Hội Báo Xuân Vĩnh Phúc 2022: Nơi hội tụ văn hóa đọc, tôn vinh sự phát triển của báo chí

Thứ tư, 09/02/2022 14:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 9/2, tại khu Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Vĩnh Phúc; Hội Văn học nghệ thuật và các đơn vị tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Vĩnh Phúc năm 2022.

Tới dự có các đồng chí : Lê Quốc Minh, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

hoi bao xuan vinh phuc 2022 noi hoi tu van hoa doc ton vinh su phat trien cua bao chi hinh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng.

Hội Báo Xuân Vĩnh Phúc 2022 mừng Đảng, mừng xuân mới Nhâm Dần, mừng thành tựu của tỉnh Vĩnh Phúc sau 25 năm tái lập tỉnh là hoạt động tôn vinh văn hóa đọc, tôn vinh sự phát triển của báo chí Vĩnh Phúc, kết quả hoạt động nghề nghiệp của hội viên Hội Nhà báo tỉnh; là diễn đàn giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các cơ quan báo chí, nhà báo; giới thiệu những thành tựu kinh tế xã hội, quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư của tỉnh.

Hội báo xuân còn là dịp để những người làm báo giao lưu với công chúng, khích lệ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo, nêu cao vai trò, vị trí của Hội Nhà báo trong đời sống xã hội.

hoi bao xuan vinh phuc 2022 noi hoi tu van hoa doc ton vinh su phat trien cua bao chi hinh 2

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc Hội Báo xuân.

Hội báo xuân Vĩnh Phúc năm 2022 được tổ chức tại Văn Miếu tỉnh - một công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh với 8 gian trưng bày, bao gồm gian trưng bày của các đơn vị: Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật, Sở TT&TT, các báo Trung ương có văn phòng đại diện, thường trú tại Vĩnh Phúc và 2 đơn vị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Thư viện tỉnh và Trung tâm xúc tiến du lịch.

Hội báo xuân Vĩnh Phúc 2022 tập hợp, giới thiệu các ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đầu năm mới 2022, báo, tạp chí số Xuân Nhâm Dần 2022, các ấn phẩm của các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố cả nước; các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện, thường trú tại Vĩnh Phúc.

hoi bao xuan vinh phuc 2022 noi hoi tu van hoa doc ton vinh su phat trien cua bao chi hinh 3

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh tặng cờ lưu niệm cho 8 đơn vị tham dự Hội báo Xuân.

Bên cạnh các ấn phẩm báo chí còn có hệ thống sách, ảnh đẹp, tác phẩm mỹ thuật, ấn phẩm văn hóa tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tuyền thống văn hóa, tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng thời phản ánh đa dạng phong tục tập quán vui xuân đón tết, lễ hội ngày xuân và các hoạt động văn hóa của các địa phương, các dân tộc trên mọi miền đất nước.

Hội báo xuân Vĩnh Phúc năm 2022 là điểm nhấn quan trọng mở đầu cho các hoạt động của Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trong năm 2022, tạo động lực để những người làm báo, các cơ quan báo chí tỉnh Vĩnh Phúc nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sức mạnh truyền thông quan trọng.

hoi bao xuan vinh phuc 2022 noi hoi tu van hoa doc ton vinh su phat trien cua bao chi hinh 4

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm các gian trưng bày.

Hội báo xuân diễn ra từ ngày 9 -16/2/2022( tức ngày mồng 9 – 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Lê Tâm - Sơn Hải

Bình Luận

Tin khác

Để các sở, ngành và địa phương nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách

Để các sở, ngành và địa phương nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách

(CLO) Ngày 22/4, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tập huấn về phát ngôn, giao tiếp báo chí và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách năm 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Nghề báo
Rà soát các chương trình có quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Rà soát các chương trình có quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(CLO) Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.

Nghề báo
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn vinh danh 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn vinh danh 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã vinh danh 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024, góp phần trong phát triển văn hóa đọc trên địa bàn TP.HCM.

Nghề báo
Gần 620 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Gần 620 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

(CLO) Ngày 22/4, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba; phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Báo Thanh Hoá thông báo tuyển dụng 14 viên chức

Báo Thanh Hoá thông báo tuyển dụng 14 viên chức

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa có thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cơ quan Báo Thanh Hóa năm 2024.

Nghề báo