Qua hơn 10 năm thi công xây dựng, vừa qua vào ngày 6/11, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức được Bộ Giao thông Vận tải bàn giao cho TP.Hà Nội đưa vào khai thác thương mại và đón những vị khách đầu tiên.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã chính thức đi vào khai thác trong niềm vui khó tả sau hơn 10 năm chờ đợi của người dân Thủ đô
Được trải nghiệm chuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông, bạn Thảo (24 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) không khỏi phấn khích, trang bị của khu ga là khá tốt.
Đội ngũ nhân viên rất nhiệt tình, hướng dẫn hành khách từ khi bước vào cửa cho đến khi lên tàu. Tàu chạy tương đối êm, không gian trên tàu cũng đẹp và hành khách có thể ngắm phố phường Hà Nội từ một góc nhìn khác.
Tuy nhiên bên cạnh niềm vui trong những ngày tuyến đường sắt đô thị đầu tiên được đưa vào khai thác còn đó những lo lắng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn chạy tàu và hành lang đường sắt.
Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông dưới chân nhà ga, khu vực các cột trụ ngay ga đầu Cát Linh đã trở thành nơi tập kết rác thải của người dân. Nhiều điểm rác được tập kết tràn cả ra đường bộ không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiền ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã và đang trở thành nơi chăn gà, vứt rác
Cá biệt một số điểm trở thành nơi nuôi nhốt gà và các vật nuôi khác của người dân. Khu vực đường Láng - Nguyễn Trãi, dưới chân đường sắt trên cao đã hình thành khu chợ cóc, bãi đỗ xe trái phép với cảnh tượng xô bồ, nhếch nhác vào mỗi buổi sáng.
Nhiều đoạn dọc tuyến đường sắt trên cao từ Nguyễn Trãi xuống khu vực Hà Đông đa trở thành nơi đổ trộm rác thải của nhiều đối tượng khiến khu vực này nhếch nhác, bẩn thỉu và không được dọn dẹp.
Bác Đông (trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) cho biết, một số người dân thiếu ý thức mang rác ra vứt đầy thậm chí đốt ngay dưới chân cột trụ. Đơn vị vệ sinh môi trường cũng vô tư “tận dụng” để tập kết rác dưới đường sắt, mỗi khi có gió và nắng nóng mùi hôi thối lại bốc lên nồng nặc.
Cùng chung quan điểm với bác Đông, chị Thu (trú tại quận Hà Đông) cho rằng, các cơ quan quản lý và chính quyền cần có biện pháp xử lý nghiêm những vi phạm, bảo đảm an toàn cũng như mỹ quan cho tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội.
Thông tin về vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, kể từ thời khắc bàn giao, tiếp nhận thì trách nhiệm của đơn vị khai thác vận hành là Thành phố Hà Nội.
“Thành phố Hà Nội đã thiết lập một phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn chạy tàu. Thành ủy, UBND, HĐND đã giao trách nhiệm cho Công an Thành phố và Công an Thành phố đã thiết lập một phương án mà chúng tôi cơ bản thông qua.
Các lực lượng gồm PC03, quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh tra Giao thông Vận tải, Cảnh sát giao thông,... hỗ trợ bảo vệ 12 ga, dọc tuyến, công trình ngầm, điểm đầu Cát Linh điểm cuối Yên Nghĩa. Tất cả đều có trong phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn chạy tàu...”, Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết thêm.
Cần có những giải pháp quản lý, bảo vệ hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông một cách hiệu quả từ phía Thành phố Hà Nội
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13km, điểm đầu từ ga Cát Linh, điểm cuối đến ga Yên Nghĩa. Dọc tuyến có 12 nhà ga trên cao gồm Cát Linh, La Thành, Thái Hà, Láng, Thượng Đình, Vành đai 3, Phùng Khoang, Văn Quán, Hà Đông, La Khê, Văn Khê và Yên Nghĩa.
Dự án có 13 đoàn tàu, mỗi đoàn 4 toa. Tần suất khai thác 3-5 phút/chuyến, tương lai 2 phút/chuyến. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sắt đô thị có ý nghĩa quan trọng trong giao thông công cộng và khởi đầu cho quy hoạch đường sắt đô thị tại Hà Nội