới cũ.

Đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất cho con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Tại xã A Lưới 3, trường mới được xây dựng trên diện tích gần 5 ha tại thôn Căn Sâm, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.500 học sinh với đầy đủ khối lớp, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, ký túc xá, bếp ăn, sân thể thao và nhà công vụ cho giáo viên.

Đồng thời, hai điểm trường Tiểu học Hồng Thái và Hồng Thượng cũng được cải tạo, phục vụ hơn 500 học sinh bán trú. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 232 tỷ đồng.

Huế xây dựng 2 trường nội trú liên cấp tại các xã miền núi A Lưới - 1
Lãnh đạo thành phố Huế thực hiện nghi thức khởi công hai dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã miền núi A Lưới (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Ở xã A Lưới 4, dự án trường nội trú liên cấp được triển khai trên diện tích gần 5 ha, phục vụ khoảng 1.842 học sinh. Công trình bao gồm xây dựng mới trường trung tâm và nâng cấp hai điểm trường tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng - A Hơ với tổng vốn hơn 278 tỷ đồng.

Hai công trình dự kiến hoàn thành trước tháng 8/2026, đưa vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình khẳng định, đây là những công trình mang tính chiến lược, không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt an toàn, đầy đủ cho học sinh miền núi mà còn góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh.

Theo UBND TP Huế, hai dự án trên nằm trong kế hoạch tổng thể hơn 1.200 tỷ đồng để xây mới và nâng cấp hệ thống trường học tại 5 xã biên giới của huyện A Lưới, gồm: xây dựng 4 trường bán trú, nội trú liên cấp; mở rộng, nâng cấp trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới 2 thành trường liên cấp; đồng thời cải tạo 12 trường tiểu học và THCS hiện có.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: