Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức đi thực tế cho hội viên nhà báo

Thứ ba, 06/04/2021 19:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức buổi thực tế tại thị xã Phổ Yên cho trên 30 hội viên. Tham gia buổi thực tế còn có lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh; đại diện các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Trong chuyến thực tế, các thành viên trong Đoàn đã tham quan, tìm hiểu một số dự án mới và mô hình nông thôn mới kiểu mẫu: Dự án Khu đô thị Việt Hàn, xã Hồng Tiến; tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; xóm Bến - xóm nông thôn kiểu mẫu tại xã Đắc Sơn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Phổ Yên đã thông tin nhanh với Đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua. Với sự vào cuộc, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đoàn thực tế của Hội Nhà báo tỉnh tham quan tại Dự án Khu đô thị Việt Hàn, xã Hồng Tiến (thị xã Phổ Yên). Ảnh: T. Tâm

Đoàn thực tế của Hội Nhà báo tỉnh tham quan tại Dự án Khu đô thị Việt Hàn, xã Hồng Tiến (thị xã Phổ Yên). Ảnh: T. Tâm

Riêng đối với nhiệm vụ xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025, đến nay, Thị xã đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện rà soát xong 09 xã đủ điều kiện để trở thành phường. Để đảm bảo tiến độ về thời gian, Thị xã đã làm việc với Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) và đang lập hồ sơ báo cáo tỉnh, trình Bộ Xây dựng công nhận các xã đảm bảo các tiêu chuẩn của phường trong năm 2021; đồng thời, tập trung mọi nguồn lực triển khai, thực hiện một số dự án trọng điểm, như: Dự án Xây dựng quần thể văn hóa - thể thao - công viên cây xanh thị xã Phổ Yên; Dự án Nâng cấp cải tạo tuyến đường từ gã tư Thanh Xuyên đi đê Chã; Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi Viện Quân y 91...  

Đề cao vai trò và tầm quan trọng của thông tin, tuyên truyền đối với sự phát triển của địa phương, lãnh đạo thị xã Phổ Yên mong muốn Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan báo chí, thông tin của địa phương và Trung ương tiếp tục quan tâm, đồng hành, phối hợp tuyên truyền một cách toàn diện về Thị xã. Trong đó, tập trung truyên truyền các chủ trương, nhiệm vụ xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025; tuyên truyền kịp thời các đề xuất, kiến nghị của địa phương gửi đến cơ quan chức năng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã.

Chuyến đi thực tế nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên Hội Nhà báo tỉnh; tạo điều kiện để các hội viên, nhất là các phóng viên thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng cao; đồng thời, tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên, các liên chi hội, chi hội với tổ chức Hội Nhà báo tỉnh và với các địa phương, đơn vị.

Tại buổi thăn quan, đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trong thời gian tới, lãnh đạo Thị xã cũng như các hội viên tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong cung cấp thông tin và tuyên truyền một cách chính xác, khách quan cũng như hoạt động gắn kết khác, góp phần thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một cách toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Phổ Yên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Nguyên Phong

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội