Hàng loạt cán bộ ở Bạc Liêu bị kỷ luật vì…"quà tặng" đất đai

Thứ ba, 31/12/2019 11:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong số các cán bộ vừa bị kỷ luật và kiểm điểm có Phó chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu Dương Chí Bình. Những cán bộ này bị tố cáo có liên quan đến việc làm giấy tờ tặng đất cho Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu, nơi ông Danh từng công tác.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu, nơi ông Danh từng công tác.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) vừa triển khai kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trịnh Văn Mễn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Bạc Liêu; ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Chủ tịch UBND phường 1, TP. Bạc Liêu (ông Bình hiện làm Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP. Bạc Liêu); ông Trần Ngọc Khương, cán bộ địa chính phường 1, TP. Bạc Liêu; đồng thời kiểm điểm nghiêm túc ông Dương Chí Bình, Phó chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu và ông Trần Công Khanh, Phó chánh Văn phòng UBND - HĐND TP. Bạc Liêu.

Trước đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũng đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu và cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Trường Danh.

Những cán bộ này bị kỷ luật, kiểm điểm do có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng cụ Nguyễn Văn Sáu (91 tuổi) và cụ Lại Kim Lang (85 tuổi), ở phường 1, TP. Bạc Liêu.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất từ ông Sáu, bà Lang qua cho ông Danh.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất từ ông Sáu, bà Lang qua cho ông Danh.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi, con ruột của ông Sáu và bà Lang), gia đình ông có thửa đất ở khóm 10, phường 1, TP. Bạc Liêu do cha mẹ ông đứng tên nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 10/11/2006, UBND thị xã Bạc Liêu (nay là UBND TP. Bạc Liêu) ban hành Quyết định thu hồi 250,7 m2 của gia đình ông để làm tuyến đường Nam Sông Hậu đi qua phường 1 và phường 7, TP. Bạc Liêu.

Sau khi bị thu hồi diện tích đất trên, qua đo đạc thì diện tích đất thực tế của gia đình ông Đức còn 320,4 m2 nhưng do không biết nên gia đình ông chỉ sử dụng 237 m2 đất.  

Đầu năm 2018, gia đình ông bán phần đất trên cho ông Trần Văn Khải (ngụ phường 1, TP. Bạc Liêu) với giá hơn 1 tỷ đồng. Ông Khải trả nhiều lần tiền được trên 800 triệu đồng và hứa sau khi làm giấy, sang tên xong sẽ trả đủ cho gia đình ông Đức. Việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình nhờ ông Khải làm giúp và hứa làm xong sẽ “bồi dưỡng” 15 triệu đồng.

Thế nhưng, đến tháng 5/2018, khi làm xong chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông Khải không cho gia đình ông biết phần diện tích dư này mà đưa cụ Sáu và cụ Lang đến Sở Tư pháp để ký hợp đồng tặng cho ông Nguyễn Trường Danh 46,8 m2; ký chuyển nhượng cho ông Trần Văn Khải 128,2 m2 với giá 20 triệu đồng và ký chuyển nhượng cho ông Trần Võ (phường 1, TP. Bạc Liêu) 145,4 m2 với giá 20 triệu đồng.

Thông báo về việc kết luận nội dung tố cáo đối với ông Danh.

Thông báo về việc kết luận nội dung tố cáo đối với ông Danh.

Ngoài ra, ông Khải còn tự ý ký khống các giấy tờ, người ở giáp ranh “tứ cận”, tự ý nộp hồ sơ, tự nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không được sự ủy quyền của các thành viên trong gia đình ông Đức.

“Gia đình tôi cũng không hề quen biết và anh em chúng tôi hoàn toàn không biết có chuyện cho tặng hay chuyển nhượng đất cho ông Danh và ông Võ. Thấy sự việc bất thường và vì quyền lợi chính đáng của gia đình nên tôi làm đơn tố cáo ông Khải và những cán bộ có liên quan”, ông Đức trình bày.

Theo thông báo kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, nội dung tố cáo ông Nguyễn Trường Danh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu có dấu hiệu tiêu cực, cố ý làm trái quy định trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có cơ sở. Ông Danh có dấu hiệu “cấu kết” với ông Khải thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tách thửa để trục lợi từ hình thức tặng cho 46,8 m2 đất từ bà Lang và ông Sáu và 18 m2 từ ông Khải…

Minh Luân

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống