Hội Nhà báo Hà Nam: Nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo

(CLO) Mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên trong những năm qua Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam vẫn có những hoạt động tích cực, sôi nổi, phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo cho hội viên, đóng góp vào sự phát triển chung của Hội Nhà báo Việt Nam.

Tích cực tham gia các hoạt động hội

Trong những năm qua, hòa cùng không khí đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo các địa phương, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt các quy định pháp luật về báo chí gắn với thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo cho hội viên.

hoi nha bao ha nam no luc vuot qua kho khan phat huy tinh than chu dong sang tao hinh 1

Phóng viên Báo Hà Nam đi cơ sở phỏng vấn nhân vật lấy thông tin để viết bài. Ảnh: Phạm Hiền

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã chỉ đạo ban thư ký các chi hội trực thuộc vận động, hướng dẫn cán bộ hội viên chủ động thích ứng linh hoạt với tình hình dịch COVID-19. Hằng năm, hơn 80% cán bộ hội viên đăng ký tham gia sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) và các tác phẩm về đề tài "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hội Nhà báo tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên các chi hội trực thuộc. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng bám sát vào nhu cầu thực tế của cán bộ, hội viên các chi hội đề xuất, do đó các lớp tập huấn thu hút được đông cán bộ, hội viên tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Đó là các lớp tập huấn về làm báo đa phương tiện, kỹ năng làm báo điện tử; tập huấn về quay phim, dựng hình; tập huấn về cách khai thác và thể hiện đề tài về công tác xây dựng Đảng, cách viết phóng sự, tổ chức các chuyên trang, chuyên đề trên báo in, các chuyên mục trên chương trình phát thanh và truyền hình...

Với sự hướng dẫn của Hội Nhà báo tỉnh, vừa qua các chi hội đã hoàn thành thủ tục đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên Hội nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021- 2026. Phối hợp cùng với các ban, ngành, địa phương triển khai kế hoạch tổ chức Trưng bày báo Tết, báo Xuân năm 2021 và 2022. Đã tổ chức sáng tác và xuất bản 4 kỳ Bản tin Người làm báo Hà Nam, phục vụ tốt cho hoạt động trao đổi nghiệp vụ giữa cán bộ hội viên, cộng tác viên và trao đổi kinh nghiệm công tác giữa hội nhà báo các tỉnh, thành phố.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được, nhà báo Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam cho biết: Hội Nhà báo tỉnh trong quá trình hoạt động có nhiều khó khăn, là một hội địa phương duy nhất trong 63 tỉnh thành phố thì Hà Nam không có biên chế. Không có trụ sở riêng, kinh phí dành cho hoạt động của hội rất thấp. Tổ chức các hoạt động gì, hội sẽ xây dựng kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền để phê duyệt…

“Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Hội Nhà báo tỉnh vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, các hoạt động truyền thông báo chí của tỉnh. Đặc biệt như: trưng bày hội báo Xuân của tỉnh, của Hội Nhà báo Việt Nam, tham gia lựa chọn được các tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng, hoạt động phong trào thể thao... Duy trì việc sản xuất và in ấn phẩm của hội. Tham gia thường xuyên các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về báo chí... để góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ báo chí”, nhà báo Nguyễn Thế Vĩnh chia sẻ.

Sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động một cách đa dạng để thu hút hội viên

Với sự quan tâm của Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một số chương trình truyền hình, phát thanh, nhiều tác phẩm báo in, báo điện tử đạt hiệu quả tuyên truyền cao, đưa tin có trọng tâm, trọng điểm. Các tác phẩm báo chí phát huy tốt vai trò định hướng thông tin.

hoi nha bao ha nam no luc vuot qua kho khan phat huy tinh than chu dong sang tao hinh 2

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Hà Nam và nhân dân tham quan trưng bày báo Tết, báo Xuân năm 2022. Ảnh: Thanh Hà

Tại Chi hội Báo Hà Nam, trong nhiều năm qua đơn vị đã luôn khắc phục khó khăn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ đúng tôn chỉ mục đích của báo Đảng bộ địa phương.

Ngoài đầu tư nâng cao chất lượng báo giấy, Báo Hà Nam điện tử hiện đang sử dụng công nghệ hiện đại, báo đã triển khai xây dựng các bài viết thể hiện định dạng kiểu Infogracpic và Emagazine. Nhờ vậy hiện trên báo cơ bản đã có đầy đủ các loại hình báo chí đa phương tiện: gồm Truyền hình Internet, video clip, góc ảnh,…

Để đưa thông tin đến với nhiều công chúng hơn, Báo đã thành lập fanpage của báo điện tử nhằm chia sẻ kịp thời các thông tin đã đăng tải đến người dùng facebook quan tâm, theo dõi báo Hà Nam. Hiện trang fanpage của báo Hà Nam đang có hơn 11 nghìn người theo dõi. Lượng người truy cập bình quân gần đây khoảng hơn 110 nghìn lượt/ngày.

Tương tự, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam trong những năm qua cũng có bước phát triển mạnh mẽ về đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng, thời lượng các chương trình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin hưởng thụ thông tin văn hóa trên sóng phát thanh truyền hình…

Trên tinh thần vượt qua khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, trách nhiệm công dân cho cán bộ hội viên. Phấn đấu 100% hội viên và chi hội hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động công tác hội; 15% hội viên và số chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đôn đốc hội viên, nhà báo tích cực tham gia sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; tham gia Giải báo chí toàn quốc về Búa liềm vàng...

hoi nha bao ha nam no luc vuot qua kho khan phat huy tinh than chu dong sang tao hinh 3

Phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nam và các tỉnh bạn trao đổi nghiệp vụ tại lớp tập huấn nghiệp vụ. Ảnh: Minh Thu

Để hoàn thành những chỉ tiêu, kế hoạch này, nhà báo Nguyễn Thế Vĩnh khẳng định: sẽ tiếp tục học tập cách làm hay, những giải pháp sáng tạo ở các tỉnh thành bạn, đặc biệt là Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí  8 tỉnh vùng duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Chúng tôi không nhìn nhận mọi thứ ở góc độ khó khăn, tôi nghĩ khó khăn hay không là do chính mình nhìn nhận, điều quan trọng mình cần phải chủ động trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Trong đó cần tích cực hơn trong việc tham mưu, đề xuất về cơ chế chính sách để thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động hội.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động một cách đa dạng để thu hút hội viên cùng tham gia, có thể là hoạt động tập huấn, hướng dẫn, tham quan học hỏi kinh nghiệm, tổ chức các cuộc thi sáng tác tác phẩm báo chí về một chủ đề, lĩnh vực nào đó, để thu hút hội viên. Chúng tôi đặt ra những mục tiêu nhỏ như vậy để dễ dàng thực hiện hơn” -  Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam thông tin thêm.

Xem thêm

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

(NB&CL) Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I khép lại với gần 400 tác phẩm tham dự, nhiều tuyến bài giàu tính phát hiện, phản biện và hơi thở đời sống. Giải thưởng do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức không chỉ tạo ra một sân chơi nghề nghiệp mới, mùa giải đầu tiên còn bước đầu khắc họa diện mạo và bản sắc riêng của báo chí khu vực - nơi báo chí không dừng lại ở phản ánh đời sống, mà ngày càng đi sâu vào những vấn đề phát triển của toàn vùng.

Quang cảnh Hội nghị.

Hải Phòng phát động hưởng ứng giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025 - 2026

(CLO) Hòa trong không khí phấn khởi của chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 22/5/2026, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng – Cơ quan Thường trực Giải Báo chí thành phố đã trang trọng tổ chức Hội nghị hưởng ứng Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025-2026.  

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

(NB&CL) Từ những làn điệu then vùng cao, âm hưởng đàn dân tộc Tây Nguyên đến các màn mashup hiện đại mang hơi thở đương đại, cùng lần đầu tiên có sự tham gia của khách mời khu vực ASEAN, Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” được tổ chức với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, trở thành không gian để những người làm báo lan tỏa tình yêu nghề, niềm tự hào và trách nhiệm xã hội qua âm nhạc. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam về công tác tổ chức, ý nghĩa cũng như kỳ vọng của Ban Tổ chức đối với mùa giải năm nay.

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

(CLO) Các tác phẩm phát thanh tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025 được đánh giá có sự đầu tư ngày càng rõ nét từ các cơ quan báo chí, bám sát dòng chảy thời sự, phản ảnh đa dạng các vấn đề lớn của đất nước. Tuy nhiên, qua vòng chấm sơ khảo, các giám khảo cũng chỉ ra hạn chế về tính phát hiện, dấu ấn ngôn ngữ đặc trưng của thể loại...

Cỡ chữ bài viết: