Hơn 3.000 vận động viên tham gia Hội khoẻ Phù Đổng quận Nam Từ Liêm lần thứ II

(CLO) Trong không khí thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Nam Từ Liêm (1/4/2014-1/4/2024); sáng 26/1, tại Cung Điền kinh Hà Nội, Lễ khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng quận Nam Từ Liêm lần thứ II năm 2024 được diễn ra.

Hội khỏe Phù Đổng quận Nam Từ Liêm lần thứ II thu hút sự tham gia của gần 3.500 vận động viên là học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Đây là những học sinh có năng khiếu, say mê luyện tập thể dục thể thao, đại diện cho hơn hàng trăm nghìn học sinh phổ thông và học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của quận Nam Từ Liêm năm học 2023 - 2024.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm - Trưởng Ban chỉ đạo HKPĐ Quận Nam Từ Liêm lần thứ II cho biết, đây là đợt hoạt động TDTT diễn ra rộng khắp ở các trường phổ thông trên địa bàn quận, là sự kế thừa và phát huy thành công của các kỳ hội khỏe trước, là dịp để biểu dương lực lượng và khẳng định chất lượng giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe học sinh, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường học trên địa bàn.

hon 3000 van dong vien tham gia hoi khoe phu dong quan nam tu liem lan thu ii hinh 1

Các trường nhận cờ lưu niệm của Ban chỉ đạo Hội khỏe.

Tạo sân chơi để các em học sinh giao lưu học hỏi, thi đấu tranh tài, phát huy tiềm năng, thế mạnh, thể hiện năng khiếu thể dục thể thao, giúp các em nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, trở thành những công dân phát triển toàn diện, có tâm hồn trong sáng, trí tuệ thông minh và cơ thể cường tráng, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.

Ông Trần Thanh Long nhấn mạnh: Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm học qua, những lần HKPĐ trước, tôi yêu cầu Ban Tổ chức HKPĐ quận điều hành các môn thi đấu chặt chẽ, khoa học, thực hiện đúng kế hoạch và điều lệ, bảo đảm tất cả các vận động viên thi đấu an toàn, phát huy hết khả năng để đạt được thành tích tốt nhất; các trọng tài làm việc với tinh thần “công tâm, khách quan, trung thực” nhằm đánh giá đúng năng lực của vận động viên.

Đối với các vận động viên, các cháu hãy bình tĩnh, tự tin thể hiện hết khả năng của mình, với tinh thần thi đua lành mạnh, đoàn kết, giữ gìn trật tự, kỷ cương và phấn đấu giành được thành tích cao nhất. Đồng thời qua HKPĐ lần này, tuyển chọn các vận động viên có thành tích cao, tổ chức tập huấn chu đáo để tham gia thi đấu đạt kết quả tốt tại Hội khoẻ Phù Đổng lần thứ X thành phố Hà Nội.

hon 3000 van dong vien tham gia hoi khoe phu dong quan nam tu liem lan thu ii hinh 2

Các vận động viên tham gia Hội khỏe. 

Hội khỏe Phù Đổng quận sẽ tổ chức thi đấu 10 môn, gồm: Điền kinh, Bơi lội, Bóng rổ, Cờ vua, Cờ tướng, Thể dục (aerobic), Taekwondo, Kéo co, cầu lông, Bóng đá nam cấp TH, THCS. Nội dung thi của từng môn được quy định cụ thể theo Điều lệ.

Trong khuôn khổ Hội khỏe, Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng quận Nam Từ Liêm sẽ trao thưởng cho các vận động viên xuất sắc của các cấp học. Ban chỉ đạo cũng khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác tổ chức, tập huấn vận động viên ở các cấp học.

PV

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: