Sơn La khởi công trường nội trú liên cấp đầu tiên tại xã biên giới

(CLO) Đây là một trong 100 trường học thí điểm trên toàn quốc theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị, đồng thời là công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh và 130 năm thành lập tỉnh Sơn La.

Ngày 19/8, tại xã Phiêng Khoài (huyện Yên Châu), UBND tỉnh Sơn La tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS đầu tiên ở khu vực biên giới.

Công trình do Công an tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 5 ha với quy mô tiếp nhận hơn 1.000 học sinh. Trường được thiết kế hiện đại, gồm khối lớp học, phòng học bộ môn, thư viện, khu nội trú, nhà công vụ, nhà bếp, nhà đa năng, bể bơi, sân thể thao cùng nhiều hạng mục phụ trợ, đáp ứng toàn diện nhu cầu học tập và rèn luyện thể chất cho học sinh.

img_9876(1).jpg
Đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La dự buổi lễ. Ảnh: Báo Sơn La
img_9877(1).jpg
Các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Phiêng Khoài.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: “Đầu tư xây dựng trường học ở biên giới là chủ trương đúng đắn, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời củng cố thế trận quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia từ cơ sở”.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp, ngành, nhà thầu, tư vấn giám sát thi công công trình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật và mỹ thuật, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào vùng biên.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, Trường phổ thông nội trú liên cấp TH–THCS xã Phiêng Khoài kỳ vọng sẽ trở thành “ngôi trường kiểu mẫu vùng biên giới”, mang đến cơ hội học tập tốt nhất cho thế hệ trẻ nơi biên cương Tổ quốc.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: