Hơn 26.000 ngôi nhà hư hỏng, 8 người chết và mất tích do bão số 13

(CLO) Cơn bão số 13 sau khi đổ bộ đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk. Ngoài thiệt hại về người, hàng chục nghìn nhà dân bị tốc mái, hàng nghìn hecta hoa màu bị ngập úng, hạ tầng điện và giao thông hư hỏng nặng, tổng thiệt hại ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Theo tổng hợp từ các địa phương đến 11h ngày 8/11, bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, khiến nhiều người thương vong, hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hỏng và thiệt hại lớn về hạ tầng, nông nghiệp.

z7197483654812_8d8ca52ae891e93d234797192ca9c5d5-1-.jpg
Đã có 234 nhà bị sập, 26.924 nhà bị hư hỏng, tốc mái sau bão số 3 (ảnh: Trần Hiền).

Cụ thể, về người, có 8 người chết và mất tích (trong đó 6 người chết: Quảng Ngãi: 1, Gia Lai: 2, Đắk Lắk: 3) và 2 người mất tích tại Quảng Ngãi; 26 người bị thương (Quảng Ngãi: 12, Gia Lai: 8, Đắk Lắk: 6).

Về nhà ở, toàn khu vực có 234 nhà bị sập, trong đó Gia Lai thiệt hại nặng nhất với 200 nhà sập; 26.924 nhà bị hư hỏng, tốc mái, chủ yếu ở Gia Lai (21.111 nhà) và Đắk Lắk (4.359 nhà).

Lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản cũng chịu ảnh hưởng lớn khi có hơn 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hại, 18ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại và gần 11.000 ha cây trồng, lúa, hoa màu bị ngập úng, gãy đổ. Ngoài ra, 121 con gia súc và 3.653 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Ngành điện lực ghi nhận 31 sự cố lưới điện 110kV (đã khôi phục 26 sự cố), 485 cột điện bị gãy đổ, và có thời điểm hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện. Tính đến sáng 8/11, đã khôi phục được hơn 1 triệu khách hàng, còn khoảng 571.000 hộ vẫn chưa có điện trở lại.

Hệ thống giao thông ở nhiều địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng như ở Quảng Ngãi, một số tuyến quốc lộ và đường ven biển bị sạt lở, tắc đường. Tại Gia Lai, cầu Đắk Pờ Tó trên đường Trường Sơn Đông bị nước lũ cuốn trôi mố cầu, nhiều đoạn đường bị sạt lở taluy. Đắk Lắk ghi nhận ách tắc đường sắt Bắc - Nam tại Km1136+850 do trôi nền đường; nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị ngập sâu.

Tổng thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính hơn 7.485 tỷ đồng, trong đó Gia Lai thiệt hại nặng nhất (5.000 tỷ đồng), tiếp đến là Đắk Lắk (2.179 tỷ đồng) và Quảng Ngãi (306 tỷ đồng).

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, đảm bảo an toàn cho người dân và khôi phục nhanh các hoạt động thiết yếu.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: