Hội Nhà báo Vĩnh Phúc và “bài toán” cơ chế tự chủ

(NB&CL) Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, trong đó, Hội Nhà báo Vĩnh Phúc cùng các Hội quần chúng của tỉnh đã và đang sắp xếp tinh gọn bộ máy, sẽ sớm thực hiện cơ chế tự chủ. Phóng viên Báo NB&CL đã có cuộc trao đổi với nhà báo Triệu Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực HNB Vĩnh Phúc về những giải pháp HNB Vĩnh Phúc đang thực hiện để thích nghi với cơ chế quản lý mới.

Lời Tòa soạn: Giữa lúc cả hệ thống chính trị đang quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần của Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII), trong đó xác định cơ chế quản lý đối với các Hội quần chúng thời gian tới là tăng cường tự chủ, do đó HNB các cấp, đặc biệt là HNB địa phương không thể đứng ngoài cuộc. Là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, những khó khăn, thách thức từ thực tiễn hoạt động của HNB địa phương hiện nay khi từng bước chuyển sang thực hiện cơ chế mới này đang là điều hiện hữu... Từ số báo 32, báo NB&CL triển khai vệt chuyên đề phản ánh về vấn đề này để có cái nhìn rõ hơn, đồng thời, mong muốn tìm những giải pháp, hiến kế giúp các HNB địa phương.

+ Cùng với các Hội của tỉnh, HNB Vĩnh Phúc đã và đang sắp xếp tinh gọn bộ máy, hướng tới thực hiện cơ chế tự chủ theo tinh thần của Nghị quyết T.Ư 6:“Thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao”. Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao khi thực hiện cơ chế quản lý mới, HNB tỉnh Vĩnh Phúc đã có những giải pháp như thế nào, thưa chị?

Nhà báo Triệu Thị Thanh Bình- Phó Chủ tịch Thường trực HNB Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Linh 

- HNB Vĩnh Phúc nhận thức tự chủ trong hoạt động là xu thế chung đối với hoạt động của các Hội trong thời gian tới và ở tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện sớm hơn. Trong giai đoạn hiện nay, có hai nhiệm vụ trọng tâm mà HNB Vĩnh Phúc xác định cần phải làm tốt đó là: tạo điều kiện, môi trường thuận lợi động viên đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh, góp phần xây dựng nền báo chí Việt Nam ngày càng phát triển. Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có sự thay đổi về cơ chế quản lý, HNB tỉnh Vĩnh Phúc gặp phải những khó khăn nhất định cần phải vượt qua, trong đó khó khăn lớn nhất là kinh phí hoạt động.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội, đồng thời nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 18 của T.Ư Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trước hết Thường trực, BCH Hội phối hợp với lãnh đạo, cấp ủy các cơ quan báo chí tổ chức cho hội viên HNB học tập, tìm hiểu sâu sắc về Nghị quyết, tuyên truyền đưa Nghị quyết vào cuộc sống; gương mẫu thực hiện tinh giảm biên chế trong các cơ quan báo chí, HNB. Cơ quan Thường trực HNB tỉnh cắt giảm 1 hợp đồng bảo vệ; lãnh đạo và nhân viên cơ quan trực hằng ngày, theo dõi, bảo vệ cơ quan thông qua hệ thống camera an ninh; vận động 1 đồng chí lái xe là nhân viên Hợp đồng 68 nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ công chức, viên chức tự nguyện thôi việc.

+ Được biết, HNB Vĩnh Phúc còn đang triển khai một số giải pháp quan trọng khác. Cụ thể là gì thưa chị?

- Trước tình hình mới này, BCH Hội bàn bạc, thống nhất chuyển hướng trong chỉ đạo các hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, nêu cao vai trò của các Chi hội nhà báo trực thuộc; quyết tâm xây dựng các Chi hội trực thuộc trở thành nền tảng vững chắc của tổ chức Hội ở HNB Vĩnh Phúc. Từ năm 2017, các hoạt động như: bồi dưỡng nghiệp vụ, tọa đàm, hội thảo, phát động, chấm vòng loại các cuộc thi viết... đã bắt đầu giao về cho các Chi hội tổ chức theo đặc thù của từng Chi hội. Thường trực Hội hỗ trợ một phần kinh phí, còn lại, các Chi hội sẽ tham mưu cho lãnh đạo cơ quan chủ quản tài trợ hoặc tìm nguồn kinh phí xã hội hóa khác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo Việt Nam cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Vĩnh Phúc 2018 (Ảnh: Trần Yên) 

Để tạo điều kiện cho các Chi hội hoạt động thuận lợi, Thường trực Hội phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan báo chí chủ quản kịp thời nắm tình hình hoạt động, đặc điểm của từng Chi hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên để có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, phù hợp; quá đó củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các Chi hội. Định hướng cho các Chi hội xây dựng được phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sát thực trong giai đoạn mới, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội, quán triệt hội viên thực hiện tốt 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam…

Một giải pháp nữa đó là tích cực xã hội hóa các hoạt động của Hội, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong tổ chức các hoạt động đảm bảo tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đồng thời lan tỏa được các hoạt động của Hội trong cộng đồng, xã hội.

HNB tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đến phát triển báo chí của tỉnh nói chung và hoạt động của HNB nói riêng. Hội chủ động bám sát nhiệm vụ của HNB được quy định trong Luật báo chí, Điều lệ HNBVN và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đề xuất các nhiệm vụ đề nghị UBND tỉnh giao, đặt hàng HNB thực hiện.

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch HNB Vĩnh Phúc, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc thay mặt Ban Chấp hành HNB Vĩnh Phúc trao kinh phí hỗ trợ tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ cho đại diện lãnh đạo UBND xã Đồng Quế, huyện Sông Lô. 

+ Vậy từ thực tế của đơn vị mình, chị có đề xuất gì với các cơ quan chức năng nhằm tạo điều kiện cho HNB hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới?

- Để HNB các địa phương thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ của mình trong giai đoạn hiện nay rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện của HNBVN, cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương. HNBVN cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cấp ủy, UBND các tỉnh, thành phố thống nhất về tổ chức và hoạt động cũng như giao nhiệm vụ hằng năm cho HNB các tỉnh, thành phố.

Là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực xã hội nhân văn rất khó khăn khi thực hiện việc tự chủ, kính mong HNBVN, các tỉnh, thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố khi thực hiện cơ chế tự chủ đối với HNB, trên cơ sở nhiệm vụ của HNB đã được xác định trong Luật Báo chí, Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, cần giao nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ phù hợp đối với HNB, cấp kinh phí tạo điều kiện thuận lợi để Hội tổ chức các hoạt động tại địa phương và nhiệm vụ Trung ương Hội giao.

+ Xin trân trọng cảm ơn chị!

Lan Vi(Thực hiện)

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: