Hoàng gia giàu nhất thế giới có giá trị tài sản khổng lồ lên tới 32 tỷ bảng Anh và sở hữu 38 máy bay

(CLO) Với khối tài sản 32,4 tỷ bảng Anh và quyền kiểm soát hơn 16.000 mẫu đất, Quốc vương Thái Lan trở thành biểu tượng quyền lực tài chính hiếm có trong lịch sử hiện đại.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn của Thái Lan, còn được biết đến với tước hiệu Vua Rama X, hiện là vị quân vương giàu nhất thế giới với thời gian trị vì kéo dài hơn 9 năm. Theo tờ The Financial Express, tài sản ròng của ông ước tính lên tới 32,4 tỷ bảng Anh.

770-202504211707411.png
Vương miện Ngọc lục bảo được trưng bày tại London. Ảnh: Getty

Khối tài sản này bao gồm 38 máy bay, 300 ô tô hạng sang, 52 du thuyền cùng nhiều loại kim cương và đá quý giá trị cao.

Ngoài ra, ông còn sở hữu danh mục bất động sản rộng lớn với tổng diện tích lên tới 16.210 mẫu đất tại Thái Lan, đi kèm hơn 40.000 hợp đồng cho thuê trải dài trên toàn quốc. Các tài sản này bao gồm nhiều trụ sở cơ quan nhà nước, trung tâm thương mại và khách sạn.

Vào năm 2018, Quốc vương Maha Vajiralongkorn được trao toàn quyền sở hữu và kiểm soát cá nhân đối với khối tài sản hoàng gia, ước tính trị giá từ 70 đến 130 tỷ USD (tương đương khoảng 97 tỷ bảng Anh). Quyền kiểm soát này được thiết lập thông qua một đạo luật được ban hành vào năm 2017.

Theo tuyên bố của Cục Tài sản Hoàng gia vào thời điểm đó, việc chuyển giao quyền sở hữu cũng đồng nghĩa với việc Quốc vương sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính và thuế như mọi công dân khác đối với phần tài sản thuộc quyền quản lý cá nhân.

Danh mục tài sản của nhà vua bao gồm nhiều bất động sản giá trị, cổ phần lớn trong các doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan, cùng các khoản đầu tư vào chuỗi khách sạn cao cấp và nhiều lĩnh vực khác.

Hiện nay, Quốc vương được cho là đang nắm giữ 23% cổ phần tại Ngân hàng Thương mại Siam - ngân hàng lớn thứ hai Thái Lan, và 33,3% cổ phần tại Tập đoàn Xi măng Siam - tập đoàn công nghiệp lớn nhất nước này.

Quốc vương Vajiralongkorn lên ngôi vào năm 2016 khi 64 tuổi, trở thành vị quân vương lớn tuổi nhất khi kế vị ngai vàng tại Thái Lan. Việc lên ngôi diễn ra sau khi thân phụ ông là cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej (Rama IX) băng hà vào tháng 10 năm 2016. Tuy nhiên, lễ đăng quang chính thức kéo dài ba ngày của ông chỉ được tổ chức vào năm 2019.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: