Trong một năm đầy biến động với những cột mốc lịch sử mang tính bước ngoặt, Hội Nhà báo TP Hải Phòng không chỉ thực hiện thành công sứ mệnh “về chung một nhà” sau khi hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh, thành phố mà còn tạo nên một diện mạo mới đầy sức sống. Đây là giai đoạn bản lề để những người làm báo thành phố Cảng khẳng định vị thế, tâm thế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hải Phòng cho biết: Năm 2025 đi vào lịch sử của Hội Nhà báo TP Hải Phòng bằng một sự kiện đặc biệt: thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng, Hội Nhà báo TP Hải Phòng và Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương (cũ) đã chính thức hợp nhất thành Hội Nhà báo TP Hải Phòng mới.
Sự thay đổi này không đơn thuần là phép cộng về mặt cơ học mà là một cuộc tái cấu trúc toàn diện, đặt ra yêu cầu đổi mới cấp thiết để đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.
Trong bối cảnh các cơ quan báo chí hai địa phương cũng thực hiện sáp nhập, Hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn các chi hội và liên chi hội để không làm gián đoạn dòng chảy thông tin cũng như các hoạt động nghiệp vụ then chốt.
Vượt lên những khó khăn ban đầu về tâm lý hội viên và sự biến động nhân sự, Hội đã lấy công tác chính trị tư tưởng làm “kim chỉ nam” cho mọi hành động. Hệ thống tổ chức Hội đã gắn kết chặt chẽ với cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí để quán triệt hàng loạt Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Đặc biệt, sự kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã trở thành ngày hội của giới báo chí, nơi các nhà báo không chỉ là người đưa tin mà còn là những nhân tố tích cực tham gia đóng góp vào báo cáo chính trị, tham gia Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
Dấu ấn đậm nét nhất của năm 2025 chính là chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Hội đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều sự kiện có sức lan tỏa lớn như: Lễ trao Giải báo chí thành phố Hải Phòng và Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ VI. Không gian trưng bày 100 bức ảnh tượng trưng cho một thế kỷ báo chí cách mạng tại Trung tâm Hội nghị thành phố đã vẽ nên một bức tranh sống động về sự trưởng thành của đội ngũ những người cầm bút. Hình ảnh các nhà báo Hải Phòng tự tin khẳng định vị thế tại Hội báo toàn quốc với Giải C cho gian trưng bày ấn tượng đã cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết sau hợp nhất.
Bên cạnh những hoạt động mang tính lễ nghi, công tác nghiệp vụ vẫn là xương sống trong hoạt động Hội. Việc tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo chí đa phương tiện và sản xuất nội dung số đã thu hút hàng trăm hội viên tham gia.
Đây chính là bước đi chủ động để người làm báo thành phố Cảng không bị tụt hậu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giúp hội viên tối ưu hóa quy trình làm việc và thích ứng với các nền tảng mạng xã hội hiện đại.
Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cũng được Hội chú trọng thông qua các hoạt động về nguồn và từ thiện đầy nhân văn. Những chuyến đi thực tế tại khu di tích Pác Bó hay hoạt động trao quà cho học sinh vùng biên giới tỉnh Cao Bằng không chỉ là dịp để hội viên sáng tác các tác phẩm báo chí chất lượng mà còn là cách để người làm báo tri ân lịch sử, gắn kết với nhân dân.
Song song đó, việc tổ chức cho hội viên ra thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 để thực hiện bộ ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” đã góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền chủ quyền biển đảo, khẳng định tình cảm gắn bó giữa đất liền với nơi đầu sóng ngọn gió.
Nhìn lại một năm đã qua, có thể thấy Hội Nhà báo TP Hải Phòng đã kế thừa xuất sắc thế mạnh của cả hai đơn vị cũ để xây dựng một tổ chức Hội vững mạnh. Những thành tích ấn tượng như Giải C Giải báo chí Quốc gia, các giải thưởng tại Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc và đặc biệt là Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng cho Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương (trước hợp nhất) là những minh chứng xác đáng nhất cho năng lực và tâm huyết của đội ngũ cán bộ, hội viên.
Bước sang năm 2026, với phương hướng tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Nhà báo thành phố, những người làm báo nơi đây đang tràn đầy quyết tâm. Việc duy trì Trang thông tin điện tử và xuất bản Đặc san Người làm báo Hải Phòng trên nền tảng mới sẽ tiếp tục là diễn đàn nghiệp vụ sắc bén, gắn kết hơn nữa tình đồng nghiệp.
Hội Nhà báo TP Hải Phòng đang từng bước khẳng định rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bản lĩnh và đạo đức của người làm báo vẫn luôn là ngọn đuốc sáng, đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Cảng trong kỷ nguyên mới.