Hoạt động đối ngoại Hội Nhà báo Việt Nam: Gắn kết, trách nhiệm, cùng phát triển

(NB&CL) Hoạt động đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam đang bắt nhịp với sự chuyển đổi chung của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Hội Nhà báo Việt Nam xác định rất rõ vai trò, vị thế của mình là đơn vị kết nối có trách nhiệm các cơ quan báo chí, người làm báo khu vực và quốc tế.

Các hoạt động đối ngoại được chú trọng, từ đó nâng tầm quan hệ, nâng cao chất lượng đối ngoại của báo chí, đặc biệt khi Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã đang được triển khai tích cực, sâu rộng.

Khi đối ngoại là sợi dây kết nối…

Trong những tháng qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, đón nhiều đoàn quốc tế tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Nổi bật là việc đón tiếp Đoàn đại biểu Hội Nhà báo toàn quốc Trung Quốc tháng 5/2025; giao lưu bóng đá báo chí Việt Nam – Thái Lan (từ ngày 7-9/6/2025), đón các đoàn đại biểu quốc tế tham dự các sự kiện kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam như Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Trung Quốc, Hàn Quốc và đoàn Cuba từ ngày 17-23/6/2025… Đặc biệt Hội Nhà báo Việt Nam cũng rất chủ động triển khai đưa các lãnh đạo cơ quan báo chí, các nhà báo sang các nước trong khu vực và quốc tế để học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, tăng cường mối quan hệ.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Thái Lan. (Ảnh MINH THẮNG)
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Thái Lan. Ảnh: Minh Thắng

Trong đó phải kể đến đoàn công tác tham dự Diễn đàn Nhà báo khu vực tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tháng 02/2025; thăm, làm việc và tham dự Hội thảo quốc tế Truyền thông Chính trị Kỹ thuật số “Patria” lần thứ IV tại La Havana, nước Cộng hòa Cuba, tháng 3/2025; tham dự Hội nghị Nhà báo thế giới 2025 tại Hàn Quốc, tháng 4/2025; thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh Niên tại Quảng Châu, Trung Quốc (từ ngày 11-13/6/2025); tham dự Diễn đàn nhà báo Vành đai và Con đường 2025 tại Giang Tây, Trung Quốc, từ ngày 14/7–20/7/2025; thăm và làm việc tại Vương quốc Thái Lan, từ ngày 16/7–20/7/2025. Bên cạnh đó là hoạt động đối ngoại khác như tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cuba tại Việt Nam tháng 02/2025; Gặp mặt báo chí Việt Nam – Cuba nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (ngày 6/6/2025) – Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cuba và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức; Họp Liên đoàn báo chí ASEAN (CAJ) (ngày 10/6/2025) – Trực tuyến 8 điểm cầu…

Cũng theo kế hoạch đối ngoại thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đón Liên đoàn Nhà báo Thái Lan, Đoàn Hội Nhà báo Lào thăm và làm việc. Đồng thời dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức Đoàn công tác thăm và làm việc tại Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Khẳng định vai trò của hoạt động đối ngoại, nhà báo Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Chúng ta liên tục đón các đoàn báo chí bạn đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, từ đó duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ đối ngoại. Chúng ta không chỉ tăng cường số lượng các đoàn đến thăm mà còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng, hiệu quả, nội dung các chuyến thăm. Chúng ta không chỉ thăm xã giao, thăm đối ngoại mà còn tổ chức các cuộc hội đàm, thảo luận về nghiệp vụ báo chí trong dòng chảy của chuyển đổi số, báo chí số… Có thể nói, hợp tác quốc tế chủ động và có hiệu quả, tiếp tục củng cố, tăng cường có chiều sâu quan hệ với các đối tác chiến lược như Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Cuba… đã giúp vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam được nâng cao”.

Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam làm việc cùng lãnh đạo Thông tấn xã Lào (KPL)
Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam làm việc cùng lãnh đạo Thông tấn xã Lào (KPL)

Trao đổi, nâng cao nghiệp vụ và lan toả văn hoá

Tham gia và làm trưởng đoàn nhiều chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Thái Lan, Cuba…, nhà báo Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam chia sẻ rằng, những chuyến thăm và làm việc, hội đàm giữa các Hội Nhà báo đều có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ hội để gặp gỡ trực tiếp, trao đổi về những vấn đề chung của xu hướng báo chí thế giới… Hội đã tham gia thực hiện các bản ghi nhớ hợp tác kí kết như việc trao đổi định kì của Hội Nhà báo Việt Nam và Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Liên đoàn báo chí ASEAN…; Chủ động trao đổi các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, sự phát triển chung của báo chí khu vực và thế giới, các vấn đề lịch sử, văn hoá của từng nước…

Nhà báo Trần Trọng Dũng cũng chia sẻ rằng, các cuộc làm việc đều thảo luận xung quanh các vấn đề nóng của báo chí toàn cầu như: Cuộc chiến với tin giả, vai trò của nguồn tin chính thống, đổi mới để chiếm lĩnh ưu thế trên không gian mạng; phản bác thông tin sai sự thật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, phân phối thông tin,… Các chuyến đi đều dành nhiều thời gian để trao đổi tình hình hoạt động báo chí của từng nước, trao đổi kinh nghiệm, rút ra những bài học tác nghiệp phù hợp trong tình hình mới.

Các nhà báo Việt Nam cũng tăng cường giới thiệu với bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp của Báo chí Cách mạng Việt Nam thông qua việc tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam, giới thiệu về con người hiền hòa, mến khách, yêu chuộng hoà bình, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của các địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung; bên cạnh đó là tiềm năng, thành tựu, sự phát triển của đất nước và ngược lại các đồng nghiệp nước bạn cũng luôn cố gắng để chia sẻ nhiều nhất văn hoá, lịch sử nước bạn trong các cuộc làm việc, để cùng lan toả thông điệp của từng đất nước đến với công chúng, với xã hội.

Với nhiều câu chuyện thú vị về nghề, Phó Chủ tịch Trần Trọng Dũng chia sẻ về ấn tượng mà ông dành cho các đồng nghiệp Cuba trong chuyến thăm và làm việc tại nước bạn. Ông cho biết, mặc dù đứng trước thách thức khó khăn khi bị bao vây, cấm vận nhưng ngọn lửa nghề của nhà báo Cuba đã khiến ông rất nể phục, đặc biệt là các bạn trẻ yêu nghề, nêu nhiều vấn đề mới thiết thực, sáng tạo trong báo chí. Họ đón tiếp đoàn với sự nồng hậu nhất có thể và trao đổi, chia sẻ cởi mở về các hoạt động báo chí, trong đó có câu chuyện làm báo phát thanh địa phương với chuyên mục hàng ngày dành cho lãnh đạo tỉnh giao lưu trực tiếp với người dân về các vấn đề thiết thực, gần gũi nhất trên địa bàn, kéo gần khoảng cách giữa lãnh đạo và người dân…

“Đó chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện thú vị thực sự là bài học quý về làm nghề… Không phải câu chuyện xa vời nào mà là những vấn đề gần gũi, thiết thực, có thể áp dụng vào hoạt động báo chí của nước ta…”, nhà báo Trần Trọng Dũng nhấn mạnh.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam tại cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long. (Ảnh TTXVN)
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam tại cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long. (Ảnh TTXVN)

Có thể nói, hoạt động đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam vừa giúp các nhà báo nâng cao được hiểu biết về báo chí quốc tế, về các nước trên thế giới, vừa là kênh để các nhà báo truyền tải thông điệp tích cực, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay, vấn đề liên kết lại để tạo thành cộng đồng sức mạnh là rất quan trọng. Đánh giá đúng bối cảnh, nhìn thẳng vào các vấn đề nóng để tìm giải pháp chính là cách nâng tầm vị thế của các tổ chức, báo chí trong khu vực mà Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục hướng đến.

Tất nhiên, để thúc đẩy hơn nữa hoạt động này, cần thêm những cách thức triển khai đa dạng, phong phú hơn nữa... Đặc biệt, những tháng cuối năm 2025, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với một số tổ chức và đại diện các cơ quan báo chí nước ngoài tổ chức các khóa học, các diễn đàn, hội thảo chuyên đề với mục tiêu trao đổi nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước nâng cao công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên - nhà báo.

Để đổi mới hơn nữa hoạt động đối ngoại, nhà báo Trần Trọng Dũng nhấn mạnh việc lan toả thông điệp của từng đất nước đến với công chúng, với xã hội, trong đó có vấn đề văn hoá, lịch sử… cần có những cách thức mới mẻ, thú vị hơn nữa. Những hoạt động trên không chỉ nâng cao vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam mà còn góp phần xây dựng hình ảnh tích cực về đất nước trong mắt bạn bè quốc tế, từ đó khẳng định vai trò của báo chí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: