Hội Nhà báo TP Hà Nội về nguồn tại di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Trong hai ngày 31/5 và 1/6, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã có hành trình "Về nguồn" tại di tích xóm Roòng Khoa, xã Ðiềm Mặc - nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và khu di tích ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Tham gia đoàn có đại diện Hội Nhà báo TP. Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, CLB Nhà báo nữ Việt Nam và thành phố; lãnh đạo một số cơ quan báo chí của thành phố cùng các nhà báo nữ đến từ các Liên chi hội, Chi hội thuộc Hội Nhà báo thành phố.

hoi nha bao tp ha noi ve nguon tai di tich noi thanh lap hoi nha bao viet nam hinh 1

Đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo TP Hà Nội dâng hương tại khu di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Thanh Xuân

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Nhà truyền thống tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc (Định Hóa) nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam. Đây là một trong những điểm di tích quan trọng nằm trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Qua hơn 100 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được lưu giữ và giới thiệu tại nhà trưng bày lưu niệm, các thành viên trong đoàn có dịp ôn lại dấu mốc lịch sử và chặng đường 74 năm xây dựng, trưởng thành của Hội Nhà báo Việt Nam.

Tiếp đó, đoàn đã tới tham quan Nhà trưng bày ATK Định Hóa nằm dưới chân Đèo De, xã Phú Đình trong quần thể Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Nhà trưng bày ATK Định Hóa được khánh thành ngày 17/5/1997 nhân kỷ niệm 50 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ở và làm việc tại ATK Định Hóa (20/5/1947 - 20/5/1997). Nơi đây hiện đang lưu giữ hơn 300 tài liệu ảnh, hiện vật về ATK Định Hóa trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) và giới thiệu khái quát về sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước.

Cũng trong hành trình về nguồn, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ Hà Nội thay mặt các đại biểu trong đoàn bày tỏ lòng thành kính với Bác - người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam. Đoàn cũng dâng hương báo công các thành tích mà Hội Nhà báo TP Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua.

hoi nha bao tp ha noi ve nguon tai di tich noi thanh lap hoi nha bao viet nam hinh 2

Đoàn công tác của Hội Nhà báo TP Hà Nội và CLB Nhà báo nữ tặng quà lưu niệm Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Thanh Xuân

Cũng trong hành trình về nguồn tại mảnh đất lịch sử Thái Nguyên, đoàn công tác của Hội Nhà báo TP Hà Nội có buổi tham quan không gian văn hóa chè; gặp mặt giao lưu và tặng quà lưu niệm Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

Hành trình về nguồn đã góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Hà Nội hôm nay, từ đó nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của báo chí nước nhà.

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: