Học sinh toàn quốc sắp được học bơi trong trường

Đây được coi là bước tiến mang tính chiến lược nhằm trang bị cho thế hệ trẻ kỹ năng sinh tồn, tự bảo vệ bản thân và cứu giúp người khác khi gặp nguy hiểm dưới nước.

Theo Quyết định số 2993/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2025, đây là chương trình dạy bơi an toàn đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trên phạm vi toàn quốc. Chương trình được xây dựng nhằm triển khai Quyết định số 1717/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước giai đoạn 2025–2035.

12-16854704961082033563396.webp
Lớp học miễn phí lần này dành cho 60 em học sinh tại TP Huế.

TS Lê Đức Long, Trưởng Bộ môn Thể thao dưới nước – Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, đánh giá: “Chương trình này không chỉ giúp trẻ biết bơi, mà còn biết cách sống sót. Đó là những bài học để bảo vệ bản thân và góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc”.

Khác với những lớp học bơi nhỏ lẻ trước đây, chương trình mới đặt trọng tâm vào dạy kỹ năng sinh tồn và ứng phó khi gặp sự cố dưới nước, thay vì chỉ dừng lại ở kỹ thuật bơi. Đặc biệt, học sinh sẽ được hướng dẫn cứu người gián tiếp – dùng dây, cây, vật nổi… từ trên bờ, tránh lao xuống nước trực tiếp, đảm bảo an toàn cho cả người cứu và người được cứu.

“Cứu người không đồng nghĩa với liều mình. Học sinh cần được dạy cách cứu đúng cách – an toàn, khoa học và nhân văn”, TS Long chia sẻ.

Nhiều phụ huynh bày tỏ đồng tình và kỳ vọng chương trình sớm được triển khai. Chị Phạm Thị Thảo Anh ( Hà Nội) cho biết: “Nếu các con được học bơi ngay trong trường, phụ huynh chúng tôi sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng điều quan trọng là nhà trường cần bảo đảm tuyệt đối an toàn trong giờ học”.

Anh Đặng Đình Tuân (Bắc Ninh) thì đề nghị: “Giáo viên dạy bơi phải có chứng chỉ chuyên môn, cơ sở vật chất phải đạt chuẩn, kể cả độ sâu bể và chất lượng nguồn nước. An toàn của con trẻ không thể đánh đổi”.

Từ góc nhìn của nhà quản lý, bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội) cho rằng: “Dạy bơi cho học sinh là một chương trình nhân văn. Nhưng thách thức lớn nhất vẫn là cơ sở vật chất. Không phải trường nào cũng đủ quỹ đất hoặc kinh phí để xây bể bơi đạt chuẩn”.

Theo bà Hương, nếu coi bơi là môn học bắt buộc, cần tính đến phương án miễn phí cho học sinh, thay vì biến thành môn kỹ năng tự chọn có thu phí.

“Nếu thu tiền, tỉ lệ trẻ được học bơi thực tế sẽ thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng", bà Hương nói.

Chia sẻ giải pháp, Tiến sĩ Lê Đức Long nhấn mạnh: “Trong điều kiện còn khó khăn, bể bơi lắp ghép di động là lựa chọn phù hợp. Chi phí thấp, dễ di chuyển, lại đáp ứng được yêu cầu giảng dạy cơ bản”.

Theo lộ trình của Chương trình quốc gia, đến năm 2030, 20% trường học trên toàn quốc sẽ có bể bơi đạt chuẩn, 50% xã, phường có bể phục vụ dạy học. Đến năm 2035, con số này dự kiến tăng lên 30% trường học và 70% xã, phường.

day-boi-cho-tre-em-boi-doan-ngan.jpg
Năm 2030, 20% các trường đều có bể bơi đảm bảo yêu cầu giảng dạy, đến năm 2035 con số này được đề ra là 30%.

Cùng với đó, mỗi trường học sẽ có 2 giáo viên được tập huấn vào năm 2030, tăng lên 3 giáo viên vào năm 2035, đủ năng lực đứng lớp dạy bơi an toàn. Việc tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai.

Không chỉ là kỹ năng thể chất, học bơi trong trường học còn là cách dạy trẻ về lòng dũng cảm, sự bình tĩnh và ý thức bảo vệ bản thân cũng như người khác.

“Khi trẻ biết bơi, các em không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn hiểu giá trị của sự sống. Đó là thành công lớn nhất của chương trình này”, TS Long nhấn mạnh.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: