Hoa Kỳ thanh toán 200 triệu USD nợ tài trợ cho WHO

(CLO) Hoa Kỳ sẽ chuyển một khoản thanh toán trị giá hơn 200 triệu đô la cho WHO vào cuối tháng Hai, Ngoại trưởng Antony Blinken thông báo hôm thứ Tư (17/2).
Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ sẽ thanh toán 200 triệu đô la cho WHO vào cuối tháng này - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ sẽ thanh toán 200 triệu đô la cho WHO vào cuối tháng này - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Joe Biden đương đầu với khoảnh khắc lãnh đạo

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ sẵn sàng ngoại giao rộng mở ngay lập tức với Iran

Mỹ, từng là nhà tài trợ duy nhất lớn nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới trong nhiều năm, đã đình chỉ hỗ trợ tài chính vào mùa xuân năm 2020 và sau đó bắt đầu quá trình chính thức rút khỏi cơ quan y tế toàn cầu. Tổng thống Joe Biden đã hủy bỏ quyết định vào tháng trước sau khi lên nhậm chức.

"Hôm nay, tôi vui mừng xác nhận rằng vào cuối tháng này, Hoa Kỳ dự định trả hơn 200 triệu đô la các nghĩa vụ đã đánh giá và hiện tại cho WHO", Blinken phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư (17/2).

"Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của chúng tôi với tư cách là thành viên của WHO và nó phản ánh cam kết mới của chúng tôi để đảm bảo WHO có sự hỗ trợ cần thiết để dẫn đầu phản ứng toàn cầu đối với đại dịch", Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Ông Blinken nói: “Mỹ tin rằng chủ nghĩa đa phương, LHQ, WHO là điều cần thiết, không chỉ như một phản ứng nhân đạo và sức khỏe quốc tế hiệu quả của Covid-19, mà còn để xây dựng năng lực y tế toàn cầu và an ninh cho tương lai”.

Ông nói, Washington cũng sẽ "hỗ trợ tài chính đáng kể" cho COVAX, sáng kiến ​​phân phối vắc xin cho các quốc gia nghèo nhất thế giới.

Chính quyền Biden đã gia nhập trở lại lại WHO vào tháng Giêng, khi tân Tổng thống Mỹ ký một sắc lệnh hành pháp để đảo ngược hàng chục quyết định chính sách của người tiền nhiệm.

Ông Donald Trump cắt tài trợ cho cơ quan Liên Hợp Quốc và bắt đầu quá trình rút khỏi tổ chức này sau khi cáo buộc tổ chức này "lấy Trung Quốc làm trung tâm", "che đậy sự lây lan của virus Corona""mua" giám đốc của tổ chức này, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nga, Iran và những nước khác đã chỉ trích quyết định của Mỹ.

Trước khi hủy bỏ tài trợ, Mỹ là nhà cung cấp tài trợ duy nhất lớn nhất cho WHO, mang lại cho cơ quan này từ 212 triệu đến 513 triệu đô la mỗi năm, bao gồm 453 triệu đô la vào năm 2019.

Quỹ Bill và Melinda Gates là tổ chức đóng góp lớn thứ hai cho WHO sau Mỹ, cung cấp 531 triệu đô la cho cơ quan này trong hai năm qua.

Cùng với việc tài trợ cho WHO, vị tỷ phú công nghệ đã nghỉ hưu này đã đóng góp hàng chục tỷ đô la tài trợ cho đại dịch, cung cấp tiền mặt cho việc phát triển hầu hết các ứng cử viên vắc xin lớn được phát triển ở các nước phương Tây, bao gồm cả vắc xin của Astrazeneca, Moderna, Johnson & Johnson và những ứng viên vắc xin khác.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: