Hàng ngàn người nghẹn ngào tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An

Thứ hai, 21/10/2019 15:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lễ viếng Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An bắt đầu từ 12 giờ 05 phút trưa nay (21/10) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Hàng ngàn người đã có mặt để tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An.

Ban tổ chức lễ tang gồm 15 người do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm trưởng ban. Ảnh: Nam Trần

Ban tổ chức lễ tang gồm 15 người do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm trưởng ban. Ảnh: Nam Trần

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thắp hương tiễn đưa Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: AH

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thắp hương tiễn đưa Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: AH

Nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các trường đại học, sở ban ngành cùng gia đình, người thân, bạn bè, sinh viên...đã tới viếng Thứ trưởng Lê Hải An.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thắp hương tiễn đưa Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: AH

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thắp hương tiễn đưa Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: AH

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó thủ tướng đã gửi vòng hoa tới viếng.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng tới viếng. Ảnh: P.V

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng tới viếng. Ảnh: P.V

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đại diện đoàn viếng của T.Ư Đảng, đã có mặt tại lễ viếng trong số những người đầu tiên viếng Thứ trưởng Lê Hải An.

Tiếp đó là đại diện lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, ngành, đoàn thể...Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ  và các thành viên trong ban tổ chức lễ tang của Bộ GD-ĐT sau khi viếng và ghi sổ tang đã cùng đứng cạnh gia đình Thứ trưởng Lê Hải An trong suốt thời gian diễn ra lễ viếng.

Trong hàng trăm đoàn khách đến viếng, ngoài các trường đại học, viện nghiên cứu, Sở GD-ĐT, các bộ, ngành trung ương, các cơ quan thông tấn,… còn có đoàn viếng của huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là địa phương nguyên quán của Thứ trưởng Lê Hải An...

Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An qua đời vào sáng ngày 17/10. Ban tổ chức lễ tang Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An có 15 người do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm trưởng ban lễ tang. 

Lễ hỏa táng vào hồi 17h5 phút tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hà Nội. Lễ an táng tại công viên Vĩnh Hằng (nghĩa trang Thiên Đức), Phú Thọ.

Ông Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng GD&ĐT, qua đời lúc 7h10 ngày 17/10.

Ông Lê Hải An (48 tuổi), nguyên quán tại Xuân Đan (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), là Thứ trưởng GD&ĐT từ tháng 11/2018.

Ông tốt nghiệp trình độ Kỹ sư Địa Vật lý - ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga); trình độ Thạc sĩ Dầu khí - ĐH Tổng hợp Brunei; Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dầu khí - ĐH Heriot - Watt (Vương quốc Anh).

Năm 2004, ông về giảng dạy bộ môn Địa vật lý của ĐH Mỏ - Địa chất. Năm 2008, ông An là trưởng khoa Dầu khí của trường.

Năm 2010, ông được công nhận chuẩn chức danh phó giáo sư và là phó hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất từ năm 2011-2014.

Từ năm 2014, ông Lê Hải An là bí thư, hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

Thanh Lâm

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục