Hơn 2.000 trẻ chào đời trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ

(CLO) Trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ (18/2), cả nước ghi nhận 2.011 trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời tại các cơ sở y tế, mang theo niềm vui đầu xuân cho hàng nghìn gia đình.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ, tính đến ngày 19/2, hệ thống y tế trên toàn quốc đang điều trị nội trú cho 89.006 người bệnh. Riêng trong 24 giờ qua, các cơ sở khám, chữa bệnh đã tiếp nhận hơn 39.200 lượt khám, cấp cứu; thực hiện trên 2.200 ca phẫu thuật, trong đó có 407 ca cấp cứu.

Tính chung 4 ngày Tết (từ sáng 14/2 đến sáng 18/2, tức 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Bính Ngọ), cả nước có 8.358 trẻ được sinh ra bằng cả hình thức sinh thường và sinh mổ.

634054687_1224984623114530_8219418531394260274_n(1).jpg
2.000 trẻ sơ sinh chào đời trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Về công tác bảo đảm máu cho cấp cứu, điều trị, đến trưa mùng 2 Tết, tổng lượng máu dự trữ tại các cơ sở y tế đạt 19.857 đơn vị. Trong hai ngày đầu năm mới, nhiều người dân đã tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ người bệnh trong dịp nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế tiếp nhận 2.876 trường hợp khám, cấp cứu nghi liên quan đến tai nạn giao thông; 1.189 trường hợp phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi. Số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông trong ngày là 21 trường hợp.

Đối với tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa, ghi nhận 66 trường hợp khám, cấp cứu trong 24 giờ qua; 34 trường hợp phải nhập viện.

Về tình hình dịch bệnh, số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng trong ngày đều giảm so với trước đó; không ghi nhận ca tử vong. Các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản ổn định, không xuất hiện ổ dịch tập trung.

Bộ Y tế cho biết, ngành y tế đã chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch trong dịp Tết. Từ ngày 14/2 đến trưa 18/2, không ghi nhận phản ánh về tình trạng thiếu thuốc trên cả nước.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: