Hàng nghìn ngôi chùa cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã sáng 1/7

(CLO) Đúng 6 giờ sáng ngày 1/7/2025, hàng nghìn ngôi chùa và cơ sở tự viện trên cả nước đã đồng loạt cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã.

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, vào lúc 6 giờ sáng 1/7/2025, tất cả các chùa và cơ sở tự viện trên cả nước đã đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống Bát Nhã, tụng kinh cầu quốc thái dân an và thực hiện các nghi lễ tâm linh, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc cùng hồn thiêng sông núi Việt Nam.

z6759058341509_d598f68aa7a6f79fda95e6d0a370f389.jpg
Theo ghi nhận của PV, tại chùa Bồ Đề (Hà Nội), đúng 6h sáng 1/7, nhà chùa đã thực hiện thỉnh chuông, trống cầu nguyện Quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà. Chuông và trống Bát Nhã là nghi thức bắt đầu cho khóa lễ cầu quốc thái dân an.
z6759058313123_7322f805e425bc8952f382c078bebf64.jpg
Tiếng trống vang lên đồng loạt tại hàng nghìn ngôi chùa và cơ sở tự viện trên khắp mọi miền Tổ quốc vào 6 giờ sáng nay.
z6759058386241_b6f0dca614f31dce3a883e2353fd2138.jpg
Lễ cầu an được tiến hành sau hồi chuông trống Bát Nhã
z6759058370344_b18210d2fb6e173ab0b7fecc5e6768a5.jpg
Các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni và phật tử tại chùa tụng kinh và nghi lễ tâm linh cầu an, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
z6759058354031_1bb811774c944a58eb3e93c0483f9326.jpg
Được biết, từ hôm nay (1/7) là ngày hoạt động đầu tiên của các địa phương tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong cả nước.
z6759058310148_1b553bf4d4a254848ff38e5c611ce34c.jpg
Đây là sự kiện lịch sử vô cùng đặc biệt trong tiến trình dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
z6759058327363_406653a70a71ff55ba180a24aaa8fe4a.jpg
Với truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đã cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã cầu Quốc thái dân an, tụng kinh và nghỉ lễ tâm linh cầu an, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hồn thiêng sông núi đất nước Việt Nam.
z6759058337239_bec28e9f596cafe9e7dff96b27a82c81.jpg
Có tổng cộng khoảng 18.491 ngôi chùa đồng loạt cử hành trong cả nước.
z6759058403112_07551a610ca9a5833f19aced9603e8a2.jpg
Đông đảo Phật tử tụng kinh cầu nguyện.
z6759285513203_b4ecf2ebdbd09fda935a445c6247f9d5.jpg
Tại chùa Bà Đá (Hà Nội) vào 6h sáng 1/7 cũng cử hành ba hồi chuông, trống Bát Nhã.
z6759285495046_25405f208600f658c41ceeb7cc290ef0.jpg
Nhiều chư, tăng, ni cũng có mặt tại chùa Bà Đá từ 6h sáng để thực hiện nghi thức.
z6759285540684_f426bf5d99f15f0739f64849bc70a045.jpg

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: