Nhiều người trẻ đua nhau đi xóa hình xăm hậu chia tay

(CLO) Sau chia tay, theo các bác sĩ nhiều người trẻ đang có xu hướng tìm tới các bệnh viện để xóa đi các hình xăm đôi trên cơ thể. Theo các bác sĩ, cần lực chọn những địa điểm uy tín, sử dụng các phương pháp hiện đại để tránh “tiền mất tật mang”.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh) cho biết mỗi tuần bệnh viện tiếp nhận vài chục ca đến xóa xăm. Khách hàng đến xóa xăm do hình xăm không đẹp, muốn xóa ký ức cũ, xin việc, xuất khẩu lao động, dị ứng mực xăm, sức ép từ gia đình…

nhieu nguoi tre dua nhau di xoa hinh xam hau chia tay hinh 1

Nhiều người trẻ tìm tới bác sĩ để tư vấn xóa hình xăm sau khi chia tay người yêu.

Chia tay mối tình 3 năm, chị Đ.H.T. (24 tuổi, TP.Hồ Chí Minh) chật vật tìm cách xóa hình xăm đôi với người yêu cũ là một trái tim với sóng điện xung quanh. Chị T. chia sẻ: “Hình xăm nhịp tim khi đó là một xu hướng, nhiều cặp đôi khác cũng chọn xăm cùng nhau. Lúc yêu, tôi không nghĩ nhiều, thấy nó ý nghĩa như dấu ấn tình yêu thì xăm.”

Sau chia tay, chị không muốn thấy hình xăm sẽ gợi nhớ kỷ niệm buồn và muốn được tự do trong hạnh phúc mới. Lúc đầu, chị dùng miếng dán, kem trang điểm để che nhưng cũng mang tính tạm bợ. Chị lại tìm đến tiệm xăm hình năm xưa để xóa bằng cách mài mòn da. Trong lúc ngồi chờ tới lượt, nhìn khách hàng như chị kêu than vì đau, chị sợ hãi từ chối xóa xăm.Gần đây, chị T. bộc bạch đã mất nhiều cơ hội việc làm do hình xăm nên buộc phải xóa xăm.

nhieu nguoi tre dua nhau di xoa hinh xam hau chia tay hinh 2

Hình xăm của chị T. Sau khi được xóa.

Anh P.V.K. (34 tuổi, Đồng Nai) cũng tìm cách xóa hình xăm người yêu cũ trên bắp tay. Lo để lại sẹo xấu, thợ xăm đề xuất anh xăm hình con hổ với màu đỏ, đen… chồng lên hình cũ có màu xanh lá. Hình xăm chồng nhau lên nhau không đẹp nên anh luôn mặc áo tay dài. Cuối cùng, anh K. quyết định tìm tới bệnh viện để xóa hình xăm.

Sau 7 lần được BS.CKI Nguyễn Thị Kim Dung, chuyên khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da bắn laser xóa hình xăm mới lẫn hình cũ chồng lên nhau, bắp tay anh K. đã chuyển màu da giống các vùng khác. Hình xăm theo anh gần 10 năm đã mất đi.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Dung cho hay, nếu muốn xóa xăm, khách hàng đến các bệnh viện có chuyên khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da để soi da, xem cấu trúc da và đưa ra phác đồ phù hợp nhất. Một số người sai lầm khi xăm hình mới chồng lên hình xăm cũ bằng mực có màu giống da.

"Điều này khiến việc xóa xăm trở nên khó khăn hơn, đồng thời màu mực xăm không hoàn toàn giống màu da thật nên rất dễ nhận ra sự khác biệt. Hoặc nhiều người tìm đến các cơ sở xóa xăm không an toàn dẫn đến sẹo xấu, nhiễm trùng, nguy cơ cao lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường máu như HIV, viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C…", bác sĩ Dung chia sẻ.

Hiện nay, trên thị trường đang có nhiều phương pháp xóa xăm như: phẫu thuật, mài mòn da, xóa xăm bằng laser… trong đó xóa xăm bằng laser Pico được xem là "tiêu chuẩn vàng" và được nhiều khách hàng lựa chọn.

Các bác sĩ khuyến cáo, xăm hình thẩm mỹ là sở thích của mỗi cá nhân, tuy nhiên hình xăm không giống quần áo hay phụ kiện có thể thay thế được. Hình xăm sẽ theo bạn đến suốt đời, do đó khi xăm hình cần cân nhắc kỹ để tránh ảnh hưởng không tốt về sau. Khi xóa xăm cần chọn cơ sở y tế uy tín, phương pháp phù hợp để tránh biến chứng.

Lê Trang

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: