Hậu Covid-19 và những quy định 'thú vị' chỉ có ở Nhật Bản

(CLO) Các công viên giải trí ở Nhật Bản lần lượt mở cửa trở lại, kèm theo đó là các quy định 'dở khóc dở cười' chỉ có ở xứ sở hoa anh đào.
Nhật Bản cấm la hét khi chơi tàu lượn siêu tốc để phòng dịch Covid-19. Ảnh: TL

Nhật Bản cấm la hét khi chơi tàu lượn siêu tốc để phòng dịch Covid-19. Ảnh: TL

Một loạt các công viên ban hành những hướng dẫn mới để đảm bảo an toàn cho cả khách hàng và nhân viên hậu Covid-19. Nhiều biện pháp vốn không có gì lạ trong thời “bình thường mới” như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử trùng thường xuyên và thực hiện giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, một số lưu ý khác lại khiến khách hàng bất ngờ, bao gồm việc không được hò hét khi chơi tàu lượn siêu tốc.

Ngoài ra, các nhân viên không thể đeo khẩu trang do tính chất công việc, như những người làm tại quầy dịch vụ hoặc khu nhà ma. Vì vậy, họ phải tuân thủ quy định đứng cách xa khách tham quan ít nhất 1 m.

“Trước những thay đổi mới trong việc chăm sóc khách hàng, nhân viên có thể linh hoạt sử dụng cử chỉ tay kết hợp với ánh mắt để giao tiếp”, một trong những quy định đề cập.

Có ít nhất 30 công viên giải trí lớn ở xứ sở hoa anh đào thực hiện bản hướng dẫn mới này do Hiệp hội Công viên phía Đông và Tây Nhật Bản ban hành, trong đó có cả Disneyland và Universal Studios.

Bên cạnh đó, một số công viên khác cũng áp dụng thêm các quy định riêng. Fuji-Q-Highland, một công viên giải trí nổi tiếng với khu nhà ma ám, chỉ mở cửa những trò chơi ngoài trời. Đồng thời, ban quản lý quyết định chỉ đón tiếp khách tham quan đến từ các tỉnh Yamanashi, Nagano, Niigata và Shizuoka.

Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, Tháp Tokyo, biểu tượng của thủ đô Nhật Bản, được mở cửa trở lại. Ngọn tháp cao nhất nhì thế giới này là địa điểm lý tưởng để mọi người quan sát được khắp thành phố. Tuy nhiên, khách tham quan không được sử dụng thang máy như trước.

Giờ đây, để có thể lên tới boong chính ngắm cảnh, mọi người phải leo thang bộ ít nhất 600 bậc, tương đương với độ cao 150 m. Khi tới nơi, ban quản lý xếp sẵn cho khách tham quan những tấm chiếu cách nhau 2 m để họ có thể hồi sức sau chặng đường dài.

Tuy nhiên, quy định mới này không áp dụng với người già và người khuyết tật. Những đối tượng này được phép sử dụng thang máy với điều kiện giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: