Hiệp ước vũ khí hạt nhân New START là gì?
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba (21/2) cho biết Nga đang đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START với Mỹ, sau khi cáo buộc phương Tây có liên quan trực tiếp đến nỗ lực tấn công các căn cứ không quân chiến lược của nước này.
"Hôm nay tôi buộc phải thông báo rằng Nga đang đình chỉ việc tham gia vào hiệp ước vũ khí tấn công chiến lược", ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Chính quyền Biden muốn gia hạn 5 năm Hiệp ước New START với Nga
Ông Putin đề xuất gia hạn một năm hiệp ước kiểm soát vũ khí New START với Mỹ
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước START với Mỹ
Hiệp ước New START là gì?
Được ký bởi Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev vào năm 2010, hiệp ước New START giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể phát triển.
Nó có hiệu lực vào năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm nữa vào năm 2021 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, đồng thời cho phép các thanh sát viên của cả Mỹ và Nga đảm bảo rằng cả hai bên đều tuân thủ hiệp ước.
Theo thỏa thuận, Moscow và Washington cam kết triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược, cũng như tối đa 700 tên lửa tầm xa và máy bay ném bom.
Mỗi bên có thể tiến hành tới 18 cuộc kiểm tra các địa điểm vũ khí hạt nhân chiến lược mỗi năm để đảm bảo bên kia không vi phạm các giới hạn của hiệp ước. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra theo thỏa thuận đã bị tạm dừng vào tháng 3/2020 vì đại dịch COVID-19.
Các cuộc đàm phán giữa Moscow và Washington về việc nối lại các cuộc thanh tra dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm ngoái tại Ai Cập, nhưng đã bị Nga đã trì hoãn vô thời hạn.
Tranh chấp
Nga và Mỹ chiếm khoảng 90% số đầu đạn hạt nhân của thế giới và cả hai bên đều nhấn mạnh rằng phải tránh chiến tranh giữa các cường quốc hạt nhân bằng mọi giá.
Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraine đã làm leo thang căng thẳng song phương lên mức cao nhất trong 60 năm qua.
Mỹ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước khi không cho phép thanh tra trên lãnh thổ của mình, trong khi Moscow cảnh báo rằng quyết tâm "đánh bại" Nga của phương Tây có thể khiến hiệp ước này không được gia hạn vào năm 2026.
Năm ngoái, Nga cho biết nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân là có thật và không nên đánh giá thấp, nhưng cần phải tránh bằng mọi giá.
Cả Mỹ và Nga đều kiểm tra để đảm bảo rằng tên lửa hạt nhân của họ không thể được sử dụng một cách vô tình sau một số vụ suýt bắn trượt trong quá khứ.
Ông Putin đã nhắc nhở thế giới về quy mô và sức mạnh của kho vũ khí của Nga, đồng thời cho biết ông sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ "sự toàn vẹn lãnh thổ" của nước này.
Hoàng Nam (theo Reuters)