Hiểu về trí tuệ nhân tạo qua cuốn sách "Trò chuyện với AI" của Trần Chí Hiếu

(CLO) Gần đây, sau “cơn sốt” về Chat GPT, các đề tài về trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng của nó cũng nở rộ trên báo chí, mạng xã hội. Nhưng làm thế nào để người mới bắt đầu hiểu về AI một cách dễ dàng? Cuốn sách “Trò chuyện với AI” của Trần Chí Hiếu có thể giúp bạn việc đó.

Tác giả Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion, sinh năm 1977) là người nổi danh trên cộng đồng Facebook Việt Nam từ hơn chục năm qua. Vốn là một nghệ sĩ (anh học ngành mỹ thuật, chơi ghitar…), là người sáng lập diễn đàn ghitar lớn nhất Việt Nam - Hocdan.com, Trần Chí Hiếu tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghệ. Anh cũng có nhiều hoạt động cộng đồng trên mạng xã hội từ ngày Internet còn mới mẻ ở nước ta.

hieu ve tri tue nhan tao qua cuon sach tro chuyen voi ai cua tran chi hieu hinh 1

Cuốn sách "Trò chuyện với AI" của tác giả Trần Chí Hiếu vừa ra mắt độc giả.

Là người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo phục vụ truyền thông và thương mại, nên cuốn sách “Trò chuyện với AI” của Trần Chí Hiếu (NXB Lao động vừa cho ra mắt độc giả) chủ yếu hướng vào những ứng dụng của AI trong việc sản xuất nội dung (content), bán hàng và truyền thông. Do đó, cuốn sách này có thể trở thành “cẩm nang” cho những người muốn ứng dụng AI vào các lĩnh vực nói trên.

Hiểu được sự lo ngại của độc giả đại chúng về việc AI là một mảng kỹ thuật cao, nhiều thuật ngữ phức tạp, khó hiểu, Hiếu Orion đã bắt tay viết cuốn sách để dành riêng cho những người… chưa biết gì về công nghệ.

Theo tác giả giải thích, AI được phát minh ra để hỗ trợ con người thao tác công việc thuận tiện hơn, nên chúng ta chỉ cần biết cách giao tiếp với AI, nó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của bạn, và qua đó, chúng ta có thể tập dụng rồi áp dụng tư duy AI vào mọi khía cạnh của cuộc sống.

“Viết về AI không dễ, viết thành sách càng khó. Nhất là viết dành cho người chưa biết gì hiểu được thì Hiếu Orion là phù hợp nhất”, anh Hoàng Việt Anh, Chủ tịch Công ty FPT Telecom nhận xét khi nhìn thấy cuốn sách của Trần Chí Hiếu.

Trong cuốn sách gói gọn trọn 360 trang này, phương pháp giao tiếp với AI hiệu quả nhất, theo tác giả, là “trèo cây hái lá”, tức là tiếp cận vấn đề từ từ, xuất phát từ gốc rẽ, chứ không phải mong muốn thu hoạch ngay thành quả của AI, mà Trần Chí Hiếu ví von là “leo thang hái lá”.

hieu ve tri tue nhan tao qua cuon sach tro chuyen voi ai cua tran chi hieu hinh 2

Cuốn sách "Trò chuyện với AI" mang đến cho bạn đọc nhiều kiến thức về trí tuệ nhân tạo.

Tác giả cũng ghi nhận tâm lý của nhiều người về việc lo sợ AI sẽ “cướp” nhiều mảng việc của con người trong thời gian tới, nên đã đưa ra những lời khuyên hữu ích để không bị đào thải trong thế giới online và thế giới AI, như: Chấp nhận AI và biết thích nghi với chúng; học tập đúng cách; tập trung vào kỹ năng mềm; tăng cường tư duy sáng tạo; định hướng lại ngành nghề…

Anh kết luận: Mặc dù AI có thể đe dọa một số ngành nghề, nhưng nó đang mở ra cơ hội cho nhiều ngành khác phát triển và đổi mới. Điều quan trọng là chúng ta phải biết cảm nhận và tận dụng các cơ hội AI đang mang lại.

Cũng là một thầy giáo giảng dạy tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trần Trí Hiếu rất chú trọng vấn đề “học đi đôi với hành” và nhất là “thực chiến”. Trước đây, khi lập trang web dạy ghitar, anh cam kết học viên chỉ học qua mạng cũng có thể đánh đàn đệm hát được.

Khi soạn cuốn “Trò chuyện với AI”, anh đưa vào kèm 5.000 mẫu câu lệnh mà bạn có thể áp dụng hữu ích cho các lĩnh vực của mình, từ tạo status hấp dẫn, xây được một kênh Tik Tok, xây dựng thương hiệu cá nhân hay vẽ một bức tranh với sự hỗ trợ của AI. Kèm với đó, tác giả cũng giới thiệu các cộng đồng AI, các công cụ Chat GPT, vẽ tranh AI, các cộng đồng việc làm AI để độc giả có nhu cầu tiện tham khảo.

Lê Tiên Long

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: