Hôm nay nhiều di tích ở Hà Nội mở cửa trở lại

(CLO) Trong sáng nay (14/5), nhiều di tích lịch sử ở Hà Nội đã mở cửa đón khách tới tham quan trở lại, du khách tới đây được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào.
Văn miếu Quốc Tử Giám bắt đầu mở cửa đón du khách trở lại từ sáng nay 14/5. Ảnh H.Long.

Văn miếu Quốc Tử Giám bắt đầu mở cửa đón du khách trở lại từ sáng nay 14/5. Ảnh H.Long.

Theo đó, sáng ngày 14/5 nhiều điểm di tích lịch sử như Văn miếu Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, Đền Ngọc Sơn,... trên địa bàn TP. Hà Nội đã mở cửa đón du khách. Tại các địa điểm này, du khách trước khi vào tham quan đều phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng cồn sát khuẩn theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

Trước đó, trả lời báo chí ông Nguyễn Doãn Văn - Trưởng Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội cho biết: “Trong thời gian tạm đóng cửa, chúng tôi vẫn thường xuyên vệ sinh khử khuẩn toàn bộ di tích. Việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh được Ban quản lý quan tâm, từ việc trang bị đồ phòng dịch cho nhân viên đến việc hướng dẫn du khách rửa tay, khử khuẩn… sẽ thường xuyên thực hiện”.

Nhiều cán bộ lão thành cách mạng, cựu tù chính trị tới thăm và tưởng nhớ đồng đội tại nhà tù Hỏa Lò sáng 14/4. Ảnh H.Long.

Nhiều cán bộ lão thành cách mạng, cựu tù chính trị tới thăm và tưởng nhớ đồng đội tại nhà tù Hỏa Lò sáng 14/4. Ảnh H.Long.

Ghi nhận tại Khu di tích nhà tù Hỏa Lò, hoạt động dấu ấn đầu tiên trong việc mở cửa trở lại là trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”. Trưng bày kể câu chuyện về những chiến sĩ kiên trung, không chịu chết mòn nơi ngục tù thực dân, đế quốc, quyết tâm vượt ngục để trở về với cách mạng, với nhân dân. 3 nội dung trưng bày gồm: Xiềng xích; Tung cánh giữa màn đêm và Khúc ca hòa bình.

Đại diện Ban quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò cho biết, tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19, Ban quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò đã thực hiện vệ sinh khử trùng toàn bộ khu vực trong và ngoài khuôn viên Di tích theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bố trí nước rửa tay diệt khuẩn tại khu vực quầy bán vé, tại cổng soát vé; bố trí bồn rửa tay, xà phòng diệt khuẩn tại nhiều vị trí trong khuôn viên di tích, có nhân viên tiếp đón, hướng dẫn khách sử dụng..

Théo đó, 100% cán bộ nhân viên của đơn vị đều kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn khi phục vụ khách, kiểm tra thân nhiệt cho khách trước khi vào tham quan. Đề nghị 100% du khách đeo khẩu trang theo quy định. Đối với đoàn thì phải đảm bảo số lượng dưới 20 người/đoàn. Đồng thời, cử cán bộ theo dõi, lưu lại thông tin của khách để báo cáo kịp thời với Y tế phường trong trường hợp khách có biểu hiện nghi nhiễm Covid – 19.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại khu di tích nhà tù Hỏa Lò và Văn miếu Quốc Tử Giám trong sáng nay 14/5.

Cán bộ Ban quản lý nhà tù Hỏa Lò đo thân nhiệt cho du khách tới thăm. Ảnh H.Long.

Cán bộ Ban quản lý nhà tù Hỏa Lò đo thân nhiệt cho du khách tới thăm. Ảnh H.Long.

Đa phần du khách tới đây đều vui vẻ chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh. Ảnh H.Long.

Đa phần du khách tới đây đều vui vẻ chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh. Ảnh H.Long.

Tất cả các du khách tới đây đều phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang. Ảnh H.Long.

Tất cả các du khách tới đây đều phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang. Ảnh H.Long.

Tại Văn miếu Quốc Tử Giám đã có khá đông du khách tới tham quan. Ảnh H.Long.

Tại Văn miếu Quốc Tử Giám đã có khá đông du khách tới tham quan. Ảnh H.Long.

Cán bộ, công nhân viên Văn Miếu Quốc Tử Giám hướng dẫn du khách tới tham quan khu di tích rửa tay sát khuẩn trước khi vào. Ảnh H.Long.

Cán bộ, công nhân viên Văn Miếu Quốc Tử Giám hướng dẫn du khách tới tham quan khu di tích rửa tay sát khuẩn trước khi vào. Ảnh H.Long.

Nhiều bạn trẻ là sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội háo hức khi nghe hướng dẫn viên giới thiệu về khu di tích. Ảnh H.Long.

Nhiều bạn trẻ là sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội háo hức khi nghe hướng dẫn viên giới thiệu về khu di tích. Ảnh H.Long.

Phía bên trong các công, nhân viên vẫn đang tiếp tục làm những công việc như dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh. Ảnh H.Long.

Phía bên trong các công, nhân viên vẫn đang tiếp tục làm những công việc như dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh. Ảnh H.Long.

Trong sáng nay đã có khá đông du khách tham quan, theo Ban quản lý di tích Văn miếu Quốc Tử Giám, dự kiến các hoạt động giáo dục di sản tại di tích sẽ thực hiện phương pháp mới, đó là kết hợp yếu tố dân gian với các phương tiện công nghệ hiện đại nhằm tạo sự thích thú, tương tác cho du khách và học sinh khi tham quan, tìm hiểu di tích. Ảnh H.Long.

Trong sáng nay đã có khá đông du khách tham quan, theo Ban quản lý di tích Văn miếu Quốc Tử Giám, dự kiến các hoạt động giáo dục di sản tại di tích sẽ thực hiện phương pháp mới, đó là kết hợp yếu tố dân gian với các phương tiện công nghệ hiện đại nhằm tạo sự thích thú, tương tác cho du khách và học sinh khi tham quan, tìm hiểu di tích. Ảnh H.Long.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: