Hành trình 75 năm kiên trung, sáng tạo của Báo chí Cách mạng Việt Nam

(CLO) Chặng đường 75 năm kiên trung, sáng tạo của đội ngũ những người làm báo Cách mạng Việt Nam - chính là hành trình của những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Sáng 21/4 tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2025) và Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam năm 2025 đã chính thức diễn ra.

Tới dự và chúc mừng Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố.

11.jpg
Hơn 500 đại biểu đại diện cho gần 27.000 hội viên nhà báo trong cả nước tham dự chương trình Hội nghị

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo lão thành, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ.

Cùng dự chương trình có lãnh đạo các cấp Hội Nhà báo trong cả nước, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương; đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ cùng hơn 500 đại biểu đại diện cho gần 27.000 hội viên nhà báo trong cả nước.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại hành trình 75 năm kiên trung, sáng tạo của đội ngũ những người làm báo Cách mạng Việt Nam - những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Chặng đường 75 năm ấy được khắc họa sinh động trong bộ phim tư liệu: "Một đội ngũ cách mạng - Một sứ mệnh vẻ vang" do Bảo tàng báo chí Việt Nam sản xuất. Tác phẩm được dàn dựng công phu, ghi lại những khoảnh khắc lịch sử từ buổi đầu thành lập Hội đến những đóng góp không mệt mỏi vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của báo chí nước nhà.

12.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, cách đây đúng 75 năm, tại xóm Roòng Khoa, xã Ðiềm Mặc, huyện Ðịnh Hóa, tỉnh Thái Nguyên, lần đầu tiên dưới sự chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ, những thế hệ làm báo cha anh đã đoàn kết, hội tụ dưới một tổ chức mang cá tính và bản lĩnh của người làm báo - Hội Những người viết báo Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam).

Theo ông Lê Quốc Minh, sự ra đời của Hội đã minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất sử dụng sức mạnh của lý tưởng, sự dấn thân của đội ngũ người làm báo thông qua ngòi bút sắc bén của mình, đồng hành chiến đấu cùng Đảng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc.

“Trong hành trình 75 năm lịch sử đó, Hội Nhà báo Việt Nam đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới: là tiếng nói của nhân dân, là diễn đàn của xã hội, tích cực tham gia vào công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định.

hanh-trinh-75-nam-1.jpg
hanh-trinh-75-nam-2.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo & Dân vận Trung ương, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch có lẵng hoa chúc mừng 75 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, năm 2024, Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển tổ chức Hội. Hội luôn quan tâm đến bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí, chủ động đề xuất, kiến nghị và tham gia vào việc xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động báo chí. Với xã hội, Hội đã có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của người làm báo Việt Nam…

"Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức thành công Diễn đàn Báo chí toàn quốc, diễn đàn đã quy tụ nhiều chuyên gia, lãnh đạo cơ quan báo chí hàng đầu để thảo luận về các vấn đề cấp bách của báo chí Việt Nam, qua đó kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách mới cho sự phát triển bền vững của báo chí", ông Lê Quốc Minh nêu rõ.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bối cảnh khu vực và thế giới với sự phát triển vũ bão của khoa học và công nghệ đặt ra vô vàn cơ hội và thách thức mang tính quyết định. Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò và vị thế của mình, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tin cậy, là “ngôi nhà chung” của đội ngũ những người làm báo cả nước.

Trên tinh thần ấy, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các đại biểu tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động các cấp Hội, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Đặc biệt, cần thảo luận, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò, vị trí các cấp Hội trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Lê Quốc Minh cũng đề nghị các đại biểu tổng kết đánh giá công tác hỗ trợ các cơ quan báo chí, việc thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; kết quả thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam...

Cùng với đó, thảo luận, thống nhất tình hình, kết quả hoạt động của cấp Hội, các cơ quan báo chí… tổng hợp, báo cáo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành liên quan về cơ chế chính sách phát triển báo chí; chia sẻ các kinh nghiệm, bài học rút ra trong quá trình triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí.

Phát biểu chào mừng Lễ kỷ niệm, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, với 75 năm tuổi đời, rất vinh dự và tự hào cho Hội Nhà báo Việt Nam khi được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nên những tôn chỉ, mục đích ngay từ thưở ban đầu.

2.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng, Hội Nhà báo Việt Nam cần kịp thời kiến nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ báo chí phát triển

"Trong 75 năm lịch sử đó, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung, Hội Nhà báo Việt Nam đã, đang trung thành với tôn chỉ mục đích của mình là đại diện quyền làm chủ, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp của người làm báo Việt Nam, góp phần xây dựng báo chí Việt Nam thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và diễn đàn của Nhân dân; đồng thời là tổ chức tập hợp, đoàn kết, động viên người làm báo Việt Nam phát huy năng lực sáng tạo, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", ông Phan Xuân Thủy khẳng định.

Ông Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng với sự nghiệp cách mạng của đất nước, nhân dân ta. Đối với người làm báo và Hội Nhà báo Việt Nam, đây cũng là năm tổng kết Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, và đặc biệt là kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Để hướng tới Đại hội XIV của Đảng, nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các đại biểu tiếp tục thảo luận, quán triệt chủ trương sắp xếp, tinh gọn hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả”.

Bên cạnh đó, cần tái định vị vai trò và trách nhiệm của báo chí, của Hội Nhà báo Việt Nam trong kỷ nguyên mới theo đúng định hướng, quan điểm chủ trương của Đảng là “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trên nền tảng số”.

“Cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của Hội trong việc phát triển Báo chí Cách mạng Việt Nam như: nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tham gia xây dựng chính sách và pháp luật về báo chí; mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế quốc tế. Việc xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm mới này sẽ giúp Báo chí Cách mạng Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển đầy năng động và thách thức hiện nay”, ông Phan Xuân Thủy đề nghị.

Ngoài ra, Hội Nhà báo Việt Nam cần kịp thời kiến nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ báo chí phát triển; đề xuất các giải pháp tăng cường nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam; phát triển các mô hình kinh tế báo chí bền vững; tiếp tục đào tạo đội ngũ người làm báo với những kỹ năng mới đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại...

21.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Lợi và Phó Chủ tịch Trần Trọng Dũng chủ trì chương trình Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam.

Một lần nữa, ông Phan Xuân Thủy khẳng định, trong thời chiến, báo chí là vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc… Ngày nay, khi mục tiêu độc lập, tự do đã trở thành hiện thực, báo chí vẫn giữ sứ mệnh là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

“Đảng, Nhà nước luôn mong muốn, kỳ vọng Hội Nhà báo Việt Nam với vai trò “ngôi nhà chung” của đội ngũ người làm báo cả nước sẽ đề xuất và triển khai thực hiện những định hướng đúng đắn cho sự phát triển của Báo chí Cách mạng trong kỷ nguyên mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, ông Phan Xuân Thủy bày tỏ.

Tiếp tục chương trình sáng 21/4, các đại biểu cùng tham dự chương trình Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam.

Xem thêm

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: