Hội Nhà báo các địa phương phải thật sự là cánh tay nối dài của Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 4/8, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam do Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Lâm Đồng nhằm khảo sát đánh giá hoạt động của các Hội Nhà báo địa phương khu vực Tây Nguyên.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông Đặng Trí Dũng - Uỷ viên thường vụ, Phó Chủ tịch (PCT) UBND tỉnh, đại diện các sở, ban ngành và Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Bài liên quan

Nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội Nhà báo địa phương

Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở

hoi nha bao cac dia phuong phai that su la canh tay noi dai cua hoi nha bao viet nam hinh 1

PCT thường trực HNB Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết: Mục đích thăm và làm việc thực tế của đoàn công tác đối với các địa phương nhằm khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động hội nhà báo địa phương và cùng với địa phương tháo gỡ những khó khăn về các mặt của Hội như định biên, cơ sở vật chất, các chương trình hoạt động của Hội Nhà báo địa phương để qua đó thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí PCT Đặng Trí Dũng đánh giá cao sự quan tâm HNB Việt Nam với địa phương nhất là trong việc cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động HNB.

Theo đồng chí PCT thì trong điều kiện hiện tại tất cả những người làm báo Lâm Đồng đều được sự quan tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí PCT UBND tỉnh cũng giới thiệu với đoàn công tác về điều kiện phát triển hiện tại và mục tiêu phát triển trong những năm tới của tỉnh Lâm Đồng và các hoạt động phối hợp với các cơ quan báo chí, thông tin kịp thời các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

hoi nha bao cac dia phuong phai that su la canh tay noi dai cua hoi nha bao viet nam hinh 2

Ông Đặng Trí Dũng Uỷ viên thường vụ, PCT UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Lê Văn Toà - Chủ tich Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Nhìn chung các hoạt động Hội được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, tạo thuận lợi nhất để hội hoạt động. Trong những năm qua, Hội đã có 19 đầu việc gắn với các hoạt động chung của Hội như: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác phát triển hội viên; Triển khai thực hiện tác phẩm báo chí chất lượng cao; Tổ chức toạ đàm, hội thảo nghiệp vụ báo chí đạo đức người làm báo, xã hội hoá giải thưởng báo chí, phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức kỹ năng viết báo trên mạng thông tin điện tử....

Ông Lê Văn Toà cũng kiến nghị với UBND tỉnh và HNB Việt Nam về định biên cho tổ chức hội, cấp kinh phí hằng năm cho các chương trình hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất làm việc. Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị thiết lập lại quan hệ đối ngoại với Hiệp hội truyền thông với địa phương Thái Lan, Champasak ( Lào) ...

hoi nha bao cac dia phuong phai that su la canh tay noi dai cua hoi nha bao viet nam hinh 3

Ông Lê Văn Toà - Chủ tich Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Theo ông Huỳnh Minh Hải - Giám đốc Sở TTTT tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua các hoạt động báo chí đã bám sát vào các thông tin của tỉnh và những vấn đề nóng được kịp thời, công tác phối hợp với Hội Nhà báo được thực hiện tốt như: Hội báo Xuân, giao ban cung cấp thông tin báo chí hằng tháng về tình hình kinh tế -xã hội địa phương, phối hợp xử lý các báo đưa tin không chính xác và định hướng thông tin.

Góp ý về các hoạt động của Hội, ông Phan Toàn Thắng - Quyền Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam rất mong lãnh đạo tỉnh hỗ trợ kinh phí để đầu tư giải thưởng báo chí chất lượng cao, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và nhất là xem xét về định biên của Hội nhằm tạo điều kiện cho HNB tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

hoi nha bao cac dia phuong phai that su la canh tay noi dai cua hoi nha bao viet nam hinh 4

Ông Phan Toàn Thắng - quyền Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở đó, ông Trần Thái Sơn - Phó ban nghiệp vụ Hội nhà báo Việt Nam cho rằng:  trong hoạt động nghiệp vụ của HNB tỉnh có nhiều sáng tạo, cách làm mới như phối hợp cùng với công đoàn tổ chức giải báo chí công nhân và phong trào công đoàn; Tập huấn kỹ năng viết bài phản bác lại các luận điệu xuyên tạc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ...

Tuy nhiên một vấn đề cần quan tâm là HNB cần đầu tư các tác phẩm báo chí chất lượng cao để đạt được các giải thưởng báo chí quốc gia trong thời gian tới. 

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó ban kiểm tra HNBVN yêu cầu HNB tỉnh cần tăng cường công tác quản lý phóng viên, các văn phòng thường trú, đề nghị các phóng viên thường trú tham gia sinh hoạt hội. Cần phải có phòng ngừa từ sớm, từ xa để tránh những sai sót xảy ra ảnh hưởng đến hoạt động báo chí.

Góp ý thêm trong công tác quản lý chung của Hội, đồng chí Trần Trọng Dũng, PCT Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng nên thực hiện các cơ chế đặt hàng để thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng cao cho địa phương. Đặc biệt là HNB Lâm Đồng vừa qua đã sản xuất video bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, mỗi tuần 2 chương trình. Đây là hoạt động rất mới, HNB Việt Nam sẽ nghiên cứu bổ sung vào các chương trình hoạt động nghiệp vụ của HNB.

hoi nha bao cac dia phuong phai that su la canh tay noi dai cua hoi nha bao viet nam hinh 5

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các sở ngành và các cơ quan báo chí của tỉnh.

Định hướng về công tác phối hợp sắp tới,  theo ông Đặng Trí Dũng - PCT tỉnh Lâm Đồng, trong điều kiện phát triển, hội nhập, HNB Lâm Đồng thực sự là cánh tay nối dài của HNBVN trong các hoạt động của hội, nâng cao vị thế của HNB tỉnh nhằm hỗ trợ cho địa phương trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí PCT cũng thông báo với đoàn công tác về các chỉ số tăng trưởng kinh tế, công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng... trong đó có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí trong công tác điều hành quản lý của địa phương. Về phía HNB, bên cạnh sự hỗ trợ của UBND tỉnh, HNB cần tranh thủ nguồn lực của chính tổ chức Hội để phát triển.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi cho rằng qua phân tích những kết quả được và những vướng mắc tồn tại tại buổi làm việc cho thấy sự quan tâm rất lớn của địa phương đối với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo, những người làm báo, là mái nhà chung ấm áp dành cho báo giới.

Đồng chí đề nghị HNB tỉnh cần: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ; Tập trung quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí; tập trung quản lý hội viên thực hiện tốt các quy định của Hội; Các cơ quan báo chí cần nhanh chóng xây dựng cơ quan báo chí văn hoá, người làm báo văn hoá theo tiêu chí đã được quy định cùng với phong trào thi đua chung của Hội góp phần xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam.

Mai Phúc

Xem thêm

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

(CLO) Ngày 17/6, trong không khí hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các Chi hội Nhà báo trực thuộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: