Hầu hết người dân Ukraine ủng hộ lệnh cấm nhà thờ có liên hệ với Nga

(CLO) Có tới 80% người dân Ukraine bày tỏ ủng hộ luật cấm các nhóm tôn giáo có liên hệ với Nga, trong bối cảnh Kiev tìm cách xóa bỏ một nhánh của Giáo hội Chính thống giáo bị cáo buộc hợp tác với Moscow.

Trong cuộc khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev công bố vào ngày 15/10, 80% người Ukraine cho biết họ ủng hộ luật cấm Giáo hội Chính thống giáo Nga trên lãnh thổ Ukraine. 16% người Ukraine cho biết họ phản đối lệnh cấm, trong khi 4% không chắc chắn.

Cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với luật này trên khắp các khu vực của Ukraine. Ngay cả ở phía đông nói tiếng Nga nhiều hơn ở nước này, hơn 70% số người được hỏi ủng hộ lệnh cấm.

Trong nhiều năm, Giáo hội Chính thống giáo Ukraine (UOC) đã phải đối mặt với cáo buộc rằng họ là công cụ gây ảnh hưởng của Nga tại Ukraine, và rằng một số giáo sĩ của họ hợp tác với tình báo Nga. 

Nhà thờ phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định rằng họ đã chính thức cắt đứt mọi mối quan hệ với Giáo hội Chính thống giáo Nga, trước đây là nhà thờ mẹ của họ, vào tháng 5 năm 2022, ba tháng sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Vào tháng 8, Ukraine đã thông qua luật cấm Giáo hội Chính thống giáo Nga trên lãnh thổ Ukraine và nói rằng một ủy ban chính phủ sẽ lập danh sách các tổ chức "có liên kết" với những hoạt động không được phép. 

Các nhà lập pháp cho biết quá trình cấm UOC sẽ kéo dài và phức tạp, vì mỗi giáo xứ UOC là một thực thể riêng biệt và có tới 9 tháng để quyết định xem có muốn rời khỏi nhà thờ hay không.

Hầu hết người Ukraine đều theo Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, một giáo hội riêng biệt được thành lập vào năm 2019 để độc lập với Moscow và được công nhận bởi Thượng phụ Đại kết Constantinople, người được thừa nhận là nhà lãnh đạo tinh thần của Chính thống giáo. 

Trong suốt cuộc xung đột, Kiev đã cảnh báo những rủi ro an ninh quốc gia mà họ cho là do Giáo hội Chính thống giáo Ukraine gây ra. Hàng chục giáo sĩ UOC đã bị bắt và xét xử với các cáo buộc bao gồm phản quốc và hợp tác với Nga.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: