Hành trình tiếp sức học sinh đến trường của EVNHCMC

(CLO) Vừa qua, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã thực hiện nhiều hoạt động tiếp sức học sinh đến trường. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của EVNHCMC trong việc thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển của cộng đồng xã hội.

Ủng hộ 200 triệu đồng cho quỹ học bổng

Vào đầu tháng 9 hàng năm, hàng trăm ngàn học sinh trên địa bàn TP.HCM lại phấn khởi bước vào năm học mới, với nhiều ước mơ hướng tới tương lai tốt đẹp của các em và gia đình. Nhưng trong số đó cũng còn có nhiều nỗi ưu tư về chi phí học tập của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, sự khó khăn có lẽ còn lớn hơn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thấu hiểu và mong muốn chia sẻ, hỗ trợ một phần gánh nặng cho các hộ gia đình còn khó khăn khi con em bước vào năm học mới, hàng năm EVNHCMC đều ưu tiên phối hợp với các tổ chức, trường học dành tặng một số học bổng để tiếp sức các em đến trường.

Hàng năm EVNHCMC đều ưu tiên phối hợp với các tổ chức, trường học dành tặng một số học bổng để tiếp sức các em đến trường.

Hàng năm EVNHCMC đều ưu tiên phối hợp với các tổ chức, trường học dành tặng một số học bổng để tiếp sức các em đến trường.

Năm học 2020-2021, EVNHCMC tài trợ 200 triệu đồng cho quỹ học bổng Lương Định Của với mong muốn chung tay hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi, kịp thời tiếp sức để các em tiếp tục đến trường, hạn chế tối đa việc bỏ học giữa chừng, góp phần nâng cao đời sống dân trí ở khu vực nông thôn.

Trước thềm năm học mới, EVNHCMC và các nhà tài trợ đã phối hợp với Hội Nông dân TP.HCM trao 848 suất học bổng Lương Định Của năm học 2020-2021 cho các em học sinh là con hội viên nông dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn TP.HCM với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Đại diện lãnh đạo EVNHCM đã trực tiếp trao học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) tại huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ.

Ông Bùi Hải Thành - Phó Bí thư Đảng ủy EVNHCMC trao học bổng Lương Định Của cho các em học sinh ở huyện Cần Giờ (TP.HCM) hôm 3/9 vừa qua.

Ông Bùi Hải Thành - Phó Bí thư Đảng ủy EVNHCMC trao học bổng Lương Định Của cho các em học sinh ở huyện Cần Giờ (TP.HCM) hôm 3/9 vừa qua.

Trao tặng “năng lượng xanh”

Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức là hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động thành phố. Phương châm của chiến dịch là “lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, nhằm phát huy kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ của thanh niên, công nhân tham gia công tác xã hội, phục vụ cộng đồng.

Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã tham gia chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” từ những năm đầu tiên, với những hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng như: tuyên truyền an toàn tiết kiệm điện, sửa chữa điện cho các hộ gia đình khó khăn, cải tạo hệ thống điện cho các chung cư cũ hoặc các tuyến hẻm.

Năm nay, với mục tiêu tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng xanh, góp phần bảo vệ môi trường, trong chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, EVNHCMC đã thực hiện tài trợ lắp đặt 09 hệ thống điện mặt trời trên mái nhà với tổng kinh phí thực hiện gần 700 triệu đồng cho nhà thiếu nhi, trung tâm sinh hoạt cộng đồng của 05 huyện ngoại thành và 3 quận. Đồng thời, EVNHCMC cũng hỗ trợ cho trường mầm non đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang.

Ông Huỳnh Tấn Khương - Bí thư Đoàn Thanh niên EVNHCMC trao tặng quà cho thiếu nhi tại Lễ khánh thành hệ thống điện mặt trời cho Nhà Thiếu nhi Quận 4, TP.HCM.

Ông Huỳnh Tấn Khương - Bí thư Đoàn Thanh niên EVNHCMC trao tặng quà cho thiếu nhi tại Lễ khánh thành hệ thống điện mặt trời cho Nhà Thiếu nhi Quận 4, TP.HCM.

Ngày 5/9 vừa qua, EVNHCMC tiếp tục phối hợp với SolarBK trao tặng hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà cho Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập quận Tân Bình - nơi theo học của hơn 160 em học sinh chậm phát triển. Việc làm này đã góp phần giảm chi phí về điện cho trường, đồng thời tuyên truyền về việc sử dụng năng lượng xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Cũng trong chuỗi các hoạt động này, EVNHCMC trao tặng hàng trăm phần quà và gần 100 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi tại những nơi triển khai chương trình.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: