Hội Nhà báo Hải Phòng: Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động sau hợp nhất

Sau hợp nhất, Hội Nhà báo Hải Phòng hướng đến tổ chức tinh gọn, chuyên nghiệp, lấy phục vụ hội viên và bồi dưỡng nghiệp vụ làm trọng tâm. Khẳng định vai trò chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

20251024_090055.jpg
Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang khẩn trương thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 60-NQ/TW và Kết luận-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, việc Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng (mới) tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo trong giai đoạn mới” có ý nghĩa thời sự đặc biệt quan trọng, với sự tham gia của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng và đại diện Hội Nhà báo các tỉnh/thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc sau hợp nhất, hướng tới xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng phát biểu khai mạc Tọa đàm.
Ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng phát biểu khai mạc Tọa đàm.

​Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng cho biết: Hải Phòng là một trong những trung tâm báo chí lớn và cũng là một trong những địa phương đi đầu thực hiện chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính khi hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng (cũ) thành Thành phố Hải Phòng mới.

Trên bình diện cả nước, có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có 23 đơn vị hành chính thực hiện sáp nhập, hợp nhất và 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp.

Tương ứng với số đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức Hội Nhà báo các địa phương còn 34 đầu mối, trong đó có 23 Hội thực hiện sáp nhập, hợp nhất và 11 Hội không thực hiện sắp xếp. Chỉ trong vòng hơn 3 tháng qua, 23 Hội Nhà báo cấp tỉnh, thành phố đã khẩn trương và nghiêm túc thực hiện sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất thành tổ chức mới, 11 Hội không thực hiện sáp nhập cũng đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”.

Tọa đàm lần này không chỉ là dịp để Hội Nhà báo Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm bước đầu sau hợp nhất mà còn là diễn đàn để cùng định hướng phát triển, thích ứng với những thay đổi lớn về thể chế, tổ chức bộ máy và cách thức vận hành của cả hệ thống chính trị.

20251024_085900.jpg
Ông Nguyễn Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng phát biểu chỉ đạo.

​Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, ông Nguyễn Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, đã nhấn mạnh yêu cầu đối với tổ chức Hội trong giai đoạn mới. Đồng thời, khẳng định Hội Nhà báo không chỉ là hội nghề nghiệp mà là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có tính định hướng tư tưởng cao, là “cánh tay nối dài của Đảng”.

Mục tiêu là phải củng cố lại tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ hội viên, lấy chất lượng hoạt động nghiệp vụ, đạo đức báo chí và đào tạo làm trung tâm.

20251024_090805(1).jpg
Ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hà Nội phát biểu tham luận.

​Tọa đàm đã nhận được gần 10 tham luận giàu kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng, vốn là khu vực trọng điểm đang tích cực sắp xếp lại tổ chức Hội như:

​Tham luận của ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hà Nội đề cập đến thách thức nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong môi trường truyền thông đa chiều, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, Hội Nhà báo Hà Nội đã đề xuất ý tưởng về việc phối hợp tổ chức Giải Báo chí Đồng bằng sông Hồng vào năm 2026 nhằm thúc đẩy liên kết, phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

20251024_101412.jpg
Ông Phạm Văn Xướng - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh truyền hình Hưng Yên, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên phát biểu tham luận.

Tham luận của ông Phạm Văn Xướng - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh truyền hình Hưng Yên, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên chia sẻ kinh nghiệm duy trì và phát triển Đặc san “Người làm báo Hưng Yên” và Trang thông tin điện tử, thể hiện tinh thần “hợp nhất nhưng không hòa tan”.

20251024_095651(1).jpg
Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh truyền hình Ninh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình tham luận tại Tọa đàm.

​Tham luận của ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh truyền hình Ninh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình nêu bật nỗ lực khắc phục khó khăn sau khi hợp nhất từ 3 Hội (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình), tập trung vào các giải pháp tăng cường bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số và phát triển các ấn phẩm Đặc san.

​Với truyền thống 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo trong giai đoạn mới” đã thành công tốt đẹp, mở ra những định hướng quan trọng, khẳng định quyết tâm của đội ngũ người làm báo trong việc xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát triển, đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: