Hậu Giang: Tiến hành tiêu hủy thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi

(CLO) Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang vừa mới tiến hành tiêu hủy thêm đàn lợn hơn 80 con của một hộ dân bị dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.
Ngành chức năng tiến hành tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Châu Thành.

Ngành chức năng tiến hành tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Châu Thành.

Trước đó, từ ngày 8/5 đến ngày 13/5 đàn lợn 123 con của hộ ông Đặng Văn Na ở ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành có 40 con bị chết với các triệu chứng trước khi chết như ủ rũ, sốt cao, bỏ ăn.

Sau khi được ông Na thông báo, ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Châu Thành cũng đã phối hợp với địa phương và các ngành chức năng tiến hành tiêu độc khử trùng và tiêu hủy hết đàn lợn 83 con còn lại của ông Na. 

Đây cũng là ổ dịch thứ 3 được phát hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trước đó, tỉnh này cũng đã phát hiện đàn lợn của hai hộ chăn nuôi ở xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A và xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy bị dịch tả lợn Châu Phi nên đã tiến hành tiêu độc khử trùng và tiêu hủy tổng cộng 68 con lợn bị nhiễm bệnh của 2 hộ dân này.

Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập vào địa bàn tỉnh và có nguy cơ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên động vật tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo tỉnh được phân công phụ trách từng địa bàn phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, yêu cầu Đoàn kiểm dịch tả lợn Châu Phi liên ngành cơ động tại các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát tình hình vận chuyển lợn tại các cửa ngõ ra vào nhằm ngăn chặn kịp thời dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Minh Luân

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: