Học sinh dự bị đại học lần đầu tiên học AI, tin học thành môn bắt buộc

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 20, áp dụng từ năm học 2025-2026, quy định chương trình dự bị đại học mới với nhiều thay đổi đáng chú ý: bổ sung môn tin học, tăng cường thực hành và định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập.

Theo đó, học sinh dự bị đại học sẽ được bồi dưỡng kiến thức ba môn văn hóa theo tổ hợp xét tuyển (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ), cùng với hai môn bắt buộc là tiếng Anh và tin học. Đây là lần đầu tiên tin học được đưa vào danh mục môn bồi dưỡng kiến thức văn hóa.

Thông tư quy định, nếu tổ hợp có cả toán và ngữ văn thì thời lượng học mỗi tuần lần lượt là 8 tiết Toán và 7 tiết Ngữ văn. Các môn khoa học tự nhiên được tăng cường thực hành, thí nghiệm; đồng thời học sinh sẽ được hướng dẫn khai thác công nghệ thông tin và ứng dụng AI trong từng môn học.

492551063_1127346999429698_4981380921290048569_n.jpg
Học sinh dự bị đại học sẽ học thêm tin học, làm quen với AI.

Thời gian bồi dưỡng kéo dài một năm, đảm bảo 28 tuần thực học, còn lại dành cho ôn tập, kiểm tra cuối khóa và hoạt động khác. Khoảng 70% nội dung là bắt buộc, 30% do nhà trường tự xây dựng phù hợp với nhu cầu học sinh và điều kiện thực tế.

Chương trình không chỉ củng cố, hệ thống hóa kiến thức phổ thông mà còn bổ sung nội dung nâng cao, giúp học sinh sẵn sàng bước vào giảng đường đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng đây sẽ là giải pháp thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền, đồng thời tạo động lực đổi mới dạy và học trong hệ thống trường dự bị đại học.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: