Hậu Lộc (Thanh Hóa): Thôn Phú Nhi, xã Hưng Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

(CLO) Xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, vừa tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận Thôn Phú Nhi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 và ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2022.

Về dự buổi lễ có bà Phạm Thị Hường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Trịnh Cao Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Trương Văn Thuấn – Trưởng ban dân vận huyện ủy; Chủ tịch MTTQ huyện; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; Đại diện các đồng chí lãnh đạo các ngành liên quan; lãnh đạo Xã Hưng Lộc, cấp ủy chi bộ thôn cùng nhân dân trong Thôn Phú Nhi.

hau loc thanh hoa thon phu nhi xa hung loc dat chuan nong thon moi kieu mau nam 2020 hinh 1

Bà Phạm Thị Hường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được trong xây dựng NTM kiểu mẫu của Thôn Phú Nhi. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Cán bộ và nhân dân Thôn Phú Nhi tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tập trung phát triển kinh tế, trước hết là thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp, trọng tâm là chuyển dịch mạnh diện tích lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao hơn gắn với tập trung đất đai để xây dựng cánh đồng lớn; đưa cơ giới hóa đồng bộ vào thâm canh và sản xuất; ứng dụng công nghệ cao, lựa chọn giống có năng suất cao vào gieo trồng để tăng giá trị sản xuất, đồng thời liên kết với doanh nghiệp, HTX để nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển mạnh công nghiệp, thiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, quan tâm thu hút các doanh nghiệp nông nghiệp, từng bước thay đổi cơ bản cơ cấu của địa phương.

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: sự đóng góp to lớn của nhân dân trên địa bàn Thộn Phú Nhi trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là động lực để các Xã, Thôn trên địa bàn huyện có niềm tin rằng nông thôn mới với một bức tranh tươi sáng hơn.

hau loc thanh hoa thon phu nhi xa hung loc dat chuan nong thon moi kieu mau nam 2020 hinh 2

Bà Phạm Thị Hường (ngoài cùng bên trái) – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và ông Trịnh Cao Sơn (ngoài cùng bên phải) - Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy chứng nhận Thôn Phú Nhi, Xã Hưng Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và kèm theo phần thưởng 100 triệu đồng của UBND Tỉnh Thanh Hóa; 10 triệu đồng của UBND Huyện Hậu Lộc.

hau loc thanh hoa thon phu nhi xa hung loc dat chuan nong thon moi kieu mau nam 2020 hinh 3

Ông Vũ Văn Liêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện.

hau loc thanh hoa thon phu nhi xa hung loc dat chuan nong thon moi kieu mau nam 2020 hinh 4

Ông Vũ Văn Liêm (ngoài cùng bên trái)- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và ông Nguyễn Văn Biển (đứng thứ 2 từ trái sang) - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc tặng hoa và quà cho lãnh đạo thôn Phú Nhi.

Thôn Phú Nhi có vị trí nằm ở phía tây nam của xã với tổng diện tích đất tự nhiên là 143,75 ha, trong đó đất phi nông nghiệp là 83,61 ha, đất sản xuất nông nghiệp 60,14.ha. Thôn có 437 hộ với 1998 nhân khẩu. Người dân với bản tính cần cù, chịu khó tích cực tham gia lao động sản xuất, duy trì phát triển các nghành nghề truyền thống, luôn phát huy tinh thần yêu nước, ủng hộ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, xây dựng thôn làng ngày càng giàu đẹp văn minh.

hau loc thanh hoa thon phu nhi xa hung loc dat chuan nong thon moi kieu mau nam 2020 hinh 5

Bà Phạm Thị Hường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thay mặt lãnh đạo huyện tặng quà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp 92 năm ngày hội Đại Đoàn Kết toàn dân tộc.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua chi ủy, ban thôn, ban công tác mặt trận thôn luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện theo bộ tiêu chí thôn NTM, nông thôn mới kiểu mẫu theo quyết định của UBND tỉnh. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hưng Lộc cùng với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong thôn, năm 2019 cán bộ nhân dân thôn Phú Nhi được chủ tịch UBND huyện ký Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn NTM. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sau đó 1 năm, đến năm 2020 thôn vinh dự được chủ tịch UBND huyện ký Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phú Thắng - Đông Sơn

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: