Hình ảnh các công dân "nhí" lần đầu được đi làm thẻ Căn cước

(CLO) Thẻ Căn cước cho công dân dưới 14 tuổi sẽ mang lại nhiều tiện ích trong thủ tục hành chính cũng như thực hiện các giao dịch khác. Những ngày này, các công dân “nhí” đã được bố mẹ dẫn đi làm thẻ Căn cước.

Từ ngày 1/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) và công an 30 quận, huyện, thị xã triển khai cấp thẻ Căn cước cho trẻ từ 0-6 tuổi và người từ 6 tuổi trở lên.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 3/7, tại Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), ngay từ sáng sớm, các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi từ dưới 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đã đến Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để làm các thủ tục làm thẻ Căn cước.

hinh anh cac cong dan nhi lan dau duoc di lam the can cuoc hinh 1

Rất đông người dân đã đến trụ sở Công an làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước mới.

Khu vực làm thẻ Căn cước bố trí đầy đủ ghế ngồi; các thiết bị máy móc phục vụ cho việc thu nhận hồ sơ như máy đọc vân tay, mống mắt… đã được kiểm tra kỹ để đảm bảo không có sự cố khi thu nhận thông tin.

Trung tá Nguyễn Thanh Huyền, Đội Phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: "Thực hiện luật căn cước mới năm 2023, bắt đầu từ ngày 1/7 năm nay, lực lượng Công an quận đã thực hiện cấp Căn cước công dân theo luật mới. Theo luật mới, bổ sung thêm đối tượng cấp Căn cước cho các cháu dưới 14 tuổi, đây là điểm mới nên cũng có những khó khăn, thuận lợi trong công tác triển khai. Trong 2 ngày vừa qua chúng tôi làm Căn cước mới cho các cháu rất đông, mỗi ngày có khoảng 20-30 cháu".

“Đây là lần đầu tiên các cháu nhỏ được cấp Căn cước, nhiều cháu có phần lo sợ. Có những cháu dưới 6 tuổi, khoảng 2-3 tuổi khi được đưa máy lên lấy mống mắt, các cháu đã sợ và khóc. Chúng tôi phải động viên các cháu, động viên bố mẹ, dỗ con. Mặc dù đối với các cháu dưới 6 tuổi không phải lấy vân tay, mống mắt, tuy nhiên vẫn phải lấy đặc điểm nhận dạng của các cháu” – Trung tá Nguyễn Thanh Huyền nói.

hinh anh cac cong dan nhi lan dau duoc di lam the can cuoc hinh 2

Trung tá Nguyễn Thanh Huyền nói: “Các cháu có thể nói là những công dân bé nhỏ đầu tiên được cấp căn cước, giấy tờ tuỳ thân cho chính cá nhân mình, chúng tôi là những người thực hiện cảm thấy rất vui.”

Lý giải về các lợi ích khi các cháu được cấp thẻ Căn cước, Trung tá Nguyễn Thanh Huyền, Đội Phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết thêm: Khi các cháu nhận được thẻ căn cước mới sẽ rất thuận lợi trong các quá trình hoạt động, như đi máy bay hoặc tham gia các giao dịch hành chính khác mà bố mẹ chỉ cần mang theo căn cước không cần mang theo giấy khai sinh của các con.

Như trước đây, giấy khai sinh khi được bố mẹ mang đi có nhiều bất lợi khi giấy khai sinh chỉ có 1 bản chính, cầm bản chính đi nếu mất rất khó khăn. Khi được cấp thẻ căn cước, các phụ huynh đã rất phấn khởi đưa các con đến làm thủ tục cấp mới.

hinh anh cac cong dan nhi lan dau duoc di lam the can cuoc hinh 3

Ghi nhận của PV, sáng 3/7 rất đông người dân đã đến tại Công an quận Bắc Từ Liêm để làm thủ tục cấp, đổi thẻ Căn cước mới.

hinh anh cac cong dan nhi lan dau duoc di lam the can cuoc hinh 4

Nhiều trẻ em cũng được bố mẹ đưa đến để làm thủ tục cấp thẻ Căn cước mới.

hinh anh cac cong dan nhi lan dau duoc di lam the can cuoc hinh 5

Tại đây các em được làm các thủ tục lấy dấu vân tay, mống mắt, chụp ảnh.

hinh anh cac cong dan nhi lan dau duoc di lam the can cuoc hinh 6

Bắt đầu từ 1/7 Luật Căn cước chính thức có hiệu lực. Căn cước công dân sẽ đổi tên thành Căn cước.

hinh anh cac cong dan nhi lan dau duoc di lam the can cuoc hinh 7

Chứng minh nhân dân sẽ có giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2024. Căn cước công dân được cấp trước ngày 1/7/2024 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ.

hinh anh cac cong dan nhi lan dau duoc di lam the can cuoc hinh 8

Điểm mới trong Luật Căn cước năm 2023 sẽ có phần thu thập sinh trắc học mống mắt. Khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ Căn cước sẽ được thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt tại cơ quan Công an cùng với vân tay và ảnh khuôn mặt.

hinh anh cac cong dan nhi lan dau duoc di lam the can cuoc hinh 9

Việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân; hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người (trong các trường hợp khuyết tật, vân tay bị biến dạng...).

hinh anh cac cong dan nhi lan dau duoc di lam the can cuoc hinh 10

Em Tào Thị Bích Như (14 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, em rất háo hức được đi làm thẻ Căn cước, bởi khi có nó sẽ rất thuận tiện như mỗi khi đi máy bay hoặc đi du lịch em không cần mang theo giấy khai sinh mà chỉ cần mang theo thẻ Căn cước, ngoài ra thẻ Căn cước còn giúp cho em như khi đi thi có thể mang theo để xác nhận danh tính.

hinh anh cac cong dan nhi lan dau duoc di lam the can cuoc hinh 11

Nhiều cụ già cũng đã đến làm thủ tục cấp thẻ Căn cước.

hinh anh cac cong dan nhi lan dau duoc di lam the can cuoc hinh 12

Thẻ Căn cước mới có nhiều ưu việt, tính bảo mật cao, được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, bảo đảm chống lại việc làm giả thẻ.

hinh anh cac cong dan nhi lan dau duoc di lam the can cuoc hinh 13

Trong chip điện tử trên thẻ Căn cước có công nghệ xác thực thông tin qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: