Lao trẻ em – mối đe dọa trong cộng đồng: Vì sao khó phát hiện, dễ bỏ sót?

Tháng 6/2025, tại Bệnh viện Phổi Trung ương và nhiều cơ sở y tế tuyến đầu, số ca mắc lao ở trẻ em có chiều hướng gia tăng, đáng lo ngại hơn khi phần lớn các trường hợp đều mắc lao thể nặng như lao đa kháng thuốc, lao kê, lao màng não… Những ca bệnh này phơi bày thực trạng đáng báo động: Lao trẻ em bị bỏ sót nhiều, trở thành “ổ dịch tiềm ẩn” trong cộng đồng.

1000033602.jpg

Khó chẩn đoán – Dễ bỏ sót: Vì sao lao trẻ em là thách thức toàn cầu?

Chỉ trong một thời gian ngắn, Khoa Nhi – Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp nhận và điều trị 4 trường hợp mắc lao điển hình ở trẻ em, độ tuổi từ 2 đến 10 tuổi, đều có các triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn như ho kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân, sụt cân, ăn kém.

Điển hình là trường hợp nhỏ tuổi nhất là bé V.A.L (2 tuổi, Hà Giang), nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, sốt cao từng cơn, bụng chướng, ăn kém, suy dinh dưỡng nặng. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ mắc lao kê, lao hạch ổ bụng có bằng chứng vi khuẩn lao kèm viêm phổi nặng.

Trường hợp thứ hai là bé M.P.L (3 tuổi, Hà Giang), sau nhiều tháng sốt dai dẳng, ho khò khè, sút cân, được chẩn đoán mắc lao toàn thể, viêm phổi nặng, lao kê, lao màng phổi, lao gan, lao lách và suy dinh dưỡng thể Marasmus.

Trường hợp nặng tiếp theo là bé T.H.D (3 tuổi, Hà Tĩnh), ban đầu được chẩn đoán cúm A, sau đó chuyển biến nặng với triệu chứng sốt kéo dài, giảm tri giác. Sau khi làm các xét nghiệm chuyên sâu, bé được xác định mắc lao màng não, phải can thiệp phẫu thuật dẫn lưu não thất.

Trẻ lớn nhất là bé M.K.H (10 tuổi, Thái Nguyên), vào viện với triệu chứng ho ra máu, sốt cao, được xác định mắc lao phổi đa kháng thuốc – thể lao khó điều trị và có nguy cơ lây lan cao.

1000033604.jpg

Theo TS.BS Nguyễn Thị Hằng – Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương, việc phát hiện lao ở trẻ em gặp nhiều rào cản. Trẻ nhỏ thường chỉ có biểu hiện mờ nhạt như ho khan, sốt nhẹ, biếng ăn, sụt cân – rất dễ nhầm lẫn với các bệnh nhiễm khuẩn thông thường. Đặc biệt, việc lấy mẫu xét nghiệm tìm vi khuẩn lao ở trẻ dưới 5 tuổi là vô cùng khó khăn do trẻ không khạc đờm được, trong khi nhiều cơ sở y tế chưa được trang bị đầy đủ các kỹ thuật hỗ trợ như rửa dạ dày, hút dịch hô hấp sâu hay xét nghiệm GeneXpert.

Ngoài ra, rào cản từ chính nhận thức của gia đình cũng là nguyên nhân khiến trẻ mắc lao bị bỏ sót. Nhiều phụ huynh khi không thấy bằng chứng vi khuẩn hoặc khi trẻ chưa tiếp xúc rõ rệt với người mắc lao đã chủ quan, không chấp nhận điều trị cho con.

Hệ quả để lại vô cùng nghiêm trọng: Lao ở trẻ em nếu không được phát hiện sớm có thể gây ra những biến chứng nặng nề như bại liệt, tổn thương não, cột sống, suy giảm trí tuệ, tàn tật hoặc thậm chí tử vong. Nguy hiểm hơn, trẻ mắc lao cũng là nguồn lây âm thầm cho cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch.

Theo thống kê tại Bệnh viện Phổi Trung ương, mỗi năm Khoa Nhi tiếp nhận từ 250–300 ca mắc lao trẻ em, trong đó nhiều ca khi vào viện đã ở giai đoạn nặng hoặc biến chứng nguy hiểm. Trong khi đó, ước tính tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 6.000–12.000 ca lao trẻ em mới, nhưng chỉ chưa đầy 20% được phát hiện chính thức, tức là chỉ khoảng 1.000–1.300 ca được ghi nhận. Tại Khoa Nhi – Bệnh viện Phổi Trung ương, tỷ lệ điều trị thành công ở trẻ đạt 95,5%. Tuy nhiên con số này chỉ đến với những ca được phát hiện và điều trị sớm.

Ứng dụng công nghệ, giải pháp kiểm soát lao trẻ em: Cuộc đua với thời gian

Lao trẻ em là vấn đề toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ khoảng 1/3 ca lao trẻ em được phát hiện, phần lớn còn lại âm thầm tồn tại trong cộng đồng.

Tại Việt Nam, chiến lược kiểm soát lao trẻ em đang được đẩy mạnh với mô hình “2X” – kết hợp chụp X-quang và xét nghiệm GeneXpert giúp phát hiện nhanh, chính xác ngay từ cộng đồng. Các nghiên cứu cho thấy, phương pháp “2X” chủ động giúp phát hiện ca bệnh hiệu quả gấp 7 lần so với phương pháp thụ động.

1000033603.jpg

Hiện nay, mạng lưới y tế phòng, chống lao của Việt Nam đã phủ sóng rộng khắp với 865 cơ sở điều trị, 406 máy GeneXpert- kỹ thuật xét nghiệm lao tiên tiến nhất hiện đã được trang bị cho các cơ sở y tế, và mạng lưới phòng chống lao tại 100% xã, phường trên toàn quốc.

Ngoài ra, Việt Nam tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sàng lọc hình ảnh X-quang, sử dụng QR code trong quản lý, theo dõi bệnh nhân và triển khai đào tạo nâng cao năng lực cho y tế tuyến cơ sở.

Mục tiêu đến năm 2026, Việt Nam sẽ nỗ lực tăng cường tỷ lệ phát hiện lao trẻ em lên tối thiểu 50–60% và giảm thiểu tối đa tử vong và biến chứng nặng ở trẻ.

TS.BSCC Đinh Văn Lượng – Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia nhấn mạnh: “Phía sau mỗi ca bệnh phát hiện là nỗ lực của cả hệ thống y tế, sự vào cuộc của từng cán bộ y tế, sự hợp tác của cộng đồng và sự quan tâm chỉ đạo từ Chính phủ. Nếu không phát hiện sớm, lao sẽ lây lan và việc phòng chống sẽ ngày càng khó khăn hơn.”

Thực tế, năm 2024, tỷ lệ phát hiện lao cộng đồng đã vượt 60%, song theo TS Lượng, để đạt mục tiêu giảm 90% số ca mắc và giảm 95% số ca tử vong vào năm 2030, Việt Nam cần nỗ lực hơn, hành động quyết liệt hơn và bền vững hơn.

1000033605.jpg

Chung tay vì thế hệ tương lai

Lao trẻ em không chỉ là bài toán y tế, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Việt Nam đã và đang xây dựng chiến lược kiểm soát lao với tinh thần “Không ai thất bại vì lao”, từng bước đưa công nghệ, chính sách và nguồn lực đến gần hơn với trẻ em.

Chấm dứt lao ở trẻ em – chính là mở ra tương lai khỏe mạnh cho các em, bảo vệ tương lai và sự phát triển bền vững của đất nước.

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: