Hơn 200 ngôi nhà tốc mái, một người tử vong vì dông lốc ở Ninh Bình

(CLO) Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng (thuộc địa phận tỉnh Hà Nam cũ) tối 25/8 hứng chịu dông lốc lớn, khiến một người thiệt mạng và nhiều tài sản bị hư hỏng.

Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo nhanh về tình hình dông, lốc xảy ra trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng (thuộc tỉnh Hà Nam cũ) vào khoảng 20h ngày 25/8/2025.

a-loc-xoay-1756138924257187454821.jpg
Cảnh tan hoang sau khi trận lốc xoáy xảy ra - Ảnh: Beat Hà Nam

Theo đó, tại phường Lý Thường Kiệt, dông lốc đã làm một người thiệt mạng là bà Đặng Thị Điền (sinh năm 1937, trú tại Tổ 2) do nhà bị đổ sập. Ngoài ra, hơn 200 ngôi nhà cùng 27 cột điện chiếu sáng bị hư hỏng, trong đó có 8 cột bị gãy. Nhiều biển trang trí, bảng hiệu dọc Quốc lộ 21 đoạn từ ngã tư đường tránh TP Phủ Lý (cũ) đến Trường THCS Thi Sơn cũng bị hư hại.

Tại phường Kim Bảng, tuy không có thiệt hại về người, song 25 hộ dân bị tốc mái, sập cổng, tường rào và một số công trình phụ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền cơ sở cùng các lực lượng Công an, Quân sự, ngành điện lực, nông nghiệp và môi trường đã khẩn trương có mặt để hỗ trợ người dân. Đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, phó trưởng Ban Phòng thủ dân sự tỉnh, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và công tác thông tin truyền thông tại hiện trường.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: