Hàn Quốc hợp pháp hóa nghề xăm hình sau hàng thập kỷ cấm đoán

(CLO) Vào ngày 25/9, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua Đạo luật Nghệ nhân Xăm hình, chính thức cho phép những người không có bằng y khoa được hành nghề xăm.

Dự luật vừa được Quốc hội thông qua và đang chờ Tổng thống Lee Jae Myung ký ban hành, sẽ chấm dứt quy định từng cấm những người không có bằng y khoa thực hiện việc xăm hình.

Screenshot 2025-09-26 195155
Nghệ nhân xăm hình có tên Hen đang xăm cho khách hàng ở Seoul. Ảnh: Jun Michael Park

Đạo luật được thông qua vào chiều thứ Năm với tỷ lệ áp đảo, 195 phiếu thuận trên tổng số 202 nghị sĩ có mặt. Theo đó, những người không phải là chuyên gia y tế giờ đây sẽ có thể được cấp giấy phép hành nghề xăm hình.

Luật sẽ có hiệu lực sau 2 năm kể từ ngày ban hành. Ngoài ra, còn có giai đoạn chuyển tiếp 2 năm để những nghệ nhân hiện hành có thể đăng ký tạm thời.

Hàn Quốc vốn là quốc gia phát triển duy nhất trên thế giới coi việc xăm hình là thủ thuật y tế, chỉ cho phép bác sĩ thực hiện hợp pháp.

Trong nhiều thập kỷ qua, nghệ nhân xăm hình không được công nhận chính thức và có thể bị phạt tới 50 triệu won (khoảng 930 triệu VNĐ) hoặc thậm chí đối mặt với án tù.

Tuy vậy, xăm hình đã trở nên phổ biến rộng rãi tại Hàn Quốc, cả trong giới trẻ lẫn các ngôi sao K-pop, khiến việc bắt gặp hình xăm trên đường phố không còn xa lạ.

Việc thông qua đạo luật này đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt từ giới nghệ nhân xăm hình, những người đã đấu tranh trong nhiều năm để đòi quyền hành nghề.

Doy, nghệ nhân xăm hình nổi tiếng và nhà tổ chức công đoàn - người từng bị truy tố và phạt tiền vì hành nghề - chia sẻ rằng các thợ xăm Hàn Quốc, dù làm việc đơn lẻ, đã kết nối với nhau để thành lập một liên đoàn với 1.100 thành viên. Anh nói: "Chúng tôi đã tự mình thay đổi sự bất công đã phủ nhận nghề xăm bấy lâu nay".

Tổng thống Lee Jae Myung, một người ủng hộ việc hợp pháp hóa nghệ thuật xăm hình, dự kiến sẽ ký dự luật thành luật.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: