Hàng nhập khẩu Trung Quốc đe dọa sự tồn vong của các công ty khẩu trang Mỹ

Thứ hai, 31/05/2021 17:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các công ty Mỹ sản xuất khẩu trang và thiết bị bảo hộ trong đại dịch COVID-19 có nguy cơ ngừng kinh doanh sau khi doanh số bán hàng sụt giảm nghiêm trọng do hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Một công ty sản xuất khẩu trang tại Mỹ. Ảnh: DemeTech

Một công ty sản xuất khẩu trang tại Mỹ. Ảnh: DemeTech

Bài liên quan

Các chuyên gia trong ngành lưu ý rằng các sản phẩm từ Trung Quốc có giá quá thấp nên các công ty trong nước gần như không thể cạnh tranh và nhiều công ty đã bắt đầu sa thải công nhân.

Chủ sở hữu của các công ty này cảnh báo rằng việc này có thể tàn phá nước Mỹ nếu quốc gia này phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về y tế quốc gia một lần nữa.

Một báo cáo của The New York Times đã tiết lộ rằng ít nhất ba công ty đã ngừng sản xuất khẩu trang phẫu thuật và áo choàng y tế. Những công ty khác đã buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất, bao gồm một nhà sản xuất khẩu trang phẫu thuật lâu đời ở Virginia đã sa thải hầu hết 280 nhân viên của mình.

Ông Brent Dillie, đồng chủ sở hữu của công ty có tên Premium-PPE, nói với New York Times rằng: “Ngành công nghiệp của chúng tôi đang ở trên bờ vực sụp đổ".

"Sáu tháng kể từ bây giờ, nhiều người trong chúng tôi sẽ không ở đây và điều đó sẽ không tốt cho nước Mỹ nếu có tình huống khẩn cấp y tế tiếp theo", ông nói.

Khi bắt đầu đại dịch, một số công ty khởi nghiệp bao gồm Premium-PP đã tham gia để giúp giải quyết tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ nguy hiểm cho nhân viên tuyến đầu.

Trung Quốc đã ngừng xuất khẩu đồ bảo hộ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, nhưng sau đó đã quay trở lại thị trường với giá đôi khi chỉ bằng một phần mười so với mức giá mà các nhà máy ở Mỹ hiện bán ra. Chính quyền ông Biden hiện đang chịu áp lực để đảm bảo rằng các nhân viên y tế được bảo vệ đầy đủ nếu một cuộc khủng hoảng khác xảy ra tại Mỹ.

Một nghiên cứu kéo dài một năm được thực hiện bởi The Guardian và Kaiser Health News có tựa đề Lost on the FrontLine cho thấy hơn 3.600 nhân viên y tế Mỹ đã chết trong năm đầu tiên của đại dịch.

Một loạt các báo cáo điều tra cho thấy nhiều trường hợp tử vong này có thể đã được ngăn chặn và xác định tình trạng thiếu khẩu trang và đồ bảo hộ cá nhân khác trên diện rộng là một trong những yếu tố góp phần chính làm tăng nguy cơ mà các nhân viên y tế phải đối mặt.

Theo ông Tim Manning, điều phối viên cung ứng COVID-19 của Nhà Trắng, chính quyền đang giải quyết những thách thức mà các nhà sản xuất PPE trong nước phải đối mặt.

Đầu tháng này, CDC đã cập nhật các khuyến nghị của mình và cho biết những người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ không phải đeo khẩu trang ở ngoài trời và trong nhà, trong hầu hết các trường hợp.

Những người không được tiêm chủng vẫn có nguy cơ mắc bệnh và phải tiếp tục đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với xã hội. Khẩu trang vẫn được yêu cầu trên máy bay, xe buýt, xe lửa và các hình thức giao thông công cộng khác ở Mỹ cũng như tại sân bay và nhà ga.

Việc nới lỏng các quy định về khẩu trang đã khiến nhu cầu về đồ bảo hộ lao dốc, nhưng những người trong ngành cho biết dòng thiết bị rẻ tiền của Trung Quốc thậm chí còn gây hại nhiều hơn. Nhóm thương mại Hiệp hội các nhà sản xuất khẩu trang Mỹ nói với The New York Times rằng 27 thành viên của họ đã sa thải một nửa lực lượng lao động.

Tập đoàn đang có kế hoạch đệ đơn khiếu nại thương mại không công bằng lên Tổ chức Thương mại Thế giới nói rằng phần lớn thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc đang được bán với giá thấp hơn giá thành sản xuất tại Mỹ.

Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 220 tỷ chiếc khẩu trang vào năm 2020, giúp nước này trở thành nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới tăng trưởng vào năm ngoái. Vào tháng 1, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Qian Keming nói với các phóng viên rằng ngoài khẩu trang, Trung Quốc đã xuất khẩu 2,3 ​​tỷ bộ đồ bảo hộ và một tỷ bộ kit xét nghiệm vào năm ngoái.

Chỉ riêng lô hàng khẩu trang đã trị giá 340 tỷ nhân dân tệ, một quan chức hải quan tiết lộ. Phát ngôn viên hải quan Li Kuiwen cho biết: "Khối lượng tương đương với việc cung cấp gần 40 chiếc khẩu trang cho mỗi người trên thế giới bên ngoài Trung Quốc".

Ông Luis Arguello Jr., phó chủ tịch DemeTech, một công ty may mặc y tế ở Florida mô tả dòng sản phẩm rẻ tiền của Trung Quốc là 'cuộc chiến kinh tế toàn diện'.

Đầu tháng này, 1.500 công nhân sản xuất khẩu trang phẫu thuật cho DemeTech đã bị sa thải và 500 công nhân khác sản xuất khẩu trang N95 cũng có thể sẽ bị cho thôi việc trong những tuần tới. Ông nói với The New York Times rằng: 'Trung Quốc đang thực hiện sứ mệnh đảm bảo không ai trong ngành sống sót và cho đến nay họ đang chiến thắng'.

Trung Kiên

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h