Hoa tươi tăng giá gấp đôi trong ngày 8/3

(CLO) Mặc dù giá hoa tươi, nhất là hoa hồng tăng giá gấp đôi trong ngày 8/3, song lượng khách mua vẫn đông đảo.

Giống như mọi năm, hoa tươi là dòng sản phẩm quả tặng quen thuộc trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Do nhu cầu mua hoa tăng cao, nên giá hoa tươi trong những ngày cận 8/3 cũng tăng chóng mặt.

Hoa tươi tăng chóng mặt trong ngày 8/3.

Hoa tươi tăng chóng mặt trong ngày 8/3.

Theo ghi nhận của phóng viên trong chiều 7/3 và sáng 8/3, giá hoa tươi tại Hà Nội đã tăng 30% - 50% so với ngày thường. Đặc biệt, các dòng hoa hồng đỏ, hoa nhập khẩu tăng gấp đôi nhưng vẫn “cháy hàng”.

Cụ thể, tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ), giá hoa hồng Mộc Châu, hồng Đà Lạt tăng 10.000 đồng/bông, lên 15.000 -  20.000 đồng/bông. Hồng Tây Tựu tăng từ 8.000 - 10.000 đồng/bông lên 12.000 - 15.000 đồng/bông.

Ngoài hoa hồng, hoa sa-lem có tăng từ 50.000 - 60.000 đồng/bó, lên 80.000 - 90.000 đồng/bó. Hoa baby loại to, tăng từ 150.000 đồng/bó, lên 190.000 đồng/bó. Hoa ly đỏ từ 4-5 tai/cành có giá từ 150.000 - 200.000 đồng/chục, tăng từ 20.000 đến 40.000 đồng/chục; hoa lay-ơn từ 70-85 nghìn đồng/chục; Hoa đồng tiền có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/chục;...

Trong khi đó, giá hoa tươi tại các chợ cóc, các gánh hoa rong hay tại các cửa hàng hoa bó sẵn, mức giá cao hơn khoảng 10% - 20%, tùy loại. Ví dụ, giá hoa hồng có thể đạt tới 25.000 - 30.000 đồng/bông.

Với hoa tươi bó sẵn, hoa lẵng, giá bán cũng tăng 30% - 50% so với ngày thường, mức giá tiêu chuẩn dao động từ 200.000 - 500.000 đồng, lẵng hoa 2 tầng, được dùng làm quà tặng hội họp có giá dao động từ 500.000 - 2 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng và sản phẩm hoa được cắm sẵn.

Các gánh hoa rong tấp nập người mua.

Các gánh hoa rong tấp nập người mua.

Đối với dòng hoa cao cấp, hoa nhập khẩu, năm nay do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, số lượng hoa có sẵn không nhiều. Do đó, giá hoa nhập khẩu trong ngày 8/3 cũng có xu hướng tăng đột biến.

Đơn cử, hoa hồng Ecuador có giá 150.000 - 180.000 đồng/bông, tùy thuộc vào kích thước, tăng khoảng 30.000 - 50.000 đồng so với ngày thường. Hồng Kenya có giá 150.000 - 200.000 đồng/bông, tùy thuộc vào màu sắc. Hồng Hà Lan có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/bông;...

Cá biệt, thị trường còn có một số sản phẩm hoa hồng David Austin nhập từ Anh, có giá từ 300.000 - 400.000 đồng/bông đang rất hút khách.

Một số dòng hoa bó sẵn, hoa lẵng nhập khẩu có giá từ 3 - 5 triệu đồng, thậm chí có một số cửa hàng tung ra dòng hoa siêu cấp, với mức giá trên 10 triệu đồng/bó. Dù có giá rất cao, song dòng sản phẩm này có xu hướng “cháy hàng” ở một số cửa hàng.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, một cửa hàng hoa tươi nhập khẩu tại phố Huế cho biết: Đại dịch Covid-19 ít nhiều đã tác động tới thị trường hoa tươi trong ngày 8/3.

Mặc dù giá hoa tươi, nhất là hoa hồng tăng giá gấp đôi trong ngày 8/3, song lượng khách mua vẫn đông đảo.

Về giá bán, giá hoa “nội” trong ngày 8/3 tăng mạnh so với ngày thường, song có xu hướng giảm nhẹ so với năm ngoái. Trong khi đó, với dòng hoa nhập khẩu, giá bán có hiện tượng tăng mạnh, do số lượng hoa nhập về nhỏ giọt.

“Năm nay, số lượng khách đặt hoa tươi trong ngày 8/3 giảm nhẹ so với mọi năm, nhất là phân khúc hoa bó sẵn giá bình dân, lượng khách đặt giảm 20% - 30%, bởi thời điểm này, nhiều trường Đại học tại Hà Nội vẫn chưa mở cửa, đón sinh viên học tập trở lại”, đại diện cửa hàng này cho biết.

Thị trường hoa nhộn nhịp ngày 8/3.

Thị trường hoa nhộn nhịp ngày 8/3.

Tương tự, anh Hoàng Hải, chủ một cửa tiệm hoa trên đường Lương Định Của (quận Đống Đa) cho biết: Số lượng khách đặt hoa tươi trong ngày 8/3 năm nay giảm nhẹ so với mọi năm, một phần do người dân tiết kiệm chi tiêu hơn. Do đó, giá hoa năm nay cũng bị “kìm chân”, tương tự như năm ngoái.

“Lượng khách mua số lượng lớn, mua hoa tặng doanh nghiệp giảm khá mạnh, chỉ bằng một nửa so với mọi năm. Đây là điều chúng tôi đã dự báo từ trước, nên không “ôm” hoa số lượng lớn”, anh Hải nói thêm.

Lâm Vũ 

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: