Hấp dẫn chợ thổ cẩm vùng cao Bắc Hà

Nét độc đáo của chợ phiên này là sắc màu thổ cẩm rực rỡ của váy áo của phụ nữ các dân tộc ít người, nhất là trang phục của những phụ nữ dân tộc Mông Hoa đi chợ trông đẹp như “Vườn hoa di động”...

hap dan cho tho cam vung cao bac ha hinh 1

Tìm chọn váy áo thổ cẩm mặc đi chơi Tết.

Sản phẩm thổ cẩm bày bán ở chợ Bắc Hà có hai loại. Một loại dành cho phụ nữ người địa phương mặc trong dịp lễ tết hay hàng ngày và loại dành phục vụ cho khách du lịch mua làm đồ lưu niệm.

Bộ váy áo phụ nữ Mông Hoa may từ vải thổ cẩm truyền thống thêu tay có giá bán hàng triệu đồng, còn là loại váy áo thổ cẩm may kiểu công nghiệp giá bán sẽ rẻ hơn một nửa.

hap dan cho tho cam vung cao bac ha hinh 2

Thiếu nữ dân tộc Mông vùng cao Lào Cai chọn váy áo thổ cẩm.

Sản phẩm thổ cẩm lưu niệm dành cho khách du lịch cũng có giá bán hai loại khác nhau, giá rẻ là loại vải thổ cẩm sản xuất công nghiệp, còn thổ cẩm làm bằng phương pháp thủ công truyền thống giá bán đắt hơn nhiều lần.

Tuỳ theo túi tiền của khách mua từ 2- 5 triệu đồng có bộ váy áo thổ cẩm tuyệt đẹp của phụ nữ Mông Hoa, 800.000 – 1.500.00 ngàn đồng là có thể sắm được chiếc vỏ chăn thổ cẩm dệt từ cây lanh rừng, 30 – 50 ngàn đồng có thể mua được những con thú nhồi bông, hay chiếc túi nhỏ đeo điện thoại di động... bằng vải thổ cẩm.

hap dan cho tho cam vung cao bac ha hinh 3

Du khách nước ngoài thích thú thử áo thổ cẩm mua ở chợ Bắc Hà.

Vì thế nhiều du khách khi tới thăm vùng du lịch nổi tiếng Sa Pa của tỉnh Lào Cai thường chọn thêm tua du lịch thăm chợ phiên Bắc Hà.

Nét riêng có của người dân vùng cao Bắc Hà từ xa xưa ai đi chợ cũng ăn mặc quần áo mới như đi hội bởi theo quan niệm của họ đi chợ là đi chơi.

Vì đi chợ được gặp lại bạn thân quen từ nơi xa tới hẹn nhau trong các phiên chợ trước, chứ đâu đi chợ chỉ là mua bán hàng hóa.

Giới thiệu vẻ hấp dẫn của chợ vùng cao Bắc Hà của Việt Nam, tạp chí Serendib (Sri Lanka) viết: "Chợ phiên Bắc Hà mang đậm nét sinh hoạt cộng đồng của người dân tộc vùng cao Tây Bắc Việt Nam, lưu giữ những giá trị bản sắc văn hoá truyền thống độc đá, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước”.

hap dan cho tho cam vung cao bac ha hinh 4

Những chiếc váy thổ cẩm truyền thống của phụ nữ dân tộc Mông Hoa may đẹp có giá bán 2-3 triệu đồng.

Ngoài chợ thổ cẩm Bắc Hà đang nổi tiếng lâu nay, một số chợ vùng cao của tỉnh Lào Cai đang được khá đông du khách tìm đến thăm quan như các chợ Cán Cấu (Si Ma Cai), Cốc Ly, Lùng Phình (Bắc Hà), Mường Hum, Bản Xèo, Ý Tý (Bát Xát), Pha Long, Lùng Khấu Nhin, Cao Sơn (Mường Khương).

Chợ Bắc Hà còn là chợ phiên duy nhất cả nước có khu dành riêng cho mua bán ngựa với tổng số hàng trăm con ngựa được mua bán mỗi phiên với doanh thu hàng tỷ đồng.

Nơi đây cũng có khu dành riêng cho người dân bày bán đặc sản rượu ngô Bản Phố nổi tiếng miền núi phía Bắc chưng cất từ loại men làm bằng lá cây rừng và nấu bằng nước suối tinh khiết trên độ cao hơn 1.200 mét.

Bài và ảnh:Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: