Hành trình Tết ấm áp của người Đèo Cả

Thêm một mùa xuân nữa lại về, người người nhà nhà đang chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ với hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Và người Đèo Cả cũng thế, dù là người được công ty tạo điều kiện cho về thăm gia đình sau một năm miệt mài làm việc, hay những người đón Tết trên công trường đều mang trong mình những cảm xúc khó tả.

Những chuyến xe đưa người Đèo Cả về sum vầy với gia đình…

Không khí Tết đã về trên mọi lối nẻo, những người con xa quê, tay xách nách mang những món quà lớn bé với mong muốn sớm về sum họp với gia đình. Báo đài đưa tin các nhà ga, bến xe đều đông nghịt, người xếp hàng dài để làm thủ tục, hay phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để được rời bến.

hanh trinh tet am ap cua nguoi deo ca hinh 1

Xe tập trung tại Ban điều hành dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẵn sàng đưa người lao động về quê đón Tết

Với những người lao động của Đèo Cả trên các công trường trải dài khắp đất nước từ Nam ra Bắc đã bớt được chút vất vả khi không phải chen lấn, chờ đợi tại các bến tàu, sân bay, cũng không phải sợ tắc đường mà sẽ chậm chuyến, hay lo không mua được vé, giá vé cao… vì năm nào Tập đoàn Đèo Cả cũng bố trí xe đưa người lao động về quê đón Tết và đón trở lại công trường làm việc sau Tết.

Tết Ất Tỵ năm nay cũng vậy, 24 chuyến xe do Tập đoàn Đèo Cả tổ chức đã lăn bánh, đến từng dự án, tận các chân công trường để đón hơn 1.000 người Đèo Cả tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương, Trà Vinh và TP.HCM về sum vầy với gia đình sau một năm làm việc xa nhà.

hanh trinh tet am ap cua nguoi deo ca hinh 2

Người lao động làm việc ở sân bay Long Thành lên xe về quê đón Tết

Anh Phan Nhật Nguyễn (quê ở Nghệ An) hiện đang làm việc tại bộ phận quản lý xe - máy ở Bắc Hầm 3 dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn xúc động tâm sự rằng đã lâu rồi anh chưa được về quê và chia sẻ, trước đây mỗi dịp Tết đến là một nỗi lo lớn khi vé tàu xe vừa khan hiếm, vừa đắt đỏ, có khi giá vé tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Chưa kể cảnh chen chúc, nhồi nhét trên những chuyến xe khiến hành trình về quê trở nên mệt mỏi và cực nhọc.

Cầm trên tay là túi quà Tết của tập đoàn, anh Nguyễn nói trong niềm vui “Đây đã là lần thứ 3 tôi được về quê ăn Tết bằng xe do Tập đoàn bố trí. Anh em chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, không còn phải bận tâm về chuyện vé tàu xe mỗi dịp năm hết Tết đến. Cảm ơn tập đoàn đã chăm lo cho anh em rất chu đáo”.

Anh Hoàng Đình Thịnh - Trưởng Ban chỉ huy Bắc Hầm 3 cho biết, Ban Hành chính - Nhân sự Tập đoàn đã phối hợp với ban điều hành dự án để chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, từ phương tiện di chuyển đến lịch trình chi tiết, nhằm đảm bảo một hành trình thuận lợi nhất cho người lao động.

“Các cán bộ, kỹ sư, công nhân viên đã làm việc miệt mài cả năm trên công trường, hiện dự án cũng đạt được tiến độ khả quan nên ban điều hành sắp xếp cho một số anh em về quê ăn tết, sum họp bên gia đình. Đây không chỉ là sự tri ân mà còn là sự khích lệ để anh em trở lại công trường với tinh thần hứng khởi và quyết tâm cao nhất”, anh Thịnh cho biết.

hanh trinh tet am ap cua nguoi deo ca hinh 3

Xe đón người lao động dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh về quê đón Tết

Anh Phạm Sĩ Tuấn - Chỉ huy trưởng hạng mục hầm Thất Khê, dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, di chuyển từ Cao Bằng về quê nhà ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá bằng xe của Tập đoàn.

"Dù hơi mệt sau chuyến đi kéo dài 8 tiếng, tôi vẫn phấn khởi khi được về nhà ăn Tết với vợ con", ông Tuấn nói và cho biết các khoản lương, thưởng Tết cũng được Ban Điều hành dự án chi trả đầy đủ trước khi người lao động kết thúc ngày làm việc cuối cùng.

“Theo kế hoạch, Tập đoàn sẽ bố trí xe đón chúng tôi trở lại công trường vào mùng 4 Tết", ông Tuấn thông tin thêm và bày tỏ hy vọng vào một năm mới tràn đầy năng lượng để tiếp tục góp sức đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Những chuyến xe đoàn viên lăn bánh, trên hành trình trở về quê hương, mọi mệt mỏi, nhọc nhằn của công việc như được gác lại để các anh, chị về đón Tết trọn vẹn bên người thân yêu.

… và Tết trên công trường của những “phu đường” Đèo Cả

Trên các công trường của Đèo Cả, không khí Tết cũng đã tràn về. Không chỉ những người được về quê đoàn tụ bên gia đình mới cảm nhận trọn vẹn hương vị Tết, mà ngay cả những anh em ở lại công trường cũng được Tập đoàn chăm lo chu đáo. Không khí Tết tại công trường cũng rộn ràng với cây nêu, nồi bánh chưng nghi ngút khói, và những món ăn mang đậm hương vị Tết cổ truyền được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Anh Nguyễn Đức Hoàng - Cán bộ Kỹ thuật hiện trường Hầm 3, dự án Quãng Ngãi - Hoài Nhơn, chia sẻ: “Năm nay là lần đầu tiên tôi đón Tết tại công trường. Sau ca làm việc, anh em cùng nhau gói bánh chưng, tổ chức nấu nướng để không khí Tết thật gần gũi như ở nhà. Buổi tối, ngoài việc gọi điện hỏi thăm gia đình, anh em cùng ngồi lại chia sẻ chuyện gia đình, công việc… tạo không khí ấm cúng”.

hanh trinh tet am ap cua nguoi deo ca hinh 4

Tổ chức gói bánh chưng ở dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Lẽ ra những ngày này ai cũng muốn trở về sum vầy bên gia đình, và tận hưởng những ngày nghỉ sau 1 năm miệt mài lao động, nhưng vì tiến độ chung của dự án, những “phu đường” của Đèo Cả đang hy sinh thời gian quý báu đó và vẫn bám công trường, để đưa các dự án về đích đúng tiến độ theo yêu cầu.

Dù có chút chạnh lòng khi năm nay không về quê sum họp gia đình dịp Tết, anh Hoàng vẫn giữ tâm thế tích cực. “Vì nhiệm vụ và tiến độ chung của dự án, ở lại những ngày này dù có buồn và nhớ nhà, nhưng tôi rất tự hào khi được đóng góp sức mình để sớm hoàn thành một công trình lớn của toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam. Với tôi, còn sức khỏe là còn cống hiến”, anh Hoàng nói thêm.

Anh Nguyễn Xuân Thanh (quê ở Thanh Hoá) đang làm việc tại hầm Đông Khê, dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh chia sẻ: “Năm nay tôi đăng ký ở lại làm Tết và được Tập đoàn chăm lo chu đáo các chế độ sinh hoạt, đón Tết đủ đầy cho người lao động. Lương và thưởng tháng 13 cũng được chi trả đầy đủ, tôi chỉ giữ lại mấy triệu tiêu vặt, số còn lại đã gửi về nhà để vợ con mua sắm Tết. Ngày Tết, ai cũng mong muốn về quây quần bên gia đình, nhưng vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm với công việc tôi đã đăng ký ở lại, làm việc xuyên Tết để góp phần cùng tập thể thi công dự án bảo đảm tiến độ”.

Ông Khương Văn Cương - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về ai cũng muốn được về đoàn tụ với gia đình, với người thân. Để đảm bảo an toàn và hỗ trợ cho người lao động trên mọi miền Tổ quốc, Tập đoàn đã bố trí xe đưa đón CB-CNV quê đón Tết. Tại một số dự án trọng điểm như Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn,… do tính chất công việc và cần thúc đẩy tiến độ, nên phải bố trí các mũi thi công xuyên Tết, Ban điều hành đã động viên các cán bộ, kỹ sư, công nhân ở lại làm trong dịp Tết nhằm đảm bảo các mốc tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

“Tập đoàn tặng quà Tết cho tất cả người lao động và bố trí xe đưa đón người lao động ở các dự án về quê đón Tết, trở lại làm việc sau Tết. Các chế độ lương, thưởng của người lao động đều được chúng tôi chi trả đầy đủ trước Tết. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Tập đoàn Đèo Cả cũng tặng quà cho toàn bộ CB-CNV trong hệ thống, mỗi suất quà 500 ngàn đồng. Với những anh em ở lại làm Tết, ngoài các chế độ theo quy định, Ban điều hành đã chỉ đạo tất cả dự án phải chuẩn bị chu đáo, đầy đủ hương vị Tết”, ông Cương cho biết.

Với người Đèo Cả, Tết không chỉ là khoảnh khắc đoàn tụ, đoàn viên mà còn là thời khắc để chúng ta ngợi ca những “phu đường” trên các dự án. Bởi, Tết ở công trường không chỉ là sự hy sinh, mà còn là niềm tự hào của những người thợ, những kỹ sư đã góp phần tạo nên những công trình mang ý nghĩa lớn lao cho đất nước. Và với những “phu đường” Đèo Cả, Tết chỉ thực sự đến khi các công trình được hoàn thành đúng hẹn.

Hỗ trợ người dân trên hành trình về Tết

Với mong muốn hỗ trợ người dân trên hành trình về quê dịp Tết, từ ngày 24-26/1, Tập đoàn Đèo Cả cũng tổ chức các điểm phát quà, cấp nước miễn phí tại các tuyến đường phía Nam và Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hoà.

Tại tuyến đường Quốc lộ 1A (đoạn Dốc Ké - Tân Dân 2) và cổng Trường THCS Lý Thường Kiệt huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả phối hợp với lực lượng công an, Liên đoàn lao động và Trung tâm Y tế huyện tổ chức các ca trực luân phiên để cấp phát quà gồm nước, cơm, bánh chưng, bánh tét, khăn lạnh, thuốc men và bố trí khu vực nghỉ ngơi cho người dân hồi phục sức khỏe để tiếp tục đoạn đường dài.

hanh trinh tet am ap cua nguoi deo ca hinh 5
hanh trinh tet am ap cua nguoi deo ca hinh 6
hanh trinh tet am ap cua nguoi deo ca hinh 7

Hơn 3.000 suất quà được chuẩn bị để tiếp sức cho người dân về quê dịp tết

Tại điểm trung chuyển phía Bắc và Nam hầm Hải Vân, hơn 2.000 chai nước đã được trao tận tay cho bà con đi qua tuyến. Ngoài ra, tại các tuyến đường thuộc khu vực Đèo Cả quản lý, khi các phương tiện không may gặp sự cố sẽ được bộ phận cứu hộ cứu nạn tại khu vực hỗ trợ xử lý, tiếp nước miễn phí. Đây là hoạt động được Đèo Cả thực hiện và duy trì thường niên vào các dịp lễ, Tết trong năm để chuyến xe về quê được thuận lợi hơn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: