Hơn 500 hồ sơ chứng chỉ y tế cấp sai quy định: Lỗ hổng quản lý, hiểm họa cho người bệnh

(CLO) Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (cũ) vừa công bố kết luận thanh tra, phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong công tác cấp chứng chỉ hành nghề y tế tại Sở Y tế giai đoạn 2013 – 2024.

Theo kết quả kiểm tra 4.336 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, có đến 920 hồ sơ không đúng quy định. Đáng chú ý, ông Bùi Đình Công, nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ y (nay là Nghiệp vụ - Dược) đã thẩm định, trình ba đời giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng ký cấp 512 hồ sơ sai quy định. Trong đó, ông Trương Hoài Phong là người ký cấp sai nhiều nhất, tiếp đến là ông Trần Văn Khải và ông Võ Quốc Trứ.

z6949684038830-0f4097767e2df2444efcc18a9fee4052-1077.jpg
Sở Y tế Sóc Trăng (cũ).

Những sai phạm chủ yếu gồm: hồ sơ thiếu giấy chứng nhận sức khỏe, chứng chỉ đào tạo chuyên khoa; giấy xác nhận thực hành không đúng quy định; phạm vi hành nghề không phù hợp với văn bằng chuyên môn; cấp bổ sung phạm vi hoạt động sai; thậm chí có trường hợp không đúng thẩm quyền. Riêng 363 hồ sơ do trung tâm y tế, trạm y tế cấp giấy xác nhận thực hành nhưng thực tế không tổ chức thực hành, trong đó 274 hồ sơ đã được trình ký cấp chứng chỉ trái quy định.

Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện Sở Y tế Sóc Trăng chi, quyết toán sai hơn 1,2 tỉ đồng từ nguồn phí, lệ phí, trong đó chi cho hội đồng thẩm định, tổ thư ký và bộ phận giúp việc gần 301 triệu đồng.

Thanh tra kiến nghị thu hồi trên 1 tỉ đồng, đồng thời yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ 920 hồ sơ sai quy định; làm rõ trách nhiệm đối với các công chức, viên chức liên quan, kể cả những người đã nghỉ hưu.

Trước đó, Thanh tra TP Cần Thơ cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan công an và kiến nghị xử lý trách nhiệm 49 cán bộ y tế thuộc Sở Y tế Sóc Trăng (cũ).

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: