Hội nghị cán bộ, viên chức tổng kết công tác năm 2019

(CLO) Ngày 30/12 tại Hà Nội, Cơ quan T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tới tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tới tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo của Cơ quan Trung ương Hội, báo cáo hoạt động của Công đoàn về kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị được tổ chức vào sáng ngày 30/12 tại Hà Nội. Ảnh: Sơn Hải

Hội nghị được tổ chức vào sáng ngày 30/12 tại Hà Nội. Ảnh: Sơn Hải

Tới dự có các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Mai Đức Lộc; Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn và toàn thể cán bộ, viên chức thuộc cơ quan Trung ương Hội.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hồ Quang Lợi đã nêu bật những thành tích Cơ quan Trung ương Hội đã làm được, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, cần khắc phục trong thời gian tới.

4 ban, đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội do đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ. Ảnh: Sơn Hải

4 ban, đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội do đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ. Ảnh: Sơn Hải

Theo đó, trong năm 2019, Hội Nhà báo Việt Nam đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận, tiêu biểu như tổ chức thành công Hội Báo toàn quốc năm 2019; Tổ chức thành công các Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thường vụ, Đảng đoàn, Ban Chỉ đạo Giải báo chí Quốc gia và Hội nghị tổng kết toàn quốc về công tác Hội, công tác kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019; Tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Tập huấn công tác kiểm tra năm 2019; Tổ chức lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII thành công tốt đẹp; phối hợp tham gia với các Ban, Bộ, ngành trung ương tổ chức thành công 12 giải báo chí chuyên ngành, 08 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm với quy mô toàn quốc về nghiệp vụ báo chí.

Hội đã kết nạp mới cho 1.209 hội viên. Để nâng cao nghiệp vụ cho hội viên, Hội đã tổ chức được 95 lớp học, trong đó có 49 lớp sử dụng ngân sách nhà nước, 40 lớp học theo yêu cầu của các Hội địa phương, các cơ quan, bộ, ban, ngành trung ương, 06 lớp học do tổ chức nước ngoài tài trợ.

8 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội do đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng – phát triển báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội X – Hội Nhà báo Việt Nam (2015 – 2020). Ảnh: Sơn Hải

8 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội do đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng – phát triển báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội X – Hội Nhà báo Việt Nam (2015 – 2020). Ảnh: Sơn Hải

Về hoạt động đối ngoại năm 2019, Quan hệ đối ngoại giữa Hội Nhà báo Việt Nam và các tổ chức Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí đối tác được củng cố, tăng cường mở rộng. Việc hợp tác với các tổ chức báo chí quốc tế và khu vực ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả hơn.

Hội đã cử 8 đoàn nhà báo - phóng viên thăm, làm việc, dự hội nghị - diễn đàn báo chí quốc tế; Đón 6 đoàn các cơ quan báo chí và Hiệp Hội Nhà báo địa phương thăm và làm việc tại Việt Nam; Phối hợp với Hội Nhà báo Lào tổ chức 1 hội thảo báo chí quốc tế Việt – Lào và tổ chức 1 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các phóng viên Lào.

Năm 2019, Bảo tàng đã phối hợp với các Ban, đơn vị trong Cơ quan Trung ương Hội và các cơ quan, tổ chức khác hoàn thành tốt các công việc: Trưng bày 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và Lễ Khánh thành Di tích lịch sử cấp Quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại Hồ Núi Cốc – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên; Trưng bày Wilfred Burchett - Ấn tượng Hồ Chí Minh và câu chuyện nhà báo chiến trường; đã triển khai thực hiện thành công trưng bày thiết kế đồ họa hệ thống trưng bày thường xuyên và trưng cầu ý kiến rộng rãi các chuyên gia, tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp; thực hiện Lễ tiếp nhận hiện vật tại Hội báo toàn quốc và lễ tiếp nhận hiện vật cho Bảo tàng tại khu vực Tây Nam Bộ...

3 cơ quan truyền thông báo chí của Hội là Báo Nhà báo và Công luận, Tạp chí Người làm báo và Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2019 tiếp tục duy trì hoạt động tốt, bám sát tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, truyền tải các thông tin chính thống về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; Phản ánh kịp thời các hoạt động của các cấp Hội Nhà báo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam; Tích cực tham gia các sự kiện lớn của Cơ quan Trung ương Hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Trần Nguyên Huy, Tổng biên tập báo Nhà báo và Công luận được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội do đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2019. Ảnh: Sơn Hải

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Trần Nguyên Huy, Tổng biên tập báo Nhà báo và Công luận được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội do đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2019. Ảnh: Sơn Hải

Đặc biệt Báo Nhà báo và Công luận thời gian vừa qua đã tăng cường trang bị phương tiện tác nghiệp hiện đại cho phóng viên, nâng cao chất lượng thông tin cho mỗi bài viết, chuyên trang, chuyên mục trên báo, các ấn phẩm đặc biệt xuất bản của báo được giới báo chí đánh giá cao. Ngoài ra báo còn tổ chức thành công Gala báo chí trong khuôn khổ Hội báo Toàn Quốc. Không chỉ vậy, Báo điện tử congluan.vn chính thức thay đổi giao diện mới, đồng thời tích hợp thêm phần báo nói để trở thành một trong số ít tờ báo áp dụng công nghệ AI vào báo điện tử. Trong Lễ trao Giải báo chí Quốc gia tổ chức vào 21/6/2019, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được nhận giải B và giải C Giải báo chí Quốc gia năm 2018.

5 ban, đơn vị đạt Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. Ảnh: Sơn Hải

5 ban, đơn vị đạt Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. Ảnh: Sơn Hải

Bên cạnh đó, Tạp chí Người làm báo đăng tải nhiều bài viết mang tính lý luận nghiệp vụ chuyên môn sâu, đồng thời nỗ lực tiếp cận các vấn đề thực tiễn gắn liền với đời sống báo chí, được bạn đọc và hội viên đánh giá cao. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tạp chí vinh dự được nhận giải B, Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIII. Ngoài ra, tạp chí còn tích cực tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động nghiệp vụ: giao lưu, tọa đàm, hội thảo, trao giải báo chí và trao quà từ thiện.

Năm qua, Cổng thông tin điện tử của Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ xuất bản, truyền tải thông tin; quản lý, sử dụng tốt phầm mềm theo dõi gỡ bài, sửa bài khắc phục đáng kể tình trạng sáng đăng, trưa gặp, tối gỡ; phối hợp với các ban, đơn vị trong Cơ quan Trung ương Hội đăng tải các thông tin hành chính phục vụ lãnh đạo điều hành công tác của Hội...

2 đồng chí được nhận Bằng công nhận Chiến sỹ thi đua cấp Hội Nhà báo Việt Nam (cấp Bộ). Ảnh: Sơn Hải

2 đồng chí được nhận Bằng công nhận Chiến sỹ thi đua cấp Hội Nhà báo Việt Nam (cấp Bộ). Ảnh: Sơn Hải

Về phướng hướng nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ đặt ra cho công tác của Hội là: Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí; Phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025; Trao Giải báo chí “Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững” dành cho các nhà báo ASEAN, (phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, dự kiến trao giải tháng 02/2020); 

Bên cạnh đó là phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2020, dự kiến tháng 3/2020, đây là sự kiện lớn của Hội, cần tập trung cao độ để tổ chức thành công; Tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến tháng 4/2020; (kết hợp với Tổng kết công tác Hội, công tác Thi đua khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ của năm 2020); Kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại Hà Nội và Thái Nguyên, dự kiến tháng 4/2020; Khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam, dự kiến tháng 4/2020; Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kết hợp với Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV vào 21/6/2020; Phối hợp với Thành phố Hà Nội tổ chức Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV, dự kiến tháng 9/2020;

Cùng với đó là chỉ đạo các cấp hội hoàn thành Đại hội trước tháng 6/2020. Tổ chức Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến vào đầu tháng 10/2020; Tổ chức Liên hoan toàn quốc tiếng hát người làm báo Việt Nam lần thứ VII, dự kiến quý IV/2020; Triển khai kế hoạch công tác đối ngoại năm 2020 của Hội Nhà báo Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp hội viên – nhà báo của các cấp Hội Nhà báo; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng hội viên về việc thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc đối với  hội viên - nhà báo khi tham gia mạng xã hội; Tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương; Phối hợp với các Ban, Bộ, ngành trung ương tổ chức các giải báo chí năm 2020: Giải báo chí phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Giải báo chí phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Giải báo chí phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những kết quả Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong năm 2019. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những kết quả Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong năm 2019. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những kết quả Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong năm 2019.

Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã từng bước kiện toàn các mặt công tác, xây dựng Cơ quan ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Lãnh đạo Hội. Kết quả đó cũng thể hiện được ý thức trách nhiệm cao và sự tận tụy của cán bộ, nhân viên Cơ quan Trung ương Hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Thuận Hữu cho rằng, trong công tác còn một số hạn chế, một số công việc triển khai chậm, trong cơ quan hiện còn biểu hiện về ý thức tổ chức, kỷ luật chưa cao. Công tác phối hợp giữa các đơn vị của Cơ quan chưa thực sự tốt, cần sớm khắc phục để xây dựng cơ quan Trung ương Hội thật sự là mái nhà chung không chỉ của cán bộ, nhân viên Cơ quan Trung ương Hội mà còn là mái nhà thân thiết của hơn 25000 hội viên, nhà báo trong cả nước.

Tại Hội nghị, 4 ban, đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội do đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ; 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội do đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng – phát triển báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội X – Hội Nhà báo Việt Nam (2015 – 2020); 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội do đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2019; 2 đồng chí được nhận Bằng công nhận Chiến sỹ thi đua cấp Hội Nhà báo Việt Nam (cấp Bộ); 5 ban, đơn vị đạt Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 5 ban, đơn vị đạt Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 56 cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 54 cá nhân đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến.

Đồng thời, Hội nghị cũng đã được nghe trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị và toàn thể Hội nghị đã biểu quyết 100% đồng ý thông qua.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2020. Hưởng ứng phong trào thi đua, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Trần Lan Anh đại diện BCH Công đoàn đã kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn và công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái - tích cực, chủ động, sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt mọi biện pháp để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan và của Công đoàn, góp phần xây dựng Công đoàn cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan đoàn kết - kỷ cương - thành một điểm sáng về tinh thần đoàn kết - kỷ cương và dân chủ, hoạt động hiệu quả.

Hoàng Huy - Sơn Hải

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: