Hàn Quốc kêu gọi người dân tuân thủ giãn cách xã hội trước thềm năm mới

Thứ ba, 09/02/2021 14:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (9/2), Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã kêu gọi các chủ nhà hàng và các chủ doanh nghiệp khác ở khu vực Seoul tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nước này đang cố gắng kiềm chế số ca lây nhiễm bằng cách áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội cứng rắn như lệnh cấm ăn uống trong nhà hàng sau 9 giờ tối.

Các nhà chức trách hôm thứ Bảy (6/2) đã nới lỏng lệnh giới nghiêm đối với hơn nửa triệu nhà hàng và các cơ sở kinh doanh khác bên ngoài thủ đô Seoul, cho phép họ mở tới 10 giờ tối sau sự phản ứng dữ dội của dư luận với các biện pháp quản lý quá chặt chẽ.

Các chủ doanh nghiệp và người lao động tự do ở Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố cảng Incheon, nơi có hơn 25 triệu dân, đã chỉ trích mạnh mẽ chính phủ đối xử bất công, khiến một số doanh nghiệp tiếp tục mở cửa hàng để phản đối.

"Tôi hiểu sự thất vọng, nhưng chúng tôi đã đưa ra quyết định trên sau khi xem xét toàn diện về sự toàn vẹn của xã hội cũng như tham khảo nhiều ý kiến khác nhau", ông Chung nói trong một cuộc họp nội bộ chính phủ.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 11/2 và hàng chục triệu người Hàn Quốc thường đi du lịch khắp đất nước để họp mặt gia đình trong dịp lễ.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết đã có thêm 303 trường hợp nhiễm Covid-19 mới vào thứ Hai, nâng tổng số ca  mắc được ghi nhận ở Hàn Quốc lên 81.487 người và 1.482 tử vong.

KDCA dự kiến ​​sẽ tổ chức một đợt tiêm vắc xin Covid-19 tại một trung tâm y tế với vắc xin của Pfizer vào thứ Ba (9/2). Nước này cũng đang dự kiến triển khai chương trình tiêm phòng toàn dân trong tháng này.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã thực hiện một cuộc diễn tập chuẩn bị tiêm phòng kéo dài ba ngày vào tuần trước tại một sân bay, huy động tủ đông đặc biệt và thực hiện các tình huống như tấn công khủng bố, trộm cắp và lỗi vận chuyển.

Quốc Thiên

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h