Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa báo giới hai nước cũng như mối quan hệ hữu nghị và hợp tác của hai nước Việt Nam – Indonesia, Hội Nhà báo Việt Nam vui mừng tổ chức cuộc hội đàm giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Indonesia.

hoi nha bao viet nam va indonesia tang cuong hon nua moi quan he hop tac giua bao chi hai nuoc hinh 1

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta trao đổi tại buổi hội đàm

Tại buổi tiếp đoàn, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, giới báo chí cả nước, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông cho biết, Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia đóng vai trò rất quan trọng trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Asean). Vai trò của báo chí hai nước cũng rất quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia, dân tộc.

“Chúng tôi hy vọng và tin tưởng vào chuyến thăm này của đoàn sẽ là cơ hội để thảo luận về giải pháp, phương thức tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước. Việc tăng cường thông tin về tình hình của hai nước sẽ giúp công chúng hiểu rõ hơn về hai quốc gia, qua đó góp phần tăng cường sự quan tâm, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước” – Ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

hoi nha bao viet nam va indonesia tang cuong hon nua moi quan he hop tac giua bao chi hai nuoc hinh 2

Toàn cảnh buổi hội đàm giữa hai Hội Nhà báo

Thông tin đôi nét về Hội, ông Nguyễn Đức Lợi cho biết, Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp duy nhất của những người làm báo Việt Nam với hơn 25.000 hội viên. Hiện nay về mặt đối ngoại, Hội có quan hệ trao đổi với rất nhiều các tổ chức báo chí, Hiệp hội báo chí các nước không chỉ Đông Nam Á mà còn một số nước trên thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng, giữa các cơ quan báo chí Việt Nam – Indonesia hiện đã có mối quan hệ hợp tác với nhau, chẳng hạn như Hãng Thông tấn xã Việt Nam và Hãng Thông tấn Antara, giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia (RRI). Ông mong muốn, mối quan hệ giữa các cơ quan báo chí hai bên sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

hoi nha bao viet nam va indonesia tang cuong hon nua moi quan he hop tac giua bao chi hai nuoc hinh 3
hoi nha bao viet nam va indonesia tang cuong hon nua moi quan he hop tac giua bao chi hai nuoc hinh 4

Lãnh đạo hai đơn vị cùng trao tặng cho nhau các món quà ý nghĩa

Nhân dịp này, ông Nguyễn Đức Lợi bày tỏ cảm kích về sự đón tiếp nồng nhiệt của đoàn báo chí Indonesia trong dịp đoàn báo chí Việt Nam tới tham dự Đại hội đồng lần thứ 20 Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) vào năm 2022 được tổ chức tại Indonesia. Ông Nguyễn Đức Lợi cũng chúc mừng đất nước Indonesia vừa trải qua cuộc Tổng tuyển cử rất thành công và mong rằng đoàn báo chí bạn sẽ có những trải nghiệm, kỉ niệm đẹp về Việt Nam sau chuyến thăm này.

Tại buổi hội đàm, ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta, Trưởng đoàn đại biểu cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Hội Nhà báo Việt Nam. Ông Sihono cho biết, mới trải nghiệm 1 ngày ở đây nhưng ông vô cùng ấn tượng với đất nước và con người, từ món ăn cho đến văn hóa Việt.

Đặc biệt, sau khi được tham quan Bảo tàng báo chí Việt Nam, ông chia sẻ: “Chúng tôi cũng đang dự kiến sẽ xây dựng một bảo tàng báo chí là nơi giáo dục cũng như đào tạo các thế hệ nhà báo Indonesia sau này. Chúng tôi hy vọng là hai bên sẽ có những hợp tác sâu rộng hơn nữa, có cơ hội trở lại Việt Nam để nghiên cứu kĩ hơn, học hỏi nhiều hơn về mô hình Bảo tàng báo chí Việt Nam. Lịch sử báo chí Việt Nam gần như tương đồng với báo chí Indonesia, các nhân vật lịch sử, các nhà cách mạng ở Indonesia cũng giống như ở Việt Nam, phần lớn đều đã từng là những nhà báo”.  

Tại buổi làm việc, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Indonesia cũng đã có sự trao đổi, thảo luận rất cởi mở về nhiều vấn đề đang được quan tâm, trong đó có vấn đề tự do báo chí, về những thách thức, cơ hội của báo chí trong môi trường truyền thông số, về sử dụng mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí truyền thông…Từ đó đưa ra những kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả trong bối cảnh mới, tăng cường thêm sự hiểu biết lẫn nhau, mở ra những cơ hội hợp tác trong tương lai.

hoi nha bao viet nam va indonesia tang cuong hon nua moi quan he hop tac giua bao chi hai nuoc hinh 5

Các đại biểu đều chung quan điểm rằng, cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa báo chí hai nước trong thời gian tới

Kết thúc buổi hội đàm, các đại biểu đều chung quan điểm rằng, cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa báo chí hai nước trong thời gian tới. Trong đó chú trọng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc cử các đoàn công tác báo chí trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa hai Hội Nhà báo. Tạo điều kiện cho các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan thông tin đối ngoại của hai nước xuất bản tin tức về hai quốc gia.

hoi nha bao viet nam va indonesia tang cuong hon nua moi quan he hop tac giua bao chi hai nuoc hinh 6

Trước đó, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia đã đến tham quan bảo tàng. Các đại biểu mong muốn sẽ có dịp quay trở lại để học hỏi thêm về mô hình này.

Hai bên tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình một cách tốt nhất để thúc đẩy sự đồng thuận trong hoạt động báo chí giúp người dân hai quốc gia có thể hiểu đúng về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Trong khuôn khổ Liên đoàn báo chí ASEAN (CAJ), các nhà báo hai bên cùng hợp tác với nhau trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là về mặt nghiệp vụ nhằm tăng cường sức mạnh liên kết để xây dựng CAJ trở thành một tổ chức gắn kết, giúp nhau cùng phát triển, góp phần củng cố sự đoàn kết, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa các nhà báo nói riêng, nhân dân trong khu vực ASEAN nói chung.

hoi nha bao viet nam va indonesia tang cuong hon nua moi quan he hop tac giua bao chi hai nuoc hinh 7

Đoàn đã tặng cờ của Hội Nhà báo Indonesia và ấn phẩm báo chí Indonesia cho Bảo tàng báo chí Việt Nam

*Trước đó, cùng ngày, đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia đã tới tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Tại buổi tham quan, đoàn đã tặng cờ của Hội Nhà báo Indonesia và ấn phẩm báo chí Indonesia cho Bảo tàng báo chí Việt Nam.

Hà Vân – Sơn Hải

Tham dự buổi hội đàm, về phía đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia có ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta, Trưởng đoàn đại biểu; ông Bang Dwikora Putra, Phó chủ nhiệm Ban Giáo dục Hội Nhà báo Indonesia (Báo Warta Bali và trực tuyến); ông Nasrudin, Trưởng Ban Hội Nhà báo Indonesia tỉnh phía Tây Nusa Tenggara (Đài phát thanh Cộng hòa Indonesia - RRI); ông Tantan Sulthon Bukhawan, Thư ký của Hội Nhà báo Indonesia tỉnh phía Tây Java; ông Bayu Amrullah, Nhà báo, Báo Pikiran Rakyat.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, chủ trì cuộc hội đàm; ông Phan Toàn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Thái Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; bà Lê Mỹ Ái Linh, Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam.

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: