Hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ chính sách có khó khăn tại Định Hóa, Thái Nguyên

(CLO) Ngày 30/8, đại diện cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp Cao cấp lý luận chính trị K73B22 thực hiện chương trình hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ chính sách tại về xã Bình Thành (một xã nghèo thuộc huyện Định Hóa, Thái Nguyên).

Đó là hộ ông Lê Văn Học, ở xã Bình Thành, là gia đình chính sách có khó khăn, nhà đông con cháu cùng ở trong căn nhà nhỏ trật trội đã xuống cấp.

Tại căn nhà đang xây dựng, sắp hoàn thiện những khâu cuối cùng để khánh thành trong tháng 9/2023, đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp cao cấp lý luận chính trị K73B22 đã trao hỗ trợ cho gia đình (60 triệu đồng).

Nhận món quà ý nghĩa, ông Lê Văn Học vui mừng chia sẻ, lời hẹn giúp ông khi có khó khăn năm xưa của vị lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giờ đã được hiện thực hóa bằng ngôi nhà Đại đoàn kết này khiến ông Học xúc động không nói thành lời, chỉ biết nói lời cảm ơn thật nhiều.

ho tro xay nha dai doan ket cho ho chinh sach co kho khan tai dinh hoa thai nguyen hinh 1

Ông Ma Khánh Sơn, Chủ tịch UBND xã Bình Thành cho biết, từ năm 1974, nghe theo tiếng gọi của Đảng, ông Lê Văn Học và nhiều gia đình khác ở tỉnh Thái Bình đã lên vùng Thái Nguyên khai hoang vùng kinh tế mới tại xã Bình Thành. Gia đình ông Học đã tham gia sản xuất trồng rừng, trồng chè, trồng lúa. Năm 1979, ông Học nhập ngũ tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau khi giải ngũ, ông Học trở về xã Bình Thành tiếp tục lập nghiệp cùng gia đình.

Ngày đó, vùng núi nơi đây vẫn còn hoang sơ, rừng cây lấp lối. Ông Học và gia đình cần mẫn phát quang, trồng rừng, trồng lúa, tăng gia sản xuất. Dù cần cù, chịu khó nhưng hai vợ chồng phải nuôi 4 miệng ăn nên gia đình ông Học gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo ông Ma Kháng Sơn, xã Bình Thành có nhiều cơ quan Trung ương đã về đây hoạt động từ thời kháng chiến chống Pháp. Xã hiện có 3 địa danh được công nhận di tích lịch sử cách mạng, trong đó có: Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Liên lạc giao thông trung ương.

Với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, xã Bình Thành đã được các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách còn gặp nhiều khó khăn, như hỗ trợ nhà ở để “an cư, lạc nghiệp”, yên tâm tăng gia sản xuất.

Đối với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những năm qua đã hỗ trợ cho các hộ khó khăn ở địa phương xây nhiều nhà Đại đoàn kết. Trong đó, đại diện cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là Lớp cao cấp lý luận chính trị K73B22 cũng đã trao tặng 60 triệu đồng hỗ trợ cho hộ ông Lê Văn Học xây dựng căn nhà khang trang, giúp cho ông Học có cuộc sống ổn định hơn”, ông Sơn nói.

Đại diện Lớp Cao cấp lý luận chính trị K73B22, ông Lê Ngọc Đại chia sẻ: Với trách nhiệm chia sẻ khó khăn, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, các học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã cùng với các cán bộ, công chức, giảng viên của Học viện tham gia ủng hộ chương trình hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo, hộ chính sách tại nhiều tỉnh. Đây là một trong những chương trình mà tập thể K73B22 cùng nhiều lớp khác tích cực tham gia ủng hộ, qua đó giúp các hộ nghèo hiện thực hóa giấc mơ an cư, tạo thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách xóa đói, giảm nghèo bền vững của Đảng, Nhà nước.

Trước đó, hồi tháng 3/2023, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng 50 triệu đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và Quỹ công đoàn của Học viện cho địa phương để hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa trên địa bàn xóm Làng Luông, xã Bình Thành.

Tính riêng về chương trình hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại một số tỉnh, mới đây, tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã trao số tiền ủng hộ là gần 600 triệu đồng cho các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Tiến Vinh

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: